Nghị sĩ Philippines tố cáo cựu Tổng thống Duterte đe dọa tính mạng

04/12/2023 21:33 GMT+7

Một nữ nghị sĩ Philippines ngày 4.12 cáo buộc cựu Tổng thống Rodrigo Duterte của nước này đe dọa giết bà lần thứ hai.

Nghị sĩ France Castro, phó lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Philippines, đưa ra cáo buộc này trong đơn khiếu nại hình sự "bổ sung" nộp cho các công tố viên ở Manila, theo AFP.

Bà Castro và ông Duterte đã được triệu tập đến văn phòng công tố vào ngày 4.12 để trình bày về các nhân chứng và tài liệu hỗ trợ liên quan đơn khiếu nại đầu tiên của nữ nghị sĩ, được đệ trình vào ngày 24.10.

Nghị sĩ Philippines tố cáo cựu Tổng thống Duterte đe dọa tính mạng - Ảnh 1.

Bà Castro tại văn phòng công tố ở Manila ngày 4.12

AFP

Bà Castro cáo buộc ông Duterte đã đưa ra "những lời đe dọa nghiêm trọng" đối với bà trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương SMNI vào ngày 10.10, vi phạm Đạo luật Ngăn chặn tội phạm mạng của Philippines.

Hôm 4.12, nhà lập pháp tiếp tục cáo buộc rằng cựu Tổng thống Philippines đã đe dọa tính mạng bà một lần nữa trong cuộc phỏng vấn với cùng đài truyền hình vào ngày 16.11.

Theo bản ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn nộp cho công tố viên, ông Duterte nói về một lực lượng nổi dậy đã hoạt động hàng thập niên ở miền nam Philippines.

"Vậy bà France, làm sao giải quyết vấn đề bây giờ?", ông Duterte đặt câu hỏi.

Sau đó ông nói tiếp: "Vậy thì đây là tuyên bố của tôi, những kẻ nổi dậy đó phải bị giết, bà cũng nên được gộp chung vào với họ".

Bà Castro cho hay ông Duterte không xuất hiện tại văn phòng công tố hôm 4.12 nhưng hai luật sư của ông đã có mặt ở đó. Cựu tổng thống cũng như các đại diện pháp lý của ông không lập tức đưa ra bình luận về cáo buộc mới nhất của bà Castro.

Các công tố viên sẽ quyết định xem có đủ bằng chứng để buộc tội ông Duterte trước tòa hay không.

Ông Duterte được hưởng quyền miễn truy tố khi còn là tổng thống, nhưng giờ đây ông có thể bị truy tố với những cáo buộc phạm tội ở Philippines khi là công dân bình thường.

Ông Duterte nói đùa về cưỡng bức phụ nữ khi còn đương chức năm 2018

Ông Duterte thường xuyên đưa ra những lời đe dọa tính mạng đối với người khác, bao gồm những người buôn bán ma túy cũng như những nhà hoạt động nhân quyền, khi ông làm tổng thống từ năm 2016 đến năm 2022.

Cuộc chiến chống ma túy trong nhiệm kỳ của ông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines và dẫn đến một cuộc điều tra quốc tế về tội ác chống lại loài người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.