Ngoại hạng Anh: Everton sẽ yên tâm trụ hạng!

10/12/2023 08:13 GMT+7

Hình phạt (nặng nề) trừ 10 điểm sẽ chỉ làm cho Everton thêm quyết tâm và thoải mái hơn trước mục tiêu mới mẻ (và nhẹ nhàng): trụ hạng. Thầy trò HLV Sean Dyche sẽ hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu quá rõ ràng này.

Đối với một đội đang tranh chấp ngôi cao, không thắng có nghĩa là một bước lùi, là "mất 2 điểm". Ngược lại, đối với một đội đang cố trụ hạng, không thua là một bước tiến, là "được 1 điểm". Nghe có vẻ phi lý, nhưng đây đang là một thuận lợi "phát sinh" cho Everton, sau khi họ bị trừ 10 điểm và rơi vào nhóm cuối bảng. HLV Sean Dyche từng nói về Everton cách đây không lâu: "Đối với tôi, tinh thần bây giờ là yếu tố quan trọng nhất. Tinh thần toàn đội đang rất tốt đẹp. Tôi không biết nói sao cho hết, để khen ngợi các cầu thủ trong những ngày này".

Ngoại hạng Anh: Everton sẽ yên tâm trụ hạng ! - Ảnh 1.

Dù bị trừ đến 10 điểm nhưng CLB Everton (phải) vẫn không lo rớt hạng

AFP

Cái lợi về mặt tinh thần của Everton là ở chỗ họ không phải chịu áp lực nặng nề về việc thắng, thua như các đội ở tốp trên. Tất nhiên, một khi đã bị trừ đến 10 điểm thì toàn bộ việc cần làm còn lại trong mùa bóng này chỉ là cố trụ hạng. Một mặt, đấy không phải là việc quá khó. Ít khi nhóm chót bảng ở giải Ngoại hạng Anh lại yếu như mùa bóng này (đến vòng 15 mà chưa có đội nào trong nhóm rớt hạng đạt đến điểm số 10 là chuyện xưa nay hiếm). Mặt khác, cũng đừng quên rằng Everton đang tranh quyền trụ hạng bằng thực lực của một đội tầm trung chứ không phải là đội yếu. Everton thậm chí sẽ đứng trên cả Chelsea nếu không bị trừ 10 điểm.

Thầy trò ông Dyche do vậy không quá căng thẳng khi tiếp đội mạnh Chelsea ở vòng đấu này (21 giờ ngày 10.12). Nếu thắng, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thời HLV Carlo Ancelotti (gần 3 năm trước), Everton thắng liền 3 trận ở giải Ngoại hạng. Tất nhiên, mọi kết quả đều có thể xảy ra. Nhưng, chỉ cần hòa thì đấy cũng đã là một thành tựu, và chẳng ai nhìn vào việc chỉ kiếm được 1 điểm để phán Everton thất bại. Nói chung, đây là hoàn cảnh được nhiều hơn mất trước một trận đấu.

Các trụ cột trong đội hình Everton như Jordan Pickford, Abdoulaye Doucoure, James Tarkowski, Dwight McNeil, Vitalii Mykolenko… đều đang ổn định phong độ. Nếu Dominic Calvert-Lewin không ổn thì sẽ có Beto dự phòng (chân sút này vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho mình ở giải Ngoại hạng, được khen ngợi). Bấy nhiêu chưa phải là quá dữ dội, nhưng đủ làm giới hâm mộ Everton yên tâm trong cuộc đua lâu dài. Đấy cũng là một cái hơn (về tinh thần) so với Chelsea vốn luôn chịu áp lực lớn về nhiệm vụ phải thắng cho tương xứng với đẳng cấp cao.

HLV Mauricio Pochettino than phiền về tình trạng mệt mỏi của các cầu thủ khi Chelsea cứ thắng rồi lại thua. Nói chung, đấy là đội bóng có tính ổn định không cao. Đáng lẽ một đội liên tiếp ghi 4 bàn vào lưới các đối thủ cực mạnh như Tottenham và Man.City phải là đội bóng tranh ngôi vô địch. Đằng này, Chelsea chỉ đứng giữa bảng. Hơn 2 tháng nay, chưa bao giờ Chelsea ra sân mà không thủng lưới ở giải Ngoại hạng. Tình trạng trớ trêu: "The Blues" trở thành đội bóng có tính giải trí cao nhất trên sân cỏ Anh vốn đã đậm đặc tính giải trí! Tuyệt vời, trong mắt giới hâm mộ trung lập. Nhưng tính tin cậy không cao trong mắt các CĐV của chính họ. Với những Enzo Fernandez, Conor Gallagher, Raheem Sterling trong đội hình, Chelsea hơi nhỉnh hơn Everton về đẳng cấp cá nhân. Nhưng các trận đấu của Chelsea nói chung là rất khó đoán kết quả, vì tính ngẫu nhiên cao.

Lịch thi đấu ngày 10.12

21 giờ: Luton - Man.City

21 giờ: Fulham - West Ham

21 giờ: Everton - Chelsea

23 giờ: Tottenham - Newcastle

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.