Nga - Ukraine 'đấu khẩu' vụ nhà máy Zaporizhzhia bị tấn công

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/04/2024 05:30 GMT+7

Ngày 8.4, Reuters dẫn tuyên bố từ Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc Ukraine ngày 7.4 đã 3 lần dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (miền đông nam Ukraine, đang do quân đội Nga kiểm soát).

Theo Rosatom, vụ tấn công khiến 3 người bị thương, khu vực hàng hóa và mái vòm trên lò phản ứng số 6 bị đánh trúng, song mức độ phóng xạ tại nhà máy và khu vực xung quanh không thay đổi.

Binh sĩ Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Binh sĩ Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Reuters

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Usov bác bỏ tuyên bố trên, khẳng định Kyiv không liên quan bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy và tố ngược Moscow đã tự dàn dựng vụ tấn công. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay các chuyên gia của họ xác nhận có 3 đợt tấn công bằng UAV và quân đội Nga đã đụng độ với một UAV tiếp cận lò phản ứng số 6. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã lên án vụ tấn công, nói rằng điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.

Nga - Ukraine 'đấu khẩu' vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công

Cũng trong ngày 7.4, Thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết khi hệ thống phòng không bắn hạ 4 UAV của Ukraine tiếp cận thành phố Belgorod, những mảnh đạn từ UAV đã rơi xuống một gia đình 6 người, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 4 người khác bị thương, theo TASS. Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.