Ngân Thương đoạt vé chính thức Olympic 2012

20/04/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, theo thông báo từ Liên đoàn thể dục dụng cụ (TDDC) quốc tế, nữ vận động viên (VĐV) Đỗ Thị Ngân Thương đã chính thức giành vé dự Olympic London 2012.

(TNO) Ngày 20.4, theo thông báo từ Liên đoàn thể dục dụng cụ (TDDC) quốc tế (FIG), nữ vận động viên (VĐV) Đỗ Thị Ngân Thương đã chính thức giành vé dự Olympic London 2012.

>> Kình ngư" trẻ Ánh Viên phá chuẩn B Olympic
>> VN có thể giành huy chương ở Olympic London
>> Lễ trao thưởng cho HLV, VĐV tiêu biểu

 
"Búp bê" Ngân Thương giành vé đến Olympic 2012 - Ảnh: Khả Hòa

Cũng theo thông báo từ FIG, sau một số giải quốc tế gần đây, các VĐV chính thức bị chấn thương khá nhiều, nên Ngân Thương - VĐV đoạt vé dự bị tại giải tuyển chọn ở London (Anh) hồi tháng 1.2012, đã được đôn lên nhận suất chính thức.

Cùng với Ngận Thương còn có VĐV Jordan Rae của New Zealand. Cô gái dễ thương mang biệt danh "búp bê" là VĐV thứ hai, sau Phan Thị Hà Thanh ở môn TDDC Việt Nam, giành vé chính thức đến London 2012.

Như vậy, cho đến thời điểm này, ở khu vực Đông Nam Á đã có ba VĐV giành vé chính thức đến London 2012. Người còn lại là Heem Wei Lin của Singapore.

Và tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có tới 10 VĐV giành suất chính thức đến Olympic 2012 gồm Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương - thể dục dụng cụ; Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh - taekwondo; Văn Ngọc Tú - judo; Hoàng Xuân Vinh, Phạm Hoàng Ngọc - bắn súng; Nguyễn Thị Thanh Phúc - điền kinh, Nguyễn Thị Lụa - vật.

Bên cạnh đó, một số suất khác chỉ còn chờ công bố chính thức như Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Hoàng Quý Phước (bơi), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) vẫn có khả năng đến London vì đang nằm trong danh sách dự bị.

Theo đó, thể thao Việt Nam đã lập nên một kỷ lục mới khi lần đầu tiên trong lịch sử có nhiều VĐV giành suất chính thức tại một kỳ thế vận hội mùa hè.

Năm nay 23 tuổi, cô gái nhỏ nhắn (chỉ cao 1m46), Đỗ Thị Ngân Thương không còn là cái tên xa lạ trong làng TDDC quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Trong sự nghiệp của mình, Ngân Thương đã đoạt được 7 huy chương vàng qua các kỳ SEA Games 22, 23, 24 và 26 tại các hạng mục của môn thể dục dụng cụ. 

Ngoài ra, cô từng là VĐV của môn TDDC duy nhất ở khu vực Đông Nam Á nhận được suất đặc cách tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. 

Cũng tại Olympic 2008, sự nghiệp thể thao của Ngân Thương suýt chút nữa "gãy gánh" do vướng vào án doping, do dùng thuốc lợi tiểu để giảm cân. Đây là lần đầu tiên có VĐV TDDC bị phát hiện sử dụng chất cấm ở một kỳ Olympic. Ngân Thương sau đó bị FIG cấm thi đấu một năm.

Cũng vì sự cố trên mà Thương đã phải vắng mặt tại SEA Games 25 diễn ra tại Lào.

Năm 2010, Ngân Thương tuyên bố chấm dứt sự nghiệp VĐV để chuyên tâm cho việc học. Tuy nhiên sau đó cô phải trở lại đội tuyển tham dự SEA Games 26 dù đã vào độ tuổi lớn trong bộ môn.

Và mặc dù đang bị chấn thương và không còn ở phong độ tốt, Ngân Thương vẫn gây bất ngờ khi đoạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại giải đấu được tổ chức ở Indonesia năm 2011.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.