Nghị sĩ LDP dự tiệc có nữ vũ công 'thiếu vải', Thủ tướng Nhật bị chất vấn

13/03/2024 18:09 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 13.3 đã bị các nhà lập pháp chất vấn về một bữa tiệc của các thành viên đảng cầm quyền, trong đó các vũ công nữ ăn mặc hở hang được cho là phải dùng miệng để nhận tiền boa.

Nghị sĩ LDP dự tiệc có nữ vũ công 'thiếu vải', Thủ tướng Nhật bị chất vấn- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

REUTERS

Đoạn video bị rò rỉ về sự kiện diễn ra hồi tháng 11.2023, do một chi nhánh địa phương của đảng Dân chủ Tự do (LDP, đảng cầm quyền tại Nhật Bản) tổ chức, cho thấy một số phụ nữ mặc đồ bơi đang nhảy múa và ngồi trên đùi những người tham gia, theo AFP.

Truyền thông Nhật Bản cho hay những phụ nữ này là thành viên của một vũ đoàn có tên là Glamour Dancers. Tại bữa tiệc, họ phải dùng miệng để nhận những tờ tiền từ miệng của những người tham gia.

Ông Tetsuya Kawabata, thành viên ban tổ chức sự kiện, sau đó đã lên tiếng giải thích, nói rằng sự hiện diện của các "go-go dancer" này (thuật ngữ chỉ các vũ công phục vụ khách ở các tụ điểm giải trí, thường ăn mặc hở hang và biểu diễn các động tác gợi cảm) nhằm đảm bảo "tính đa dạng".

"Chúng tôi đã mời các vũ công sau khi nghiên cứu nhiều quan điểm khác nhau, bao gồm chuyện liệu việc này có phù hợp với chủ đề về tính đa dạng hay không", ông Kawabata, Phó trưởng ban thanh niên chi nhánh LDP địa phương nói trên, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ANN.

"Tuy nhiên, sự phấn khích xảy ra sau đó, đặc biệt là vào cuối sự kiện, nằm ngoài dự liệu của tôi", truyền thông dẫn lời ông Kawabata. Ông Kawabata sau đó đã từ chức, theo truyền thông địa phương.

Ban thanh niên LDP toàn quốc hôm 11.3 xin lỗi và cho biết hai nghị sĩ tham dự bữa tiệc đã từ chức tại ban này, nhưng vẫn là thành viên LDP cũng như tiếp tục giữ ghế trong quốc hội Nhật Bản.

Vụ bê bối đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của LDP, đảng nắm quyền tại Nhật Bản gần như không bị gián đoạn trong nhiều thập niên, giữa lúc họ tìm cách thu hút thêm nhiều phụ nữ bước chân vào chính trường vốn bị nam giới thống trị.

Hồi tháng 9.2023, Thủ tướng Kishida đã tăng số lượng phụ nữ trong nội các gồm 20 thành viên của ông lên tới 5 người, một kỷ lục tại Nhật Bản.

Hôm nay 13.3, khi bị các nghị sĩ đối lập chất vấn về vụ bê bối, ông Kishida cho rằng sự kiện nói trên "không phù hợp với mục tiêu của nội các về đa dạng hóa".

"Điều nội các của tôi tìm kiếm là một xã hội hòa nhập, nơi tất cả mọi người cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống trong khi phẩm giá và sự đa dạng của họ được tôn trọng", truyền thông địa phương dẫn lời nhà lãnh đạo.

Vì sao Thủ tướng Nhật Bản phải đau đầu với vấn đề 'Giáo hội Thống Nhất'?

Tỷ lệ tín nhiệm đối với chính phủ đang ở mức thấp nhất kể từ khi LDP trở lại nắm quyền vào năm 2012. Cử tri Nhật Bản không hài lòng vì tình trạng lạm phát và một loạt bê bối khác của đảng cầm quyền, nổi bật nhất là chuyện một số nghị sĩ LDP được cho là đã nhận tiền lại quả từ các sự kiện gây quỹ.

Tại vị từ tháng 10.2021, ông Kishida sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào cuối năm 2024 trước cuộc bầu cử quốc gia năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.