Nghỉ gần 1 tuần, tuyển Thái Lan thực sự có ưu thế hơn tuyển Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2021 08:13 GMT+7

Trả lời báo chí Thái Lan, HLV Mano Polking luôn nhấn mạnh yếu tố các trụ cột của ‘Voi chiến’ đã được nghỉ ngơi gần 1 tuần trước bán kết AFF Cup 2020, nên rất sẵn sàng cho cuộc gặp tuyển Việt Nam.

Sự thuận lợi này có được nhờ tuyển Thái Lan trước lượt cuối vòng bảng đã chắc suất vào bán kết, nên HLV Mano Polking có điều kiện cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Trong khi tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc, buộc HLV Park Hang-Seo tung nhiều ngôi sao ra sân ở trận gặp Campuchia.

Dù rất tự tin, nhưng HLV Mano Polking cũng không giấu được căng thẳng trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam

fat

Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí Thái Lan, yếu tố này chỉ là lợi thế đôi chút của đội nhà, khi tuyển Việt Nam do về nhì bảng sẽ đấu trận bán kết thứ 2 nên cũng sẽ có thêm 1 ngày nghỉ để hồi phục thể lực.

Trong khi đó, theo trang SMMSPORT nhận định, việc ở lượt cuối bảng A khi tuyển Thái Lan với nhiều cầu thủ dự bị lại thi đấu tuyệt hay trước chủ nhà Singapore (thắng 2-0), cũng sẽ là cơn đau đầu cho HLV Mano Polking tính toán lựa chọn đội hình trong trận gặp tuyển Việt Nam.

Hiện các ngôi sao chủ chốt của tuyển Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Teerasil Dangda đều được nghỉ gần 1 tuần và xóa 1 thẻ vàng ở vòng bảng, nhưng mới trở lại tập luyện từ ngày 20.12 để chuẩn bị cho trận bán kết và sau khi biết tin gặp tuyển Việt Nam tất cả đều rất bất ngờ.

Hiện tuyển Thái Lan cũng gặp vấn đề ở vị trí của hậu vệ Theerathon Bunmathan khi đang chịu không ít áp lực từ các nhận định trên mạng xã hội sau màn thể hiện kém thuyết phục ở trận thắng Philippines 2-1 bị chỉ trích, và gây ra cuộc tranh cãi ầm ĩ trước khi LĐBĐ Thái Lan vào cuộc mới tạm yên.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan tập luyện cùng đồng đội Thái Lan trước trận bán kết

fat

Trước trận bán kết với tuyển Việt Nam, có dư luận ở Thái Lan cũng đang đề nghị HLV Mano Polking nên để Theerathon Bunmathan dự bị sau khi cầu thủ Tristan Do thi đấu trận gặp Singapore đã thể hiện tốt hơn.

Ngoài ra, tuyển Thái Lan đang có một ca chấn thương của hậu vệ Suriya Singmui, trong khi 2 ngôi sao gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan và trung vệ Jonathan Khemdee chính thức chia tay AFF Cup 2020 vì lý do cá nhân và bị bệnh.

Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan gặp tuyển Việt Nam, với trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23.12 và lượt về cũng cùng giờ ngày 26.12 đều trên sân Quốc gia Singapore. Cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà Singapore gặp Indonesia với trận bán kết lượt đi ngày 22.12 và lượt về ngày 25.12, đều diễn ra lúc 19 giờ 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.