Người trẻ không còn 'rần rần' với bóng đá SEA Games 32?

02/05/2023 12:45 GMT+7

Quả bóng SEA Games 32 đã lăn và trận mở màn chiến dịch SEA Games 32 của U22 Việt Nam đã khởi tranh nhưng sự quan tâm của người trẻ yêu thích bóng đá dành cho bộ môn thể thao vua dường như đã "giảm nhiệt", không như những kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á trước. Đâu là lý do?

Ngày 30.4, thầy trò HLV Philippe Troussier đã có chiến thắng đầu tay ở SEA Games 32 với tỉ số 2 - 0 trước U22 Lào. Thế nhưng những câu chuyện liên quan đến bóng đá SEA Games 32, đến U22 Việt Nam... chẳng còn "viral" trên mạng xã hội giống như cùng thời điểm diễn ra SEA Games 31, 30 trở về trước. Người trẻ dường như đã không còn "rần rần" với bóng đá SEA Games 32.

Người trẻ không còn 'rần rần' với bóng đá SEA Games 32? - Ảnh 1.

Đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia

VFF

Thiếu cái tên tạo "sức hút"

Theo Đào Tuấn Kiệt, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, dù bóng đá SEA Games 32 đã bắt đầu nhưng chàng trai này không mấy bận tâm. Lý do mà Kiệt đưa ra là trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam không có cầu thủ thật sự nổi bật, thiếu cái tên tạo "sức hút" như những kỳ SEA Games trước đây.

"SEA Games 30 có những Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh..., SEA Game 31 cũng có Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng... Hay những lần trước nữa có lứa cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... Còn ở lần này, đội tuyển U22 Việt Nam thiếu những cái tên thật sự nổi tiếng. Nên mình cũng không còn mặn mà đợi xem", Kiệt nói.

Bản tin SEA Games trưa 2.5: Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc | U.22 xốc lại tinh thần

Tương tự, Trần Ngô Gia Anh (28 tuổi), ở 39 Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho rằng muốn xem bóng đá vì mong được chứng kiến những cầu thủ nổi tiếng thi đấu. Gia Anh từng bị bóng đá mê hoặc bởi những cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải, Trọng Hoàng. Mặc dù vậy, khi xem danh sách đội tuyển U22 Việt Nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 với những cái tên khá lạ lẫm, thì sự yêu thích bóng đá của Gia Anh đã vơi bớt.

Theo Gia Anh, không riêng gì bản thân mà nhiều người bạn làm cùng công ty cũng không còn hào hứng rủ nhau xem bóng đá SEA Games 32 như trước đây.

Trong khi đó, Đặng Thanh Chiến (32 tuổi), ở 754/3 đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Bình Tân, TP.HCM, chia sẻ rằng đã theo dõi bóng đá Việt Nam suốt thời gian gắn liền với tên tuổi của HLV Park Hang-seo, cùng có những cảm xúc buồn vui với những kết quả mà thầy trò người Hàn Quốc mang lại. Và kể từ khi đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam thay "tướng", sự quan tâm dành cho bóng đá nước nhà trong Chiến cũng có phần "giảm nhiệt". Đó là lý do chàng trai này chưa "bật" sự quan tâm dành cho môn bóng đá ở SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia. 

Người trẻ không còn 'rần rần' với bóng đá SEA Games 32? - Ảnh 2.

Dù sức nóng của môn bóng đá SEA Game 32 chưa khiến người hâm mộ "rần rần" như trước, nhưng khán giả mong U22 Việt Nam tiếp tục gặt hái được tấm huy chương vàng

NGỌC DƯƠNG

Người hâm mộ  vẫn luôn đồng hành và cổ vũ

Theo chia sẻ của những người trẻ yêu thích bóng đá, dù rằng họ vẫn đã và đang theo dõi U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 32, nhưng thừa nhận sức hút của bộ môn này đã có phần lắng xuống.

"Với mình, lý do khiến bóng đá SEA Games 32 không còn tạo nên "cơn sốt" nữa vì Việt Nam đã "giải khát" cơn "khát vàng" trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp là lần thứ 30 và 31. Trong hai lần ấy, mình và bạn bè cổ vũ đội nhà hết mình bởi lần thứ 30 là mong đội tuyển "gặt" được vàng. Còn lần thứ 31 thì kỳ vọng đội nhà bảo vệ thành công ngôi vương ngay tại sân nhà. Còn lần này, sau hai tấm huy chương vàng, sự quan tâm dành cho bóng đá SEA Games 32 đã chững lại", Hoàng Văn Quý (30 tuổi), làm việc ở 56 Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM nói.

Ngoài ra, cũng có những lý do cho rằng SEA Games 32 mới diễn ra lượt trận đầu tiên nhưng chưa tạo được sự lôi cuốn người xem. 

"Có thể khi U22 Việt Nam gặp những đối thủ mạnh hơn trong bảng đấu như Malaysia và Thái Lan thì sự ủng hộ đội nhà sẽ mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết, chung kết, thì người hâm mộ sẽ lại rần rần như trước đây", Phạm Anh Sang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói.

Người trẻ không còn 'rần rần' với bóng đá SEA Games 32? - Ảnh 3.

Sự cổ vũ của khán giả sẽ giúp U22 Việt Nam đạt kết quả tốt tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng, dù đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay với những con người mới, kể cả trên sân bóng lẫn trên ghế huấn luyện, nhưng người hâm mộ vẫn sẽ luôn theo sát và đồng hành, cổ vũ.

"Có thể lứa cầu thủ đang thi đấu ở SEA Game 32 không quá nổi tiếng với những cái tên còn xa lạ như: Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thanh Nhàn... Tuy nhiên họ là thế hệ tương lai của bóng đá nước nhà. Cần sự ủng hộ của mọi người để họ tự tin thi đấu tốt", Huỳnh Văn Bằng (27 tuổi), làm việc ở công ty TNHH Toàn Tấn, địa chỉ 491/38 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, nói.

Cũng có những quan điểm cho rằng sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ nước nhà sẽ là chất xúc tác giúp cho các cầu thủ U22 Việt Nam có thể giúp đội nhà làm nên kỳ tích, đó là "lập hat-trick huy chương vàng", tức là 3 lần liên tiếp giành ngôi vị cao nhất ở SEA Games.

U22 Việt Nam đã thi đấu trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games gặp U22 Lào vào ngày 30.4. Kết quả, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 2 - 0 bằng các bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Việt.

Sắp tới, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ lần lượt gặp U22 Singapore (vào ngày 3.5), U22 Malaysia (8.5) và U22 Thái Lan (11.5).




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.