Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ

19/01/2024 16:21 GMT+7

20 tháng để hoàn thành một nhà ga quy mô 20 triệu hành khách/năm đòi hỏi tiến độ thần tốc. Cũng vì thế, hơn 1.400 công nhân, kỹ sư thi công dự án đang quyết liệt làm việc không quản thời gian, xuyên lễ xuyên tết để đảm bảo đưa công trình trọng trọng điểm giảm tải ùn tắc cho sân bay Tân Sơn Nhất khai thác vào quý 2.2025 theo đúng kế hoạch.

TP.HCM những ngày cuối năm Quý Mão nắng chói chang. Mới 7 giờ sáng, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối dài Nguyễn Văn Trỗi từ trung tâm thành phố ra tới khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã đông đúc, nhộn nhịp. Người đi làm, người đi sắm tết, người tranh thủ về quê sớm để tránh mùa cao điểm... khiến tuyến đường ngột ngạt từ sáng sớm.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 1.

Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2, đã hoàn thành hơn 50% phần thô chỉ sau 3 tháng khởi công

Bên trong công trường xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, tiếng búa, khoan, tiếng chạy cẩu rầm rập từ 6 giờ sáng. Hơn 16 ha mặt bằng được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để xây dựng công trình trọng điểm đã phủ kín sắt, thép. Trong đó, phần kết cấu nhà ga quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng nổi kéo dài nối sang khu vực nhà xe và dịch vụ trung tâm phi hàng không đã dần thành hình.

Gần 50 chiếc cần cẩu cùng hàng trăm thiết bị, máy móc và rất nhiều kĩ sư, công nhân đang miệt mài làm việc dưới cái nắng như đổ lửa của Nam bộ những ngày cuối năm khiến không khí càng trở nên khẩn trương.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 2.

Các nhà thầu đã huy động được 1.400 công nhân, 16 cẩu tháp và trên 350 đầu xe, phương tiện tham gia thi công dự án

Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 (Ban QLDAT3) cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động ngành xây dựng ngày càng khan hiếm, liên danh 5 nhà thầu đã phải triển khai nhiều chính sách mới huy động được hơn 1.400 công nhân, kỹ sư tập trung về Tân Sơn Nhất để phục vụ thi công công trình này.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ nhà ga trong 20 tháng theo kế hoạch đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, dự án phải thực hiện thi công không nghỉ tất cả các dịp lễ, tết, cuối tuần. Công nhân được điều động cố định, chia ca nghỉ luân phiên, đảm bảo trong mọi trường hợp luôn phải giữ ít nhất 70% quân số trên công trường.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 3.

Diện tích mặt bằng chật hẹp, các công nhân phải tận dụng từng khoảng không gian nhỏ để làm bãi tập kết, gia công vật liệu

Do diện tích mặt bằng chật hẹp, rất khó khăn trong việc tổ chức mặt bằng thi công, lắp dựng cẩu, đường công vụ, bãi vật liệu, lán trại công nhân nên các nhà thầu đã phải điều phối chia nhỏ khu vực để thi công cuốn chiếu. Các công nhân, kỹ sư làm việc liên tục 2 ca trong ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, trừ các công việc vận chuyển bê tông, vật liệu, đổ thải hoạt động xuyên đêm.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 4.

Việc không xây dựng được các tuyến đường nội khu đáp ứng đủ nhu cầu cũng ảnh hưởng rất nhiều tới năng lực thi công của dự án

Để hạn chế tối đa nguy cơ chậm tiến độ, thay vì kiểm soát theo mục tiêu, Ban QLDAT3 đã chuyển sang kiểm soát theo quá trình. Cụ thể, yêu cầu các nhà thầu phải đăng ký kế hoạch thi công trong 15 ngày. Sau 15 ngày học kiểm điểm tiến độ, đơn vị nào chưa xong thì vừa làm thêm sản lượng của 15 ngày tiếp theo, vừa phải có kế hoạch bù tiến độ của 15 ngày trước. Nhà thầu nào trễ tiến độ 3 lần sẽ bị "loại" trực tiếp.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 5.

Hàng ngàn công nhân phải thi công liên tục 2 ca từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm để "chạy đua" tiến độ

Nhờ sự quyết liệt cùng tính kỉ luật cao, dự án đã đạt được nhiều mốc tiến độ rất tốt. Cụ thể, gói "Thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm" khởi công vào 24.12.2022 đã hoàn thành ngày 15.11.2023. Gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3" khởi công ngày 31.8.2023, chính thức có hiệu lực hợp đồng vào 15.10.2023, đến nay sau hơn 3 tháng đã đạt tiến độ chung khoảng 50% phần thô. Các đơn vị đang phấn đấu đến 5.2 (trước Tết Giáp thìn) hoàn thành phần sàn, nắp tầng hầm, sàn SOG, toàn bộ sàn tầng 2 phía giáp sân đỗ máy bay và đến 15.5 hoàn thành toàn bộ các sàn, bắt đầu lắp dựng kết cấu kèo sắt, mái.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 6.

Các công việc vận chuyển bê tông, vật liệu, đổ thải phải hoạt động xuyên đêm

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 7.

Các nhà thầu phải tuân thủ "kiểm soát tiến độ 15 ngày" và có giải pháp bù tiến độ nếu chậm trễ

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 8.

Ban QLDAT3 cùng các nhà thầu, công nhân cũng phải luân phiên điều động linh hoạt để giữ nhịp độ trên công trường "nóng" xuyên lễ, tết

Hạng mục xây dựng nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không cũng đã đạt 50% khối lượng phần thô. Theo kế hoạch đến 5.2 sẽ hoàn thành toàn bộ vách, đóng nắp hầm B1 và đến 10.8 là xong hết phần thô. Từ 29.5 - 20.5.2024, nhà thầu sẽ lắp đặt thiết bị thang máy thang cuốn, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý, cầu ống dẫn khách... "chốt" phần hoàn thiện để đưa nhà ga vào sử dụng.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 9.

Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi được kết nối với nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn xây dựng là 130.000 m2

ĐÀO NGỌC THẠCH

"Đến thời điểm hiện nay, công tác thi công phần thân công trình đang kiểm soát theo đúng kế hoạch. Nếu vẫn giữ đà này, công trình đảm bảo về đích đúng tiến độ. Nhà ga T3 là ga hành khách lớn nhất cả nước hiện nay. Với nhiệm vụ thi công trong 20 tháng trong bối cảnh rất nhiều thách thức. Song, cả phía Tổng công ty, Ban Quản lý và nhà thầu đều đang quyết tâm dồn mọi nguồn lực đưa dự án bám sát tiến độ" - đại diện BQLDAT3 chia sẻ.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chạy đua để về đích đúng tiến độ- Ảnh 10.

Phối cảnh nhà ga T3 dự kiến đưa vào khai thác trong quý 2.2025

ACV


Ông Lê Khắc Hồng:

T3 có những công nghệ hiện đại nhất lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam

Nhà ga T3 sẽ được áp dụng những công nghệ hiện đại nhất chưa từng có tại bất kì nhà ga hành khách nào tại Việt Nam. Đơn cử, toàn bộ hệ thống làm thủ tục sẽ sử dụng công nghệ AI. Bên cạnh khoảng 115 quầy làm thủ tục truyền thống, ACV sẽ triển khai tại T3 thêm 42 kiosk check-in loại có thể thực hiện check-in cho tất cả các hãng hàng không, không phải phân loại từng hãng như hiện nay. Ngoài ra còn có 20 quầy check-in được áp dụng công nghệ "bag drop" cho phép hành khách tự cân, ký gửi hành lý mà không cần tới quầy có nhân viên hàng không. Với công suất 20 triệu hành khách, nhà ga T3 cũng sẽ có hệ thống tự động phân loại hành lý, tiết giảm rất nhiều thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.