Nhà vô địch Olympic Schooling trở lại

Giang Lao
Giang Lao
27/04/2022 07:59 GMT+7

Joseph Schooling coi như đã giải nghệ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Singapore từ ngày 3.1, nhưng mới đây anh đã quyết định trở lại thi đấu và giành suất dự SEA Games 31 cùng ASIAD trong tháng 9.

Sự nghiệp đỉnh cao của VĐV bơi lội hàng đầu thế giới người Singapore, Joseph Schooling, người sắp tròn 27 tuổi vào tháng 6 tới đây, đã tụt dốc thê thảm trong năm 2021 khi anh thất bại tại Olympic Tokyo, sớm bị loại ngay vòng loại nội dung 100 m bơi bướm sở trường.

Đây là nội dung kình ngư này từng đoạt HCV tại Olympic 2016 khi đánh bại huyền thoại Michael Phelps (Mỹ), và còn lập kỷ lục Olympic, châu Á và vẫn còn nắm giữ cho đến nay với thành tích 50,39 giây. Vì thất bại này, Joseph Schooling lần đầu tiên bị chính CĐV Singapore chế giễu, cùng thêm cú sốc người cha của anh qua đời ở tuổi 73 vào tháng 11.2021 sau thời gian điều trị bệnh ung thư, đã khiến kình ngư này gần như suy sụp và mất hết động lực. Đầu năm 2022, Schooling quyết định thực hiện hiện nghĩa vụ quân sự và tính chuyện giã từ sự nghiệp thể thao.

Schooling từng giành HCV Olympic 2016

AFP

Tuy nhiên, dù trong quân ngũ, Schooling vẫn được tạo điều kiện cho ra ngoài để tập luyện bơi lội 2 lần trong 1 ngày trước khi tập trung trở lại doanh trại quân đội. Ngoài ra, kình ngư này cũng được phép tập luyện suốt các ngày cuối tuần, cùng sự khích lệ của người mẹ, bà May, muốn anh tiếp tục sự nghiệp vì người cha quá cố. Nhờ đó, hồi tháng 3 vừa qua, Joseph Schooling trở lại thi đấu ở giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi của Singapore (SNAG) và đạt thành tích 23,78 giây ở nội dung 50 m và 52,09 giây ở nội dung 100 m bướm sở trường. Thành tích này cải thiện đôi chút so với ở Olympic Tokyo, giúp siêu kình ngư một thời của Singapore từng giành đến 27 HCV qua 5 kỳ SEA Games có suất đến Hà Nội thi đấu SEA Games 31 và ASIAD trong tháng 9.

Trả lời báo chí Singapore, Joseph Schooling cho biết: “Trước khi dự SNAG, tôi đã cân nhắc nghiêm túc quyết định giải nghệ và rồi đã suy nghĩ lại. Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điều để cố gắng ở phía trước, và SEA Games luôn là một kỳ Đại hội thể thao rất quan trọng trong khu vực. Trước đây, tôi từng có 1 hay 2 lần tỏ ý xem thường đấu trường này. Dĩ nhiên, Olympic luôn là đỉnh cao, nhưng rồi dần dần tôi nhận ra SEA Games là một điều gì đó rất gần gũi với quê hương. Mỗi lần tham dự luôn mang đến những trải nghiệm và cơ hội để bạn bước lên. Đặc biệt hơn nữa, tôi chưa từng đến Việt Nam trước đây, do đó sẽ rất tuyệt khi tôi đến Hà Nội sắp tới đây để dự SEA Games 31”.

Tại SEA Games 31, Joseph Schooling tiết lộ anh sẽ tham gia thi đấu 4 nội dung, trong đó dĩ nhiên có nội dung sở trường 100 m bơi bướm. Tại SEA Games 2019 ở Philippines, kình ngư này đoạt 4 HCV và 2 HCB.

Nhiều HCV Olympic tề tựu ở SEA Games

Có thể sẽ có ít nhất 6 VĐV từng giành HCV ở Olympic sẽ sang Việt Nam dự SEA Games 31. Ngoài kình ngư Joseph Schooling (Singapore) sẽ có nữ lực sĩ Hidilyn Diaz (Philippines) HCV hạng cân 55 kg ở Olympic Tokyo 2020, nữ võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) giành HCV ở Olympic Tokyo 2020 hạng cân dưới 49 kg. Bên cạnh đó là sự trở lại của đô cử Sopita Tanasan (Thái Lan) sau 1 năm cấm thi đấu từ Tòa án trọng tài quốc tế (CAS). Cô từng đăng quang ở Olympic Rio 2016 hạng cân 49 kg. Ngoài ra, cặp Greysia Polii và Apriyani Rahayu (Indonesia) HCV đôi nữ cầu lông ở Olympic Tokyo 2020 nhận trọng trách giành HCV cho đoàn thể thao đất nước vạn đảo ở SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.