Nga trước nỗi lo chảy máu chất xám

Khánh Như
Khánh Như
17/06/2023 18:38 GMT+7

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Valentin Parmon, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) mới đây cảnh báo về tình trạng "chảy máu chất xám" khi nước này mất hơn 50.000 nhà nghiên cứu trong 5 năm qua.

Cụ thể, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà khoa học, ông Parmon nói rằng khi mọi người bàn về chủ quyền công nghệ và tương lai phụ thuộc vào khoa học, Nga lại đang thiếu những người có thể làm được điều này.

Nga trước nỗi lo chảy máu chất xám - Ảnh 1.

Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Moscow

TASS

Ông Parmon kêu gọi chính phủ tăng "xấp xỉ gấp 3 lần" kinh phí tài trợ để thu hút những chuyên gia có năng lực quay lại làm nghiên cứu khoa học và đạt ít nhất là mức trung bình so với các nước có công nghệ tiên tiến.

Tờ The Moscow Times dẫn lời ông Viktor Sadovnichy, Hiệu trưởng Đại học quốc gia Moscow, cho biết vào tháng 4 rằng số lượng các nhà khoa học ở Nga dưới 30 tuổi đã giảm 25% trong 10 năm qua.

Ở tất cả các nhóm tuổi, tổng số nhà khoa học ở Nga đã giảm xuống mức thấp lịch sử là 340.100 người vào năm 2021, theo tính toán của Viện Nghiên cứu Thống kê và Kinh tế Tri thức tại Trường Kinh tế Cao cấp ở Moscow.

Theo The Moscow Times, vào thời điểm Liên Xô tan rã, Nga có 992.000 nhà nghiên cứu và sở hữu đội ngũ chuyên gia khoa học cao nhất thế giới.

Dân số giảm nhanh, Nga đứng trước nguy cơ khủng hoảng lao động?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.