Người dân bắt được tổ ong khổng lồ nặng 21 kg

Phạm Đức
Phạm Đức
16/10/2022 10:07 GMT+7

Trong quá trình đi tìm săn mật ong trên cánh rừng giáp biên giới Việt - Lào, một nhóm người dân ở H.Hương Sơn ( Hà Tĩnh ) đã phát hiện và lấy được một tổ ong thuộc loài cắn lá nặng khoảng 21 kg với 16 tầng nhộng ong.

Ngày 16.10, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Kim Dũng (35 tuổi, ngụ tại TT.Tây Sơn, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết cách đây mấy ngày, anh cùng vài người bạn đi săn mật ong và nhộng ong cuối vụ ở khu vực rừng giáp biên giới với nước bạn Lào thuộc địa phận xã Sơn Kim 2 (H.Hương Sơn), thì phát hiện một tổ ong “khủng”. Đây là loài ong cắn lá làm tổ trên cây tràm có độ cao khoảng 15 m.

Anh Tùng chụp ảnh cùng tổ ong "khủng" vừa lấy được

Nvcc

Khi phát hiện tổ ong rất lớn này, nhóm của anh Dũng ban đầu đắn đo không dám lấy vì sợ nguy hiểm bởi loài ong này rất hung dữ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, nhóm của anh Dũng cũng quyết định mặc quần áo bảo hộ, leo lên cây để lấy tổ ong

“Sau khoảng 20 phút leo lên cây, tôi đã tiếp cận được tổ ong và dùng dây thừng để vận chuyển xuống dưới gốc. Chúng tôi hành nghề đi săn mật ong trong rừng nhiều năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện tổ ong lớn đến như vậy. Loài ong này nhỏ, rất nhiều quân, không có mật và chúng còn hung dữ hơn cả ong vò vẽ”, anh Dũng nói.

Tổ ong này có 16 tầng có nhộng

NVCC

Theo anh Dũng, phải rất vất vả nhóm của anh mới vận chuyển tổ ong nặng khoảng 21 kg về nhà. Sau đó, nhóm của anh gỡ ra được 16 tầng có nhộng ong và được một người dân trên địa bàn mua với giá 2,2 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.