Ngoại trưởng Mỹ, Hàn, Nhật lên án Triều Tiên

13/02/2022 15:38 GMT+7

Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích CHDCND Triều Tiên gây bất ổn khi phóng tên lửa nhưng khẳng định sẵn sàng đối thoại mà không cần điều kiện.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa tại Honolulu, bang Hawaii ngày 12.2 (giờ địa phương) để chia sẻ những lo ngại về các vụ phóng tên lửa trong năm nay của Triều Tiên.

(Từ trái sang) Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Hawaii ngày 12.2

Reuters

Theo AFP, các ngoại trưởng lên án 7 vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là hành động “khiêu khích và gây bất ổn”. Đồng thời, các ngoại trưởng nói không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hoạt động trái phép để tham gia đối thoại.

Các ngoại trưởng nhấn mạnh cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tuyên bố sẵn sàng khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trong buổi họp báo chung sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay các quan chức đã thảo luận cách để thắt chặt hợp tác 3 bên nhằm răn đe Triều Tiên, hạn chế tầm hoạt động của các vũ khí nguy hiểm nhất của nước này và phòng thủ trước những hành động khiêu khích.

Hwasong-12 - tên lửa đạn đạo tầm trung Triều Tiên có gì đặc biệt?

Hôm 30.1, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, được nước này cho là có khả năng tấn công đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương. Đó là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa loại này từ tháng 11.2017 và là đợt phóng thứ 7 trong từ đầu năm 2022.

Theo NHK, các ngoại trưởng còn thảo luận về tình hình Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Ngoài ra, các ngoại trưởng còn chia sẻ lo ngại về các hành động gây ảnh hưởng trật tự quốc tế dựa trên quy tắc và nhất trí phản đối mạnh mẽ hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng. Các ngoại trưởng còn đồng ý hợp tác giải quyết các vấn đề lo ngại chung của quốc tế như đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.