Người đóng đinh vào đầu con gái nhân tình: Muốn giết để đỡ phải nuôi dưỡng

Trần Cường
Trần Cường
13/10/2022 10:50 GMT+7

Tại tòa, Nguyễn Trung Huyên, người nhiều lần hành hạ, đóng đinh vào đầu con gái 3 tuổi của nhân tình thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng hành vi và cho rằng muốn giết bé gái vì không muốn nuôi dưỡng.

Ngày 13.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội) về tội “giết người” và tội “cố ý gây thương tích”.

Xét xử vụ bé gái bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu tử vong

Huyên là người đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A (3 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) nhằm mục đích giết người, khiến cháu bé tử vong.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa

trần cường

Sau khi nghe đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố, Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, đúng hành vi của mình đã gây ra đối với cháu Đ.N.A.

Tại tòa, Huyên khai phù hợp với cáo trạng về 5 lần hành hạ, đánh đập và đóng đinh vào đầu bé Đ.N.A.

Huyên khai lần thứ nhất, bị cáo lấy keo ở xưởng mộc về và nhỏ vào lỗ mũi cháu A.. Lúc nhỏ keo, Huyên thấy cháu khó thở và chảy nước mũi nhưng mặc kệ.

Ông nội và bố đẻ ôm di ảnh bé N.A tới tòa

trần cường

Lần thứ 2, Huyên mua thuốc diệt cỏ và pha vào chai nước ngọt uống dở, sau đó đưa cho cháu A. uống. Lần thứ 3, Huyên mang đinh vít từ xưởng về và cho vào mồm cháu A., sau đó đổ nước vào miệng, ép bé nuốt. Lần thứ 4, Huyên khai đã dùng tay đánh khiến cháu A. gãy tay.

Lần cuối cùng, Huyên khai đã mang một vỉ đinh từ xưởng mộc về. Thấy A. ở nhà một mình, bị cáo đã tách đinh ra rồi lấy tạ tay đóng từng chiếc đinh vào đầu cháu bé. "Lúc đóng đinh, cháu A. có la hét và khóc", Huyên khai và nói đóng khoảng 9 chiếc đinh vào đầu cháu.

Chủ tọa truy vấn tại sao Huyên lại làm như vậy? "Bị cáo làm vậy vì muốn giết cháu A., vì không muốn nuôi dưỡng cháu", Huyên khai và thừa nhận những lần hành hạ, đánh đập và đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A. chỉ thực hiện một mình.

Huyên nhận dạng loại đinh đã dùng để đóng vào đầu bé N.A

công an cung cấp

Cơ quan tố tụng xác định trong các lần Huyên đánh đập, hành hạ cháu Đ.N.A, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ cháu A., 27 tuổi, trú xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) không biết nên không đồng phạm với Huyên.

Có mặt tại tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, chị Luyến cho biết, quá trình chung sống như vợ chồng với Huyên, ban đầu Huyên cũng rất quý bé A. nhưng sau đó hay cáu gắt, đánh đập cháu. Chị Luyến cho hay chỉ biết như vậy và không hề hay việc nhân tình nhiều lần hành hạ, đánh đập và đóng đinh vào đầu nhằm giết con mình.

Tại tòa, ông nội bé Đ.N.A cho biết sự việc xảy nhiều lần, liên tiếp như vậy không thể nào chị Luyến không biết. Do vậy, ông đề nghị tòa xem xét làm rõ để xử lý chị Luyến theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, Huyên làm nghề thợ mộc, có tình cảm và sống như vợ chồng với chị Luyến tại nhà trọ ở xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất. Quá trình chung sống, Huyên khó chịu vì bé Đ.N.A là con gái riêng của chị Luyến nên thường đánh đập, hành hạ khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10.2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé Đ.N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11.2021, Huyên bực tức vì bé Đ.N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng Đ.N.A rồi đổ nước bắt cháu uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12.2021, thấy bé Đ.N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé. Lần cuối cùng, khoảng 8 giờ ngày 17.1, trong lúc chị Luyến vắng nhà, Huyên đã tát nhiều lần vào mặt bé Đ.N.A.

Thấy bé khóc, Huyên đã đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu bé. Khi về nhà thấy con gái sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững, chị Luyến đã gọi xe đưa con đến bệnh viện.

Sau gần 2 tháng điều trị, bé Đ.N.A đã tử vong vì tổn thương não nặng không hồi phục do dị vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.