Ngày hội trẻ em Việt Nam - Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường

20/08/2023 12:40 GMT+7

Hôm nay (20.8), tại Thảo Cầm Viên TP.HCM, đại diện chính quyền TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Canada cùng các tổ chức, đơn vị tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các học sinh tiêu biểu của hai nước.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 1.

Ông Behzad Babakhani, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM tặng hoa cho Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

NHẬT THỊNH

Chương trình tại Thảo Cầm Viên TP.HCM được tổ chức nhằm chào mừng sự kiện "Cột mốc vàng" ghi dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada-Việt Nam. Chương trình do Hội Hữu Nghị Việt Nam - Canada TP.HCM; Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM; báo Tuổi Trẻ và nhóm thiện nguyện "Chia Sẻ - Sharing" của bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phối hợp tổ chức.

Đồng thời, nhân dịp này, 1.400 trẻ em Việt Nam thuộc diện gia đình khó khăn ở TP.HCM, tỉnh Long An, tỉnh An Giang cũng nhận được những phần quà và tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng để vui Tết Trung thu và chuẩn bị cho ngày tựu trường của năm học mới.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 2.

Tiết mục do Nhà Thiếu nhi TP.HCM biểu diễn tại sự kiện

NHẬT THỊNH

Để ghi dấu con số 50 năm quan hệ ngoại giao, chương trình đã tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng và phần quà 1 triệu đồng cho 50 trẻ em nhà nghèo học giỏi.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước, gửi học bổng cho các em

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, 50 học sinh tiêu biểu trên các lĩnh vực có quốc tịch Việt Nam và Canada được tặng phần quà hữu nghị trị giá 1 triệu đồng/em.

Tổng cộng các nhà tài trợ đã góp quà và tiền mặt giá trị hơn 2,7 tỉ đồng để thực hiện chương trình.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 4.

Một học sinh thích thú với chậu cây "Sống đời", món quà dành cho 50 học sinh tiêu biểu của Việt Nam và Canada

NHẬT THỊNH

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao ý nghĩa của chương trình "Cột mốc vàng", một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước diễn ra tại TPHCM.

Theo ông, đây không chỉ là cơ hội cho người dân và cộng đồng người Canada sống tại thành phố giao lưu, mà còn là một hoạt động mang tính nhân văn, khi ban tổ chức và những người tham gia cùng chung tay chăm lo cho 1.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu và chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình

NHẬT THỊNH

"Tôi tin tưởng rằng chăm lo, quan tâm đến thế hệ trẻ, những người nắm giữ tương lai quan hệ Việt Nam – Canada, là một trong những sự chuẩn bị tốt nhất của chúng ta cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tiếp theo", ông Mãi cho biết.

Chương trình được chuẩn bị từ 3 tháng trước và được đông đảo thành viên, cán bộ nhân viên các đơn vị đồng phối hợp tổ chức đăng ký tham gia.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 6.

50 học sinh tiêu biểu của Việt Nam và Canada nhận được các món quà đặc biệt

NHẬT THỊNH

Hơn 1.500 công dân Việt Nam và Canada tham dự chương trình trong ngày 20.8, trong số này có nhiều gia đình cả 3 thế hệ, bao gồm cả gia đình người Việt và người Canada.

Phía ban quản lý Thảo Cầm Viên đã tặng miễn phí hơn 1.500 vé vào cổng cho những người tham gia.

Ngày hội trẻ em Việt Nam-Canada vui Tết Trung thu, chuẩn bị tựu trường - Ảnh 7.

Tổng lãnh sự Canada Babakhani khánh thành công trình tượng Inukshuk ở Thảo Cầm Viên chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.