Người đàn ông 'vờ' giúp đỡ người gặp tai nạn, rồi lấy tài sản khai gì?

23/03/2024 18:55 GMT+7

Liên quan vụ người đàn ông 'vờ' giúp đỡ người gặp tai nạn rồi lấy tài sản, ngày 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Củ Chi (TP.HCM) bắt giữ Hoàng Quốc Anh (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) để điều tra về hành vi "công nhiên chiếm đoạt tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, rạng sáng 1.3, anh T. (tạm trú H.Củ Chi) chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Chì khi đến khu vực ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi thì gặp tai nạn giao thông tự té xe bị thương, nằm trên đường.

Người đàn ông 'vờ' giúp đỡ người gặp tai nạn, rồi lấy tài sản khai gì?- Ảnh 1.

Hoàng Quốc Anh khi bị bắt

CA

Lúc này, Quốc Anh trên đường đi chơi về đến khu vực trên thì thấy có một vụ tai nạn xe máy, cốp xe máy bật tung ra, có nhiều tiền và tài sản rơi ra bên ngoài.

Thấy chủ xe còn sống và không nguy hiểm gì đến tính mạng, Quốc Anh nảy sinh lòng tham lấy 4 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động iPhone 14 Pro, 1 sợi dây chuyền vàng 18k cùng 1 ví tiền bằng da (bên trong có các giấy tờ tùy thân của nạn nhân), rồi rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, đến nay, Công an H.Củ Chi xác định Quốc Anh là người chiếm đoạt tài sản của anh T. nên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của người này tại xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi.

Tại đây, công an thu giữ tang vật là ví đựng giấy tờ và một gói ma túy. Quốc Anh khai, sau khi gây án, Quốc Anh nhờ người quen bán giúp vàng và điện thoại được hơn 12 triệu đồng tiêu xài. Còn số ma túy nói trên, Quốc Anh mua để sử dụng. Công an H.Củ Chi cũng xác định địa điểm Quốc Anh mua ma túy để phục vụ điều tra, truy xét. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.