Nguyễn Trần Anh Tuấn vượt qua lực sĩ Trung Quốc giành HCV giải cử tạ châu Á

Minh Tân
Minh Tân
10/10/2022 07:58 GMT+7

Đô cử Nguyễn Trần Anh Tuấn đã xuất sắc giành chiếc HCV nội dung cử đẩy ở hạng cân 61 kg tại giải vô địch cử tạ châu Á 2022 đang diễn ra tại Manama (Bahrain).

Tại hạng 61 kg của nam giải cử tạ châu Á năm nay là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt của 3 VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn, Jia Xionghui (Trung Quốc) và Ricko Saputra (Indonesia). Tại nội dung cử đẩy, Anh Tuấn đã là người xuất sắc đoạt HCV khi nâng được mức tạ 161 kg. Saputra về nhì với 158 kg và Xionghui chỉ nâng được mức tạ 156 kg.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (bìa trái) trên bục nhận huy chương hạng cân 61 kg

AWF

Tuy nhiên ở nội dung cử giật, Xionghui đã đạt được thành tích 140 kg và Anh Tuấn chỉ nâng được 134 kg. Với kết quả này, đô cử Việt Nam chỉ đoạt chiếc HCB tổng cử của hạng cân 61 kg của nam. Saputra đoạt HCĐ với tổng cử 291 kg.

Tại hạng cân 55 kg của nam, Lại Gia Thành đã xuất sắc vượt qua Arli Chontey (Kazakhstan) và Mansour Al-Saleem (Ả Rập Xê Út) để đoạt 2 HCV ở nội dung cử giật (120 kg) và tổng cử (262 kg).

Khổng Mỹ Phượng đem về 2 chiếc HCV cho cử tạ Việt Nam tại giải châu Á

BWF

Trước đó, nữ đô cử của Việt Nam là Khổng Mỹ Phượng cũng xuất sắc vượt qua đối thủ chính là Siti Nafisatul Hariroh (Indonesia) để giành 2 HCV cử giật (78 kg) và tổng cử (166 kg) ở hạng 45 kg.

Giải vô địch vô địch cử tạ châu Á được diễn ra từ ngày 6 đến 16.10 tại Manama (Bahrain). Đây là giải vô địch lần thứ 50 của nam và là lần thứ 31 của các đô cử nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.