'Ngõ không sợ vợ' bị gỡ sau khi gây sốt mạng xã hội

15/03/2024 08:49 GMT+7

Sau thời gian gây xôn xao mạng xã hội, tấm biển "Ngõ không sợ vợ" được người dân treo lên ở P.Phúc Tân (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được chính quyền gỡ xuống.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook liên tục chia sẻ hình ảnh tấm biển với nội dung: "Phòng chống bạo lực gia đình, thanh niên khu phố 1", phía dưới kèm dòng chữ "Ngõ không sợ vợ".

'Ngõ không sợ vợ' bị gỡ sau khi gây sốt mạng xã hội- Ảnh 1.

Hình ảnh về tấm biển "Ngõ không sợ vợ" gây sốt mạng xã hội

NGUYÊN QUANG

Đáng chú ý, người làm biển cố tình đặt chữ "không" có kích thước nhỏ, nếu nhìn lướt qua nhiều người sẽ không nhìn thấy chữ "không" mà đọc thành "ngõ sợ vợ".

Sau khi hình ảnh được đăng tải đã gây xôn xao mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

Theo tìm hiểu, "Ngõ không sợ vợ" nằm tại một con ngõ trên đường Hồng Hà (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), cạnh đường ven sông Hồng. Đầu ngõ được trang trí dây đèn nhấp nháy dài khoảng 30 m. Bên trong ngõ có khoảng 100 hộ gia đình sinh sống.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, người có ý tưởng làm ra tấm biển cho hay, tấm biển đã treo ở đây được gần 2 năm, với mục đích "cho vui". Khi mới treo, tấm biển có chữ "UBND phòng chống bạo lực gia đình" nhưng sợ ảnh hưởng nên mọi người đã bỏ dòng chữ đó đi.

Ông Đào Xuân Thưởng (Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 1, P.Phúc Tân) cho biết, tấm biển có nội dung "Ngõ không sợ vợ" được những thanh niên trong ngõ treo lên. Trong con ngõ này có khoảng gần 100 gia đình. Công việc chủ yếu của người dân ở đây là đi chợ đêm bán hoa quả, người thì đi làm thuê, người làm xe ôm… Ban đầu khi treo tấm biển lên đầu ngõ ai cũng buồn cười nhưng lâu dần lại thấy vui. Những người có tuổi trong ngõ cũng đồng lòng với việc treo biển này.

Liên quan đến tấm biển trên, ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch UBND P.Phúc Tân, cho biết chính quyền đã cử cán bộ xuống làm việc và cho gỡ tấm biển, giải thích cho người dân vào ngày 14.3.

Theo ông Bằng, đây là hành động tự phát của người dân, không theo quy định của Nhà nước hay chỉ đạo từ chính quyền. Tấm biển "nổi tiếng" trên mạng xã hội, nhiều nơi làm theo sẽ bất cập.

Trước đó, tháng 9.2022, tại thôn Lương Xá (xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc, Hải Dương) cũng xuất hiện tấm biển "xóm không sợ vợ" gây bão mạng xã hội. Theo chính quyền địa phương, xóm treo biển có 10 hộ dân, người dân trong độ tuổi từ 30 đến 40, ít người già. Đây là một trong những ngõ xóm đẹp nhất thôn Lương Xá, người dân sống đoàn kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.