Ngoại hạng Anh: Leeds chưa thoát nguy cơ xuống hạng sau trận thua choáng váng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/04/2023 21:58 GMT+7

Nguy cơ rớt hạng của Leeds vẫn hiển hiện trước mắt sau khi thua đậm 1-5 trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng là Crystal Palace ở vòng 30 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 9.4.

Cùng đối mặt nguy cơ xuống hạng, Leeds và Crystal Palace bước vào trận đấu này với quyết tâm không thua. Với lợi thế sân nhà, Leeds đã có 45 phút đầu tiên chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn.

Ngoại hạng Anh: Leeds chưa thoát nguy cơ xuống hạng sau trận thua choáng váng - Ảnh 1.

Jordan Ayew lập cú đúp để nhấn chìm Leeds

AFP

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Javier Gracia Carlos phải tự trách mình khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa, trong đó thủ môn Johnstone (Crystal Palace) đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Ưu thế của Leeds được cụ thể hóa với bàn vượt lên dẫn trước ở phút 21 nhờ pha đánh đầu của Patrick Bamford từ quả phạt góc. Dẫu vậy, trong một tình huống mất tập trung ở phút bù hiệp 1, đội chủ sân Elland Road trả giá bằng bàn thua sau pha chớp cơ hội của Marc Guehi, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Bàn thắng giúp Crystal Palace nhập cuộc đầy hưng phấn ở đầu hiệp 2. Các học trò của tân HLV Roy Hodgson khiến CĐV chủ nhà choáng váng khi ghi liền 2 bàn thắng ở phút 53 và 55 để dẫn lại 3-1. Jordan Ayew và Eberechi Eze là những người lập công cho đội khách sau các tình huống phối hợp ăn ý.

Ngoại hạng Anh: Leeds chưa thoát nguy cơ xuống hạng sau trận thua choáng váng - Ảnh 2.

Hàng thủ của Leeds (áo trắng) liên tục mắc sai lầm

AFP

Các bàn thắng chớp nhoáng của Crystal Palace buộc Leeds nôn nóng dâng cao tấn công và phải trả giá với thêm 2 lần vào lưới nhặt bóng ở phút 70 và 77. Bộ đôi tiền đạo Odsonne Edouard và Jordan Ayew đã dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của đội chủ nhà sau các pha phản công nhanh, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội khách. 

Với thất bại đậm trên sân nhà, Leeds vẫn giậm chân ở vị trí 16, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Trong khi đó, HLV kỳ cựu Roy Hodgson tiếp tục để lại dấu ấn sau khi thay HLV Patrick Vieira khi giúp Crystal Palace vươn lên vị trí 12 để thắp sáng hy vọng trụ hạng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.