Nga tấn công lưới điện để 'phi quân sự hóa' Ukraine

Khánh An
Khánh An
13/04/2024 05:28 GMT+7

Đài RT ngày 12.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói lực lượng nước này tấn công hạ tầng điện nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương nhằm vào những cơ sở năng lượng Nga. Theo đó, Moscow cho rằng việc tấn công sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Nga "không tiến hành bất cứ cuộc tập kích nào" vào hạ tầng điện Ukraine trong mùa đông "vì lý do nhân đạo".

Nga vô tình thả bom 'cực kỳ mạnh' xuống khu do mình kiểm soát ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.4 xác nhận lực lượng nước này vừa tiến hành đợt tập kích chính xác cao nhằm vào các cơ sở điện và dầu khắp Ukraine, sử dụng các vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển và máy bay không người lái (UAV).

Một cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine sau khi bị tấn công

Một cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine sau khi bị tấn công

Reuters

Giới chức Ukraine ngày 12.4 cho biết Nga tấn công tại 11 tỉnh ở Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó, khiến 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Tại tỉnh Mykolaiv, Nga tấn công khiến 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương và gây thiệt hại 20 ngôi nhà, theo tỉnh trưởng Vitaliy Kim. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này chặn hàng loạt nỗ lực tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu ở các vùng Rostov và Belgorod của Nga.

Phát biểu tại HĐBA LHQ ngày 11.4, Trợ lý Tổng thư ký LHQ Miroslav Jenca cảnh báo tình hình leo thang tại Ukraine là "mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định trong khu vực, an ninh thế giới" và là "mối đe dọa hiện hữu đối với người dân Ukraine". Ông chỉ trích các cuộc tấn công của Nga và kêu gọi "hòa bình toàn diện, lâu dài ở Ukraine theo Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.