Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục tìm hiểu vũ khí hiện đại tại Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
16/09/2023 16:58 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay 16.9 đã tiếp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và giới thiệu hàng loạt vũ khí của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi đoàn xe của ông Kim đến sân bay Knevichi bên ngoài thành phố Vladivostok thuộc tỉnh Primorsky trong vùng viễn đông của Nga, theo Đài RT.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát máy bay quân sự và tên lửa Nga tại sân bay Knevichi ngày 16.9

Reuters

Tại sân bay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã quan sát một số máy bay hiện đại nhất do Không quân Nga vận hành, trong đó có các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3. 

Xem nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát máy bay ném bom chiến lược của Nga

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 2.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát máy bay quân sự Nga được trưng bày tại sân bay Knevichi ngày 16.9

Reuters

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu như Su-34, Su-30SM, Su-35S và Su-25SM3 cũng có mặt tại Knevichi để hai ông Kim và Shoigu thị sát.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm sân bay Knevichi ngày 16.9

AFP


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem chiếc Su-35 cất cánh tại bay Knevichi ngày 16.9

AFP

Một trong những điểm nổi bật của chuyến tham quan nói trên là máy bay chiến đấu MiG-31I được trang bị tên lửa không đối đất bội siêu thanh Kinzhal.

Tên lửa Kinzhal đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2017, có thể bay với tốc độ lên tới Mach 12 (khoảng 14.800 km/giờ) và được cho là có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống phòng không hiện có. Nga đã nhiều lần triển khai Kinzhal trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 5.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức, thị sát máy bay mang tên lửa bội siêu thanh Kinzhal tại sân bay Knevichi ngày 16.9

Reuters

Sau đó, nhà lãnh đạo Kim và Bộ trưởng Shoigu đến vịnh Uliss ở Vladivostok và lên tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Chiến hạm này đã trải qua quá trình hiện đại hóa cách đây vài năm và được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran, tên lửa hành trình Kalibr cũng như hệ thống pháo tự động A-190 100 mm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những vũ khí hiện đại nào tại Nga? - Ảnh 6.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov thăm tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov ngày 16.9

AFP

Ông Kim đến Nga bằng tàu hỏa vào ngày 12.9 trong chuyến thăm nước này đầu tiên kể từ năm 2019. Ông đã tham quan sân bay vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur với Tổng thống Vladimir Putin. Hôm 15.9, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đến thăm các nhà máy hàng không quân sự và dân sự ở thành phố Komsomolsk-on-Amur thuộc tỉnh Khabarovsk.

"Tàu ngầm tấn công hạt nhân" mới của Triều Tiên có gì đáng chú ý?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.