Nguyễn Thành Bảo: Hùng tâm, nhiệt huyết của VĐV lớn tuổi nhất đoàn thể thao Việt Nam

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
02/10/2023 20:10 GMT+7

Ở tuổi 45, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng hùng tâm và nhiệt huyết của anh là điều không phải bàn cãi.

VĐV Nguyễn Thành Bảo dự ASIAD 19 ở tuổi 45

VĐV Nguyễn Thành Bảo dự ASIAD 19 ở tuổi 45

Quốc Việt

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã nhận HCB sau khi để thua đội Trung Quốc 0-2. Nhưng sự dũng cảm và lì lợm của VĐV Nguyễn Thành Bảo đã khiến nước chủ nhà có ngày thi đấu không dễ dàng chút nào để nhận HCV.

Dù 2 đàn em Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến đã thua, nhưng kỳ thủ sinh năm 1978 vẫn nhất quyết không bỏ cuộc trong trận gặp danh cờ Uông Dương của nước chủ nhà chỉ còn mang tính thủ tục, khiến trận đấu kéo dài đến tận 23 giờ.

Anh Nguyễn Thành Bảo tiếc rẻ: "Ở ASIAD 2010 tại Quảng Châu, tôi giành HCB rất đáng tiếc, thua danh thủ Hồng Trí 1 ván cờ hòa 100%. Lần này tôi lại thua ngược vì thiếu may mắn ở thế cờ tàn. Vẫn biết đội tuyển VN cũng sẽ thua, nhưng một chiến thắng sẽ có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Rất tiếc là tôi có cơ hội mà không tận dụng được".

Nguyyễn Thành Bảo trong cuộc chiến kéo dài đến gần nửa đêm với Uông Dương của nước chủ nhà

Nguyễn Thành Bảo trong cuộc chiến kéo dài đến gần nửa đêm với Uông Dương

Quý Bảng

Nhận HCB đồng đội nam nữ, nhưng Nguyễn Thành Bảo chưa chịu dừng bước, sẽ dồn sức đấu với các kỳ thủ Trung Quốc ở nội dung cá nhân. Nam VĐV sinh ngày 26.8.1978 cho biết: "Rất vinh dự cho cá nhân tôi và làng cờ tướng Việt Nam khi là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Tôi vẫn dốc hết hùng tâm và nhiệt huyết vào thi đấu, cũng muốn gửi gắm về lứa trẻ rằng tinh thần thi đấu là yếu tố quyết định chứ tuổi tác chưa chắc đã là vấn đề quyết định".

Sau 13 năm kể từ tấm HCB ASIAD 2010 tại Quảng Châu, VĐV Nguyễn Thành Bảo đứng trước cơ hội đổi màu huy chương ở ASIAD 19, tại Hàng Châu. Điều này sẽ càng thôi thúc thêm khát vọng của kỳ thủ 45 tuổi, để một lần vô địch bộ môn này ngay tại Trung Quốc.

Nguyễn Thanh Bảo cùng đội cờ nam nữ với tấm HCV ASIAD 19

Nguyễn Thanh Bảo (bìa trái) cùng đội cờ nam nữ với tấm HCB ASIAD 19

Quý Bảng

"Sau 13 năm, nhìn vào ASIAD 19 có thể thấy đại hội lần này được tổ chức rất quy mô và hoành tráng. Bây giờ cờ tướng đã khác trước rất nhiều, được đầu tư lớn ở cả Việt Nam và Trung Quốc với quy mô khủng.

Môn cờ tướng đang ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Năm 2010 tôi là ứng viên số 1 của Việt Nam nhưng bây giờ nhường vị trí đó lại cho Lại Lý Huynh đang là chủ lực của đội tuyển cờ tướng Việt Nam.

Sắp tới sẽ còn nội dung cá nhân, chắc chắn chúng tôi sẽ quyết tranh HCV đến cùng với nước chủ nhà Trung Quốc. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết khả năng của mình, để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam", danh thủ cờ Nguyễn Thành Bảo cho biết.

Nguyễn Thành Bảo: Hùng tâm, nhiệt huyết của VĐV lớn tuổi nhất đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.