Ngoài Tiến Linh, ai từng là 'hung thần' của bóng đá Indonesia?

18/03/2024 21:25 GMT+7

Không tính Tiến Linh, vẫn còn nhiều cầu thủ khác hiện đang khoác áo đội tuyển Việt Nam từng ghi bàn vào lưới Indonesia trong những năm gần đây.

Tiến Linh là cầu thủ Việt Nam vẫn còn đang thi đấu, ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới đội tuyển Indonesia. Dù vậy, cầu thủ này không phải là cầu thủ duy nhất từng chọc thủng lưới đội bóng xứ sở vạn đảo. Còn rất nhiều cầu thủ khác hiện có tên trong thành phần đội tuyển Việt Nam, từng ghi bàn vào lưới Indonesia.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ‘tái đấu’ Indonesia

Ngoài Tiến Linh, ai từng là 'hung thần' của bóng đá Indonesia?- Ảnh 1.

Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vào lưới đội tuyển Indonesia

NGỌC LINH

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia là tại bán kết ASEAN Cup (trước đây gọi là AFF Cup) 2022. Trong trận lượt về diễn ra tháng 1.2023, đội bóng của HLV Park Hang-seo khi đó thắng Indonesia 2-0, với 2 bàn thắng đều được ghi bởi Tiến Linh.

Trước đó, Tiến Linh ghi 1 bàn vào lưới Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bàn thắng được ghi trên sân trung lập tại Dubai (UAE) hồi tháng 6.2021. Trước nữa, Tiến Linh ghi 1 bàn thắng khác trong trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trên sân Wayan Dipta tại Bali (Indonesia), hồi tháng 10.2019.

Trận lượt đi hồi tháng 10.2019, đội tuyển Việt Nam thắng 3-1. Ngoài bàn thắng của Tiến Linh, những người khác ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam có trung vệ Đỗ Duy Mạnh và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Còn ở trận lượt về tại Dubai đã nêu ở trên, ngoài bàn thắng của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam có thêm 3 bàn khác được thực hiện bởi Quang Hải, Công Phượng và Vũ Văn Thanh.

Trước nữa, ở bán kết ASEAN Cup 2016, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia với tổng tỷ số 3-4. Văn Quyết là người ghi bàn trong trận bán kết lượt đi (đội tuyển Việt Nam thua 1-2), còn Vũ Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn mỗi người ghi 1 bàn trong trận bán kết lượt về (hòa 2-2). Cả 2 trận bán kết lượt đi và lượt về năm đó đều diễn ra vào tháng 12.2016.

Trước đó 2 năm, ở vòng bảng AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam hòa Indonesia 2-2 hồi tháng 11 năm đó. Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Lê Công Vinh là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu tính luôn đấu trường SEA Games, không ít thành viên của đội tuyển Việt Nam hiện nay từng chọc thủng lưới Indonesia.

Ở bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32, hồi tháng 5.2023 tại Campuchia, U.23 Việt Nam thua U.23 Indonesia 2-3. Nguyễn Văn Tùng là người ghi 1 trong 2 bàn thắng cho U.23 Việt Nam ở trận đấu này (bàn còn lại do đối thủ đá phản lưới nhà).

Tại SEA Games 31 diễn ra năm 5.2022 tại Việt Nam, U.23 Việt Nam thắng U.23 Indonesia 3-0 ở vòng bảng. Những người ghi bàn cho đội U.23 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô.

Trước nữa, tại SEA Games 30 diễn ra tháng 12.2019 tại Philippines, U.23 Việt Nam thắng Indonesia 2-1 tại vòng bảng, với các bàn thắng của trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Đến trận chung kết, chúng ta thắng tiếp đối thủ 3-0, với cú đúp bàn thắng của Đoàn Văn Hậu và 1 bàn của Đỗ Hùng Dũng.

Đấy là chưa kể trận đấu đội U.23 Việt Nam thắng U.23 Indonesia đến 5-0 trong trận tranh huy chương đồng nội dung bóng đá nam SEA Games 28, hồi tháng 6.2015 tại Singapore. Trong số 5 bàn thắng của U.23 Việt Nam, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Dũng, Mạc Hồng Quân mỗi người ghi 1 bàn, Võ Huy Toàn lập một cú đúp.

Trong số những cầu thủ Việt Nam từng ghi bàn vào lưới Indonesia trong những trận đấu nói trên, Nguyễn Tiến Linh thành công nhất với 5 lần chọc thủng lưới các đội tuyển bóng đá xứ sở vạn đảo. Quế Ngọc Hải ghi được 3 bàn. Số cầu thủ ghi được 2 bàn có Vũ Văn Thanh, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu.

Số khác, đã ghi bàn có Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Tùng. Đó là chúng ta còn chưa tính những cầu thủ hầu như không còn khả năng lên đội tuyển như Nguyễn Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Vũ Minh Tuấn…

Ngoài Tiến Linh, ai từng là 'hung thần' của bóng đá Indonesia?- Ảnh 2.

Văn Thanh cũng có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia

NGỌC LINH

Trong số những người đã chọc thủng lưới Indonesia trong những năm gần đây, chỉ có Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải hiện không có mặt, do chấn thương, dù HLV Troussier rất muốn triệu tập họ lần này.

Những cầu thủ khác như Tiến Linh, Văn Thanh, Hoàng Đức, Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Công Phượng, Nguyễn Văn Tùng đều đang có tên trên đội tuyển. Ngoại trừ Văn Tùng, những người còn lại đều có khả năng cao là trụ cột của HLV Troussier, trong những lần tái đấu Indonesia sắp diễn ra.

Riêng Công Phượng dù đang chấn thương, có thể vắng mặt ở trận lượt đi vào ngày 21.3 tại Jakarta (Indonesia), nhưng vẫn có thể ra sân ở trận lượt về ngày 26.3 trên sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.