Nguyễn Thanh Nhàn: Chàng trai quê Tây Ninh đầu tiên của đội tuyển Việt Nam

25/11/2023 15:48 GMT+7

Trong trận đấu trước đối thủ Iraq ở vòng loại World Cup 2026 ngày 21.11, tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn trở thành chàng trai Tây Ninh đầu tiên đá cho đội tuyển Việt Nam.

Thanh Nhàn ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đối thủ Iraq

Nguyễn Thanh Nhàn (giữa) ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đối thủ Iraq

Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu vòng loại World Cup 2026 đã cầm chân đối thủ mạnh Iraq tại Mỹ Đình đến phút bù giờ thứ 7, trước khi nhận bàn thua đầy tiếc nuối ở những giây cuối cùng. Đó là một cột mốc quan trọng của tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn, khi được HLV Philippe Troussier tung vào sân ngay đầu hiệp 2, thay cho đàn anh Nguyễn Văn Toàn.

Trong suốt hiệp 2, Nguyễn Thanh Nhàn đã chơi đầy nỗ lực và tạo ra những dấu ấn nhất định khi giúp hàng công đội tuyển Việt Nam chơi thanh thoát, có nhịp độ và có những thời điểm dồn ép đối thủ bằng những pha bật nhả linh hoạt khá đa dạng.

Màn thể hiện đó là phần thưởng đặc biệt cho nỗ lực phấn đấu những năm qua trong màu áo CLB PVF CAND và đội tuyển U.23 Việt Nam của Nguyễn Thanh Nhàn, người đã được ông Philippe Troussier phát hiện và bồi dưỡng.

Thanh Nhàn đang tiến bộ nhanh chóng ở tuổi 20

Nguyễn Thanh Nhàn đang tiến bộ nhanh chóng ở tuổi 20

Minh Tú

Năm 2013, Thanh Nhàn khi mới 10 tuổi đã trúng tuyển vào "lò" PVF nhưng cha mẹ anh đã từ chối gia nhập vì lo con mình còn quá nhỏ, trước khi anh góp mặt ở lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Tây Ninh.

Đến năm 2019, HLV Philippe Troussier khi đó đang là Giám đốc kỹ thuật PVF đã phát hiện tiềm năng của Thanh Nhàn khi anh thi đấu cho Tây Ninh ở giải U.17 quốc gia.

Chỉ 1 năm sau, Thanh Nhàn đã đoạt chức vô địch U.17 quốc gia 2020 với 5 lần lập công. Sau đó, chàng trai quê muối tôm Tây Ninh này có thêm 2 chức vô địch giải U.19 quốc gia liên tiếp, cá nhân anh đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vào năm 2021 với 7 bàn thắng.

Có thể nói, Nguyễn Thanh Nhàn là người hiểu rất rõ cách xây dựng lối chơi của HLV Philippe Troussier và ngược lại nhà cầm quân 68 tuổi hiểu rất rõ phẩm chất và tiềm năng của cậu học trò sinh năm 2003 đã ghi đến 10 bàn thắng ở giải hạng Nhất năm 2022.

Trước Nguyễn Thanh Nhàn, bóng đá Tây Ninh từng đóng góp 2 tuyển thủ trẻ cho đội tuyển U.19 Việt Nam gồm thủ môn Trần Minh Toàn (hiện đang khoác áo CLB Bình Dương) và hậu vệ Trần Anh Thi (CLB Long An), từng sát cánh cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh...

Sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn giúp đội tuyển Việt Nam thêm tính cạnh tranh

Sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn giúp đội tuyển Việt Nam thêm tính cạnh tranh

Minh Tú

Tiền vệ công của CLB PVF CAND chia sẻ: "Lúc còn nhỏ tôi đã rất tự hào khi được chứng kiến 2 đàn anh góp mặt trong màu áo đội tuyển U.19 Việt Nam. Chính điều đó đã tạo nên cảm hứng rất lớn cho cá nhân tôi.

Tôi may mắn khi được đào tạo trẻ ở CLB Tây Ninh và sau này là PVF, giúp tôi được trang bị những nền tảng cơ bản và tiến gần hơn với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi cũng rất may mắn khi được trao cơ hội ở CLB PVF CAND, để ở tuổi 20 đã có 3 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ bản thân có cơ hội ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này, ở sân khấu tầm cỡ thế giới như vòng loại World Cup 2026".

Thanh Nhàn hướng đến mục tiêu ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhàn hướng đến mục tiêu ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Ở tuổi 20, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và cả bầu trời hy vọng đang rộng mở trước mắt Nguyễn Thanh Nhàn. Chàng trai trẻ đến từ Tây Ninh đang rất cần mẫn trau dồi bản thân, để nắm bắt những cơ hội lớn phía trước, cả trong màu áo CLB PVF CAND lẫn các đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

"Tôi rất hạnh phúc vào lúc này, nhưng cũng nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Việc được tập trung và ra sân cho đội tuyển Việt Nam càng giúp tôi nhìn rõ được những điểm bản thân phải trau dồi, nâng cấp hơn nữa.

Tôi rất tự hào khi trở thành cầu thủ Tây Ninh đầu tiên ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở một giải chính thức. Đó là động lực lớn lao để tôi cố gắng nỗ lực hơn, hướng tới nhiều cột mốc lịch sử hơn, đem về những chiến thắng, niềm vui và sự tự hào cho gia đình và quê hương Tây Ninh của tôi", Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.