Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2023

25/10/2023 23:08 GMT+7

Chung kết Miss Grand International 2023 khép lại tối 25.10 với màn đăng quang đầy cảm xúc của Luciana Fuster. Đây là lần thứ hai nhan sắc Peru chinh phục được vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cả hai lần đại diện của quốc gia này đều đăng quang tại Việt Nam.

Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 1.

Luciana Fuster trở thành Miss Grand International 2023

MGI

Xuất sắc vượt qua 68 đối thủ trong đêm chung kết Miss Grand International 2023 diễn ra tại TP.HCM, người đẹp Luciana Fuster (Peru) được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Người đẹp không khỏi vỡ òa hạnh phúc khi nhận vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế từ "người tiền nhiệm" Isabella Menin (Brazil) và sải những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Ni Ni Lin Eain (Myanmar) giành ngôi á hậu 1. Trước đó, danh hiệu á hậu 2 được trao cho María Alejandra López (Colombia), á hậu 3 gọi tên Sthephanie Miranda (Mỹ), á hậu 4 là Lê Hoàng Phương (Việt Nam).

Ngoài ra, các người đẹp: Eugénia das Neves (Angola), Skar Maria (Cộng hòa Dominica), Ritassya Wellgreat (Indonesia), Melissa Bottema (Hà Lan) và Thaweeporn Phingchamrat (Thái Lan) cùng giữ danh hiệu á hậu 5.

Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 2.

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Luciana Fuster bên cạnh 9 á hậu

MGI

Chiến thắng của Luciana Fuster đánh dấu lần thứ hai Peru giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cả hai lần đại diện của quốc gia Nam Mỹ này đều đăng quang tại Việt Nam. Kết quả không gây quá nhiều bất ngờ khi trước đêm chung kết, cô đã được cả hai chuyên trang Global Beauties và Misosology xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng dự đoán. Mỹ nhân sinh năm 1999 là một ngôi sao truyền hình, người mẫu nổi tiếng tại quê nhà với trang Instagram có hơn 4,6 triệu người theo dõi. Cô mang vẻ đẹp quyến rũ, chiều cao 1,74m, thân hình săn sắc, nóng bỏng cùng đôi chân thon dài.

Ngoài sắc vóc nổi bật, những màn trình diễn xuất sắc tại cuộc thi, nhiều người cho rằng chủ tịch Miss Grand International khó lòng bỏ qua Luciana Fuster nhất là khi tổ chức đang tìm kiếm những cô gái có sức ảnh hưởng lớn để đem về nhiều hợp đồng béo bở và quảng bá cho cuộc thi.

Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 2.

Nhan sắc tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

MGI

Bên cạnh loạt danh hiệu chính, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng công bố người chiến thắng ở các hạng mục phụ. Grand Voice Award (Giải giọng hát hay nhất) là thí sinh Kitava-Yvettlana Fosuwaa-Amankwaa (Ghana). Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) gọi tên: Skar Marie (Cộng hòa Dominica).

Giải Best in Evening Gown (Trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất) thuộc về người đẹp Anastasiia Volkonskaia (Nga). Người đẹp Yayoi Machida (Nhật Bản), Boma Dokubo (Nigeria) và Lê Hoàng Phương (Việt Nam) thắng giải Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất).

đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 2.

Dàn thí sinh Miss Grand International đồng diễn mở màn cùng Hoa hậu Isabella Menin trong trang phục của nhà thiết kế Thiên Cẩm

MGI

Trước đó, Hoa hậu Isabella Menin cùng dàn thí sinh đến từ gần 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng xuất hiện với phần mở màn đầy sôi động, mang đậm chất Việt Nam. Loạt mỹ nhân quốc tế cũng "chiêu đãi" khán giả với loạt khoảnh khắc giới thiệu, hô tên độc đáo khiến khán đài bùng nổ.

Ngay sau đó, ban tổ chức công bố người đẹp Ni Ni Lin Eain (Myanmar) chiến thắng hạng mục bình chọn Country's Power Of The Year và giành vé vào top 20. Các đại diện từ Mỹ, Puerto Rico, Nigeria, Cộng hòa Séc, Indonesia, Honduras, Lào, Cộng hòa Dominica, Colombia, Ấn Độ, Ukraine, Thái Lan, Peru, Angola, Hà Lan, Uzbekistan, Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam lần lượt được gọi tên đi tiếp vào vòng trong.

đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 3.

Top 20 trong phần trình diễn áo tắm

MGI

Sau vòng loại trừ đầu tiên, 20 thí sinh xuất sắc nhất cùng bước vào vòng thi trình diễn áo tắm. Dàn mỹ nhân quốc tế khoe hình thể nóng bỏng trong thiết kế bikini đỏ, tự tin sải những bước catwalk rực lửa đồng thời bung những kỹ năng trình diễn hấp dẫn khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Màn trình diễn "đốt cháy" sân khấu vừa kết thúc, MC công bố đại diện của Myanmar tiếp tục giành vé vào top 10 nhờ chiến thắng hạng mục Popular Vote. Ngoài thí sinh giải bình chọn, 9 cô gái xuất sắc tiến vào vòng tiếp theo là các người đẹp từ: Hà Lan, Angola, Colombia, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam, Indonesia, Cộng hòa Dominica và Peru.

đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 4.

Cả khán đài vỡ òa khi Lê Hoàng Phương được gọi tên vào top 5

MGI

Sau khi 10 ứng viên sáng giá nhất lộ diện, họ cùng trở lại sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và lần lượt thuyết trình chủ đề kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực, hướng đến cuộc sống hòa bình. Phần trình diễn trang phục dạ hội bắt đầu khi Hoa hậu Isabella Menin hoàn thành màn kết thúc nhiệm kỳ. Không đợi người hâm mộ chờ đợi lâu, MC công bố các đại diện: Colombia, Peru, Mỹ, Myanmar và Việt Nam tiến vào top 5 và sẵn sàng với phần trả lời câu hỏi ứng xử quyết định.

Các ứng viên cùng trả lời câu hỏi chung: "Qua diễn biến căng thẳng giữa Israel và Harmas từ dải Gaza trong 18 ngày qua và đã có khoảng 8.000 người dân thiệt mạng, nếu bạn có cơ hội để nói với một trong những lãnh đạo, bạn sẽ chọn nói với bên nào và bạn sẽ nói gì để cải thiện tình hình?". Với màn thể hiện xuất sắc qua các vòng thi, Luciana Fuster chính thức trở thành chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, khép lại đêm thi mãn nhãn, thăng hoa và đầy cảm xúc.

đăng quang Miss Grand International 2023 - Ảnh 5.

Ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International, phát biểu trong đêm chung kết

MGI

Miss Grand International 2023 khởi tranh từ đầu tháng 10 với hàng loạt hoạt động trải dài từ Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và TP.HCM. Trong hơn 3 tuần nhập cuộc, các thí sinh quốc tế đã trải qua nhiều vòng thi phụ: trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dân tộc, phỏng vấn kín… trước khi bước vào đêm bán kết diễn ra tại TP.HCM tối 22.10 vừa qua. Trước thềm chung kết vào tối 25.10, các thí sinh đã cật lực chuẩn bị, tổng duyệt để có phần thể hiện tốt nhất trong vòng thi quyết định.

Ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International, đồng hành cùng các thí sinh từ đầu cuộc đua để hiểu rõ từng người đẹp, lấy đó làm một trong những cơ sở để lựa chọn nhân tố phù hợp cho ngôi vị cao nhất.

Năm nay, ban tổ chức tìm kiếm tân hoa hậu hội đủ 4B: Body (hình thể), Beauty (vẻ đẹp), Brain (trí tuệ) và Business (khả năng thu hút nguồn lực tài chính). Đây là lần thứ hai Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2017, cuộc thi từng diễn ra tại Phú Quốc với màn đăng quang của María José Lora (Peru).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.