Ngày 11.5: Không bùng nổ HCV, thể thao Việt Nam vẫn giữ vững số 1 SEA Games 32

11/05/2023 22:24 GMT+7

Bị BTC làm khó nhưng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn nỗ lực giành được 1 HCV, các cô gái Việt Nam thắp sáng đường chạy môn điền kinh, trận chung kết nội bộ nội dung carom môn billiard. Một vài nét chấm phá trong ngày thi đấu thứ 6 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 (11.5).

Trong ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 8 HCV. Đến 22 giờ 30 ngày 11.5, đoàn Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, với 58 HCV, 57 HCB, 71 HCĐ (186 huy chương). 

2 vị trí tiếp theo cũng không thay đổi. Thứ nhì là Campuchia với 56 HCV, 44 HCB, 55 HCĐ (155 huy chương). Thứ ba là Thái Lan với 54 HCV, 39 HCB, 58 HCĐ (151 huy chương). Các vị trí còn lại: Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei, Timor Leste.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 11.5: Đoàn Việt Nam vững ngôi đầu | U.22 Việt Nam gặp Indonesia bán kết

Ngày 11.5: Không bùng nổ HCV, thể thao Việt Nam vẫn giữ vững số 1 SEA Games 32 - Ảnh 1.

ĐỒ HỌA: LÂM TẤN NHỰT

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.