Nghi sư tử sổng chuồng, Đức khuyến cáo người dân ở trong nhà

Khánh An
Khánh An
20/07/2023 21:06 GMT+7

Lực lượng chức năng tại khu vực ngoại ô thủ đô Berlin của Đức đang truy tìm một con vật nghi là sư tử cái sổng chuồng gây xôn xao khu vực.

Sư tử sổng chuồng ở Đức, người dân được khuyến cáo ở trong nhà - Ảnh 1.

Cảnh sát đang trao đổi với một người dân tại Stahnsdorf gần Berlin sau khi có thông tin sư tử sổng chuồng

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 20.7 đưa tin người dân tại vùng ngoại ô phía tây nam Berlin (Đức) được khuyến cáo nên ở trong nhà, sau khi có người phát hiện về "một động vật nguy hiểm, chạy rong", nghi là một con sư tử cái sổng chuồng trong đêm.

Cảnh sát vùng Brandenburg khuyến cáo những người sống tại các quận Kleinmachnow, Stahnsdorf và Teltow gần thủ đô Đức tránh đi bộ trong rừng và nên giữ thú cưng, vật nuôi trong nhà. Các nhà trẻ được phép mở cửa kèm khuyến cáo tránh để trẻ em chơi ngoài trời.

Lực lượng chức năng đang sử dụng máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy ảnh nhiệt để theo dõi con sư tử mà cảnh sát cho rằng đang ở trong một khu vực nhiều cây cối.

Các quan chức ở quận Potsdam-Mittelmark cho biết, một bác sĩ thú y và 2 thợ săn có vũ trang đã có mặt tại hiện trường và được lệnh làm bất tỉnh hoặc bắn chết con vật.

"Khoảng nửa đêm, chúng tôi nhận được một thông báo mà chúng tôi không thể tin được", phát ngôn viên cảnh sát Brandenburg Daniel Kiep nói với Đài rbb.

"Hai người qua đường phát hiện một con vật đang đuổi theo một con khác. Một con là lợn rừng và con kia có vẻ là một con sư tử. Hai người đàn ông đã quay phim bằng điện thoại và ngay cả những cảnh sát có kinh nghiệm cũng phải xác nhận rằng có lẽ chúng tôi đang đối phó với một con sư tử", theo phát ngôn viên Daniel Kiep của cảnh sát Brandenburg.

Trong cuộc họp báo, cảnh sát cho biết 2 sĩ quan đã nhìn thấy con vật trong 2 trường hợp riêng biệt vào ban đêm, nhưng kể từ đó không có thêm lần nhìn thấy nào nữa.

Ông Michel Rogall, giám đốc một rạp xiếc ở khu vực Teltow nói rằng ông không biết về bất kỳ con sư tử nào bị giam giữ trong rạp xiếc hoặc vườn thú tư nhân trong khu vực và cho biết con vật có thể là một con chó chăn cừu đã bị xác định nhầm.

Cảnh sát cho biết họ chưa nhận được thông báo về bất kỳ vụ trốn thoát nào của sư tử trong khu vực. "Cả công viên động vật, vườn thú hay rạp xiếc đều không thiếu một con vật như vậy. Hai sở thú ở Berlin đều xác nhận rằng họ không mất bất kỳ con vật nào.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa ở Brandenburg cho biết con vật lớn "có lẽ là một con sư tử cái".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.