Nhà thờ Ý ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, Giáo hoàng Francis lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2024 20:57 GMT+7

Giáo hoàng Francis đã lên tiếng về vụ một nhà thờ Ý ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ bị hai người đeo mặt nạ tấn công hôm nay 28.1.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya thông báo trên mạng xã hội rằng vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 sáng 28.1 (theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ) tại nhà thờ Santa Maria ở quận Sariyer thuộc thành phố Istanbul, do hai người đàn ông đeo mặt nạ thực hiện, theo AFP.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ tấn công giống như một vụ ám sát nhắm vào một người hơn là nhắm vào nhà thờ. Khi vụ việc xảy ra có khoảng 40 người đang tham dự thánh lễ tại nhà thờ.

Nhà thờ Ý ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, Giáo hoàng Francis lên tiếng - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa con đường thuộc nhà thờ Santa Maria ở Istanbul sau vụ tấn công ngày 28.1

AFP

Bộ trưởng Yerlikaya cho biết thêm một cá nhân chỉ được xác định là C.T, một trong số những người tham dự buổi lễ tại nhà thờ, là mục tiêu của vụ tấn công bằng súng và đã thiệt mạng. Cũng theo Bộ trưởng Yerlikaya, một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra hai thủ phạm, vốn đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng.

Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với nhà thờ Santa Maria sau vụ tấn công, theo AFP. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cũng bày tỏ "sự chia buồn và lên án mạnh mẽ" về vụ tấn công.

Phát ngôn viên Omer Celik của đảng AKP cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người tấn công đã nhắm vào một công dân trong buổi lễ. "Lực lượng an ninh của chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vấn đề này", ông Celik nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.