Người hâm mộ đất võ ‘khóc ròng’ khi Bình Định không thể chơi trên sân nhà

20/01/2021 07:25 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Bình Định háo hức chờ cổ vũ đội bóng quê hương chơi trên sân Quy Nhơn sau 12 năm trở lại V-League nhưng “khóc ròng” khi hay tin đội phải thuê sân 19 tháng 8 Nha Trang làm sân nhà.

Ở vòng 1, tân binh Bình Định ra mắt khá ấn tượng với trận hòa 1-1 trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Vòng 2, Bình Định được chơi trên sân nhà gặp Sài Gòn FC nhưng mặt cỏ sân Quy Nhơn chưa hoàn thiện nên phải mượn sân 19 tháng 8 Nha Trang làm sân nhà khiến nhiều cổ động viên buồn rầu. Một số người hâm mộ chê trách ngành thể thao Bình Định chậm trễ trong việc tu bổ sân bãi gây thiệt thòi cho không chỉ đội bóng mà cả các cổ động viên.

Bình Định thiệt thòi khi không được chơi trên sân nhà Quy Nhơn ở những vòng đầu V-League 2021

Minh Hoàng

Dự kiến Bình Định tiếp tục chọn Nha Trang làm sân nhà thi đấu ở vòng 4 gặp Đà Nẵng sau đó đá trận ra mắt sân nhà Quy Nhơn ở vòng 6 (ngày 7.3) gặp Bình Dương. Tuy nhiên với tình hình mặt cỏ sân Quy Nhơn hiện nay, nhiều lo ngại đội bóng đất võ còn phải mượn sân Nha Trang ở các vòng đấu tiếp theo.

Tấn Tài (trái) chờ ngày sớm được trở về thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn

Khả Hòa

Việc không được chơi trên “chảo lửa” Quy Nhơn quả là thiệt thòi lớn với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, Hồ Tấn Tài lẫn cổ động viên đội nhà. Vì thế nhiều cổ động viên Bình Định lên kế hoạch đến Nha Trang “tiếp lửa” cho đội nhà còn HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ biết động viên tinh thần các học trò. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Sài Gòn FC ngày 23.1 tới, sau trận đấu với SLNA ngày 16.1, đích thân HLV Đức Thắng cùng trung vệ Hàn Quốc Ahn Byung-keon cấp tốc bay từ về TP.HCM “do thám” Sài Gòn FC đấu HAGL. Cả 2 vừa hòa nhau ở giải giao hữu tứ hùng TP.HCM trước thềm V-League nhưng khi đó Sài Gòn FC chưa tung dàn ngoại binh Nhật Bản trong khi Bình Định cũng chưa thật sự hoàn thiện, vì thế cuộc chạm trán lần này mới thể hiện hết thực lực của 2 đội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.