Nhà Trắng lên án tỉ phú Elon Musk vì lan truyền tư tưởng bài Do Thái

18/11/2023 07:43 GMT+7

Nhà Trắng ngày 17.11 cáo buộc tỉ phú Elon Musk lan truyền những lời lẽ sai sự thật và mang tính bài Do Thái trên mạng xã hội X, 'đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ'.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh ít nhất hai tập đoàn lớn đã quyết định rút tiền quảng cáo ở X (Twitter trước kia), sau khi tổ chức theo dõi truyền thông Media Matters phát hiện quảng cáo của IBM, Apple và các công ty khác được đặt bên cạnh nội dung truyền bá Adolf Hitler và đảng Quốc xã, theo Reuters.

Bình luận về bài đăng của ông Musk hôm 15.11, Nhà Trắng đã lên án cái mà họ gọi là hành động "cổ súy đáng ghê tởm lòng thù hận mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái", "đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ chúng ta".

Nhà Trắng lên án tỉ phú Elon Musk vì lan truyền tư tưởng bài Do Thái - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

AP

Ông Musk, chủ sở hữu của X, hôm 15.11 đã thể hiện sự ủng hộ đối với một bài đăng trên X tuyên bố sai sự thật rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng thù hận đối với người da trắng. Vị tỉ phú cho rằng người viết bài đó - vốn liên hệ đến thuyết âm mưu "Sự thay thế vĩ đại" - đang nói lên "sự thật chính xác".

Thuyết âm mưu đó cho rằng người Do Thái và phe cánh tả đã lên kế hoạch thay thế dân tộc và văn hóa của người da trắng bằng những người nhập cư không phải da trắng, cuối cùng sẽ dẫn đến một "cuộc diệt chủng người da trắng".

Các nhà quảng cáo rời bỏ mạng xã hội X

"Không thể chấp nhận được việc nhắc lại những lời dối trá đáng ghê tởm đó… một tháng sau ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust", người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói, đề cập đến cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel hôm 7.10.

Đại diện của ông Musk và X ngày 17.11 từ chối bình luận về bài đăng của ông Musk hôm 15.11.

Công ty giải trí Lions Gate ngày 17.11 cho biết họ đã chấm dứt quảng cáo trên X, trong khi Axios đưa tin Apple, công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, cũng đã tạm dừng quảng cáo ở mạng xã hội này. IBM một ngày trước đó đã ngừng quảng cáo trên nền tảng.

"Khi nói đến nền tảng này - X cũng đã cực kỳ rõ ràng về những nỗ lực của chúng tôi trong việc chống lại tư tưởng bài Do Thái và phân biệt đối xử. Không có chỗ cho chuyện đó ở bất kỳ đâu trên thế giới - đó là chuyện xấu xí và sai trái", CEO của X, Linda Yaccarino, viết hôm 16.11.

Các nhà quảng cáo đã rời X kể từ khi ông Musk mua lại công ty vào tháng 10.2022 và bắt đầu hạn chế kiểm duyệt nội dung, dẫn đến sự gia tăng những phát ngôn mang tính thù hận trên X, theo các nhóm dân quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.