Ngày thi đấu thành công của billiards 3 băng Việt Nam tại đấu trường World Cup

Minh Tân
Minh Tân
30/06/2023 04:35 GMT+7

Đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công khi bảo toàn được quân số sau vòng loại thứ tư của giải Porto World Cup đang diễn ra tại Bồ Đào Nha.

Tại giải năm nay, ngoài cơ thủ Trần Quyết Chiến (hạng 10 thế giới) được vào thẳng vòng đấu dành cho 32 tay cơ cuối cùng, đội tuyển billiards 3 băng Việt Nam còn có Bao Phương Vinh (hạng 31 thế giới), Chiêm Hồng Thái (hạng 32 thế giới) và Trần Thanh Lực (hạng 40 thế giới) phải thi đấu ở vòng loại thứ tư.

Ngày thi đấu thành công của billiards 3 băng Việt Nam tại đấu trường World Cup  - Ảnh 1.

Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái thi đấu rất thành công

FIVE&SIX

Ở vòng đấu loại này, tay cơ trẻ Hồng thái được xem là người thi đấu ấn tượng nhất. Trong trận ra quân ở bảng L, Hồng Thái đã vượt qua người đồng đội Phương Vinh với tỷ số 40-32 và sau đó thắng luôn Salman Gokhan (Thổ Nhĩ Kỳ) để giành ngôi đầu bảng. Trong trận đấu còn lại của bảng, Phương Vinh cũng vượt qua tay cơ của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 40-29 và đạt được hiệu số 2.0 để đoạt được chiếc vé nhì bảng xuất sắc đi tiếp.

Tay cơ Thanh Lực sau khi để thua trong trận ra quân ở bảng F trước Javier Vera (Mexico) khiến anh đứng trước cơ hội rất khó để đi tiếp, nhưng với quyết tâm giành vé đi tiếp đã giúp anh thắng thuyết phục Seo Chang Hoon (Hàn Quốc) ở lượt trận thứ hai với 1 series điểm 16. 

Ở lượt trận cuối cùng, tay cơ Hàn Quốc đã có chiến thắng trước Vera và cả ba phải tính điểm để tìm ra chiếc vé đi tiếp. Với hiệu số 1.613, Thanh Lực đã giành chiếc vé đầu bảng khi Seo Chang Hoon chỉ có hiệu số 1.534 và con số này của Vera chỉ là 1.234.

Ngày thi đấu thành công của billiards 3 băng Việt Nam tại đấu trường World Cup  - Ảnh 2.

Bao Phương Vinh cũng giành vé đi tiếp

MINH TÂN

Với kết quả này, billiards 3 băng Việt Nam vẫn còn 4 tay cơ tham dự vòng 32. Trần Quyết Chiến nằm ở bảng G cùng với tay cơ hạng 8 thế giới Sameh Sidhom (Ai Cập), Karakurt Berkay (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 28 thế giới) và Huberney Catano (Colombia, hạng 46 thế giới). Trong khi đó, Hồng Thái sẽ rơi vào bảng D đầy khó khăn với Eddy Merckx (Bỉ, hạng 7 thế giới), Kim Jun Tae (Hàn Quốc, hạng 14 thế giới) và Roland Forthomme (Bỉ, hạng 22 thế giới).

Bao Phương Vinh hy vọng sẽ có cơ hội đi tiếp khi nằm ở bảng B cùng với Marco Zanetti (Ý, hạng 2 thế giới), tay cơ nước chủ nhà Jose Miguel và Jose Juan Garcia (Colombia, hạng 26 thế giới). Cơ thủ Trần Thanh Lực sẽ đối đầu với huyền thoại Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển, hạng 3 thế giới), Heo Jung Han (Hàn Quốc, hạng 13 thế giới) và Jacob Sorensen (Đan Mạch, hạng 42 thế giới).

Ngày thi đấu thành công của billiards 3 băng Việt Nam tại đấu trường World Cup  - Ảnh 3.

Trần Quyết Chiến sẽ bắt đầu ra quân

MINH TÂN

Vòng 32 của giải Porto World Cup sẽ diễn ra vào chiều tối nay 30.6 (giờ Việt Nam), các tay cơ sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 tay cơ đầu bảng đi tiếp vào vòng 16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.