Người dân ở TP.HCM mua xe nhưng cả tháng không đăng ký được, không có biển số: Cục CSGT nói gì?

19/12/2022 18:50 GMT+7

Nhiều người dân ở H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, vừa mua xe máy mới nhưng chờ cả tháng trời vẫn chưa đăng ký xe được. Có xe mới mà không được đi, thậm chí đến tháng trả góp ngân hàng mà xe vẫn chưa bấm biển số.

Ngày 19.11, anh N.H (ngụ xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) mua chiếc xe SH Mode tại cửa hàng và ủy quyền đăng ký xe. Đến nay, 1 tháng trôi qua, chiếc xe của anh vẫn chưa đăng ký, bấm biển số được đành phải dựng ở góc nhà.

Trước đó, năm 2017, anh H. cũng mua 1 chiếc xe và đến Công an H.Hóc Môn đăng ký, chỉ 2 – 3 ngày sau khi mua xe là xong mọi thủ tục. Anh thở dài: “Tôi gọi hỏi cửa hàng mấy lần nhưng họ nói chưa đến Công an xã Đông Thạnh bấm biển số được vì... hết biển, dù thủ tục thuế đã hoàn thành. Đợi lâu quá, sốt ruột. Cứ 1 tuần lại phải nổ máy 1 lần chứ để lâu sợ chưa đi đã có vấn đề về máy móc”.

Nhiều người dân tại H.Hóc Môn chờ 1 tháng vẫn chưa đăng ký được xe máy

độc lập

Hối cửa hàng cũng không giải quyết xong, anh H. đến Công an xã Đông Thạnh hỏi xem khi nào mới mang xe ra bấm biển số được nhưng cũng chưa biết khi nào, ngoài thông báo “đợi”.

“Trong xóm tôi cũng vài người đang phải chờ để đăng ký xe như vậy. Mua xe mới mà không được đi, cả nhà phải thu xếp đi chung 1 chiếc xe”, anh nói.

Tương tự, anh T.T (ngụ xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) mua chiếc Vision từ 27.11 nhưng đến ngày 19.12 vẫn chưa đăng ký được. Trước đó, anh T. đã bán chiếc xe cũ để lấy tiền đăng ký vay trả góp mua chiếc xe mới này cho vợ đi làm.

Chính vì vậy, nhà anh rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì xe mới chưa đi được, xe cũ thì không còn. “Thường ngày vợ chồng chia nhau chở 2 con đi học, giờ xe mới chưa có biển số, chạy không được nên cả nhà đi chung 1 chiếc, ngày nào cũng rối. Chưa kể, ngân hàng mới nhắn ngày 22.12 này đến hạn trả góp tháng đầu đây, mà xe vẫn chưa đi được nữa”, anh chia sẻ.

Một chủ cửa hàng bán xe máy tại H.Hóc Môn cũng cho biết, hiện cửa hàng đang có hơn 20 chiếc xe được khách ủy quyền chờ đăng ký tại công an các xã của Hóc Môn. Nếu như trước kia, mỗi xe cửa hàng chỉ hẹn khách 2 – 3 ngày là xong thủ tục thuế, bấm biển số, thì nay chỉ biết báo trước với khách hàng “thời gian chờ lấy biển số lâu, lâu tới khi nào thì chưa biết”.

Theo chủ cửa hàng, hiện tại, người dân đăng ký xe ở xã Bà Điểm đã chờ 3 tuần, xã Thới Tam Thôn và Đông Thạnh chờ 4 tuần, xã Trung Chánh và thị trấn chờ khoảng 10 ngày nhưng vẫn chưa đi bấm biển số được. Có khi tới bấm số thì hệ thống chập chờn, chờ từ sáng tới chiều mới xong việc.

Trước đó, từ 21.5.2022, người dân 5 huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (TP.HCM) được đến công an xã để đăng ký xe

ngọc dương

“Khách chờ đăng ký lâu đã tới cự cãi nói cửa hàng lừa gạt, tôi phải đưa giấy tờ đóng thuế rồi nói khách đến công an hỏi thêm xem vì sao chưa đăng ký được. Thậm chí, cửa hàng không dám hẹn ngày trước, chờ khi nào đăng ký được mới gọi khách mang xe đi bấm biển số”, chủ cửa hàng cho hay.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 19.12, đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện (Cục CSGT) cho biết, hệ thống cấp biển số cho các địa phương vẫn hoạt động bình thường, khi hết số, hệ thống tự động đổ số về. Vừa qua, do phân cấp đăng ký xe về công an cấp xã thì có những trường hợp chưa kịp cập nhật, sửa phần mềm nhưng có vấn đề gì địa phương báo là Cục đổ biển số ngay.

Nói về lý do có những thời điểm người dân đến đăng ký xe nhưng không thực hiện được, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện cho rằng có thể do lỗi thiết bị đầu cuối hoặc đường truyền máy chủ.

"Theo kiểm tra, hôm nay hệ thống đăng ký xe hoạt động bình thường. Cục CSGT luôn có kênh tiếp nhận thông tin báo cáo địa phương, vướng ở khâu nào là có bộ phận kỹ thuật xử lý ngay để phục vụ người dân tốt nhất. Cục CSGT đổ biển số dựa trên cơ sở đề xuất của địa phương. Sự việc tại H.Hóc Môn Cục đang giao TP.HCM rà soát xem bị vấn đề ở khâu nào. Biển số đã được nhà máy chuyển về công an huyện từ tháng 10, series số cũng được Cục cung cấp rồi. Có thể ở thời điểm biển số chuyển về không khớp với series số mà họ đề nghị đổ, thì huyện chỉ cần chuyển thùng số đó về cho đúng xã là được. Sự việc đơn giản nhưng địa phương để lâu không báo cáo, đơn vị sẽ chấn chỉnh để sớm giải quyết thủ tục đăng ký cho người dân", đại tá Thắng thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.