Ngày của cha: Ông bố xì tin mặc váy hồng nhảy cùng con gái, giúp con thành 'hot Tiktoker'

Phan Diệp
Phan Diệp
17/06/2023 12:16 GMT+7

Mỗi chiều đi làm về, anh Vũ Hữu Hùng (37 tuổi) tìm những bài nhạc đang "hot trend" nhảy cùng con gái rồi đăng lên kênh Tiktok đạt gần 1 triệu người theo dõi của mình. Với anh, đó là cách chơi cùng con hiệu quả đồng thời còn giúp con phát triển năng khiếu.

Chiều nhá nhem, anh Hùng (ngụ thôn Vĩnh Thịnh, H.Thanh Trì, Hà Nội) trở về sau một ngày làm việc ở cửa hàng bán xe điện gần Hồ Gươm. Con gái anh, bé Vũ Thiên Anh, 10 tuổi chạy ùa ra đón bố. Hôm nay, thấy bài hát Thị Mầu đang được nhiều bạn trẻ làm nhạc nền để nhảy những động tác đẹp mắt nên anh cùng con gái tập theo. Chỉ trong 5 phút, bé Thiên Anh đã có thể nhớ hết các động tác, tự tin đứng trước ống kính.

"Để phụ họa cho con, tôi lấy cái váy màu hồng, tóc giả của vợ mang vào cho sinh động. Người tôi đô con nên bọn trẻ phải mất một hồi lâu mới kéo được dây khóa váy lên cho bố", anh Hùng hào hứng kể.

Ông bố xì - tin mặc váy hồng nhảy cùng con gái, giúp con thành "hot Tiktoker" - Ảnh 1.

Gia đình anh Hùng quây quần bên nhau tối 13.6.

Nhân vật cung cấp

CLIP: Anh Hùng mặc váy của vợ để múa phụ hoa cho bài nhảy của con gái.

Mạng xã hội gắn kết tình cảm bố con

Anh Hùng gia nhập Tiktok - nền tảng mạng xã hội kết hợp video âm nhạc ngắn từ năm 2019. Khi đó, anh thường quay video mình tự nhảy những động tác ngẫu hứng rồi đăng lên kênh với mục đích "cho vui". Thấy bố nhảy múa, bé Thiên Anh cũng tham gia, song chỉ đứng cạnh phụ họa. 

Lúc bé lên lớp 2, anh Hùng nhận thấy những động tác con thực hiện đã tiến bộ hơn. Từ đó, hễ thấy có bài nào đang được cộng đồng chia sẻ nhiều, anh cho con gái xem rồi học và làm theo. Bài dễ thì khoảng 5 phút, khó hơn thì tầm 10 phút bé đã thành thục. 

Vậy là cứ mỗi chiều, bé Thiên Anh cùng bố và cậu em trai 4 tuổi đều tụm lại để sáng tạo video đăng lên mạng xã hội trong lúc chờ mẹ đi làm về. 

CLIP: Thiên Anh tự biên đạo cho bài hát Khúc Vương Tình hồi tháng 5

Năm nay, Thiên Anh không chỉ nhảy theo các động tác mà đã tự biên đạo bài riêng cho mình theo lời nhạc. Hồi tháng 5, cô bé sáng tạo động tác cho bài hát Khúc Vương Tình do anh Huỳnh Minh Tâm và Cần Vinh ở Hậu Giang sáng tác. 

Đoạn video này hiện đạt hơn 8 triệu lượt xem trên TikTok của hai bố con. Hơn 400 người dùng khác cũng đã học theo Thiên Anh, chia sẻ bài nhảy do cô bé 10 tuổi biên đạo lên nền tảng, tạo một làn sóng lớn trong việc sử dụng giai điệu của ca khúc. 

"Bài hát ra đời cũng nửa năm rồi nhưng đợt vừa rồi nhờ bé Thiên An nên được nhiều người biết đến hơn. Tôi đã tìm cách liên hệ với anh Hùng để cám ơn và động viên tài năng của bé vì đã biên đạo những động tác rất hợp với nền nhạc", anh Huỳnh Minh Tâm cho biết.

Kênh của hai bố con đang nhận được nhiều lượt theo dõi, nhiều người cũng khuyên anh Hùng nên kết hợp quảng cáo hay bán hàng online nhưng anh không muốn. Ông bố chỉ muốn đây là niềm vui của cả nhà sau một ngày làm việc, được quây quần bên nhau.

Ông bố xì - tin mặc váy hồng nhảy cùng con gái, giúp con thành "hot Tiktoker" - Ảnh 4.

Một người dùng Tiktok hướng dẫn nhảy những động tác của bé Thiên Anh biên đạo.

Chụp màn hình

Chú trọng tính chân thật của công việc hai bố con đang làm nên anh Hùng không bao giờ dùng công cụ chỉnh sửa hình ảnh để con gái trông có vẻ xinh hơn. Ông bố cũng không ngại quay video trong phòng ngủ, phòng khách hay trước sân nhà nứt nẻ.

"Nhà mình có sao thì cứ để vậy", anh nói.

Nhiều lần cùng con nhảy múa, biểu diễn, anh Hùng ngã lăn quay đau điếng nhưng các con thì nghĩ bố đùa nên cười lớn. Thấy vậy, ông bố lồm cồm ngồi dậy, nén đau trêu các con rồi tiếp tục diễn.

Vợ anh Hùng làm nghề may, thường về nhà khi trời đã tối hẳn nên ít khi tham gia làm video. Tuy nhiên chị luôn là người ủng hộ hết mình việc anh đang làm cho các con.

Quan điểm dạy con của ông bố mê mạng xã hội

Nhiều người thấy Thiên Anh nhảy đẹp, khuyên anh Hùng nên cho bé đi học ở các trung tâm nhưng anh chưa cho con đi. Anh cũng muốn thời gian này con tập trung vào việc học ở trường, nhảy múa chỉ là hình thức giải trí. Anh hoàn toàn không cố ép, hay định hướng cho con theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sớm.

Thiên Anh chia sẻ, em thích làm nghề thiết kế thời trang. Tuy thích nhảy nhưng em chưa muốn đi học thêm mà chỉ muốn cùng bố và em trai vui chơi ở nhà.

"Con còn nhỏ, cứ để con tự do phát triển. Khi nào con chủ động nói muốn đi học nhảy, tôi sẵn sàng cho con đi", anh Hùng nói.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, bé Thiên An cũng được bạn bè, thầy cô trong trường biết đến. Sợ con bị bạn trêu, nhiều lần anh Hùng hỏi khéo nhưng bé đều nói mọi người chỉ tỏ vẻ yêu quý mình.

Anh Hùng cũng ít chi cho con lướt đọc những bình luận trên kênh. Anh chia sẻ, dù hầu hết mọi người đều tỏ vẻ yêu quý con nhưng lỡ đâu có 1 bình luận mang tính tiêu cực sẽ khiến con buồn.

Ông bố xì - tin mặc váy hồng nhảy cùng con gái, giúp con thành "hot Tiktoker" - Ảnh 5.

Anh Hùng và con trai út hóa trang để nhảy cùng Thiên Anh.

Nhân vật cung cấp

Anh Hùng chia sẻ, trong thời buổi hiện đại, trẻ em thường được cha mẹ cho dùng điện thoại sớm. Bản thân anh và vợ cũng bận rộn lo công việc mưu sinh nên ít có thời gian bên con. Nhưng thay vì làm việc riêng và đưa điện thoại để con tự chơi thì anh cùng con nhảy múa, làm video đăng lên mạng xã hội.

"Đó là một cách để chơi cùng con, kiểm soát con dùng mạng xã hội và giúp con phát triển năng khiếu của mình", anh Hùng chia sẻ.

Là một người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa, lúc chưa lập gia đình, anh Hùng từng là cây hài nổi tiếng trong thôn. "Tôi không có nhiều cơ hội để thỏa mãn và theo đuổi đam mê nên giờ thấy con gái có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, tôi vui lắm. Nhưng tương lai sau này của con sẽ do con lựa chọn, giờ tôi chỉ muốn cùng các con vui chơi", anh Hùng xúc động nói. 

Xem nhanh 12h ngày 17.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.