Nhạc sĩ Đỗ Hiếu: Tôi không tạo ồn ào với Noo Phước Thịnh để đi hát

30/12/2023 09:57 GMT+7

Ra MV mới và sẽ xuất hiện nhiều hơn với vai trò ca sĩ, Đỗ Hiếu nhận nhiều hoài nghi về việc tạo lùm xùm với Noo Phước Thịnh để 'đánh bóng' tên tuổi.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu: Tôi không tạo ồn ào với Noo Phước Thịnh để đi hát- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu sinh năm 1989, là người đứng sau loạt bản hit của những ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh hay Đông Nhi. Trong đó có thể kể đến những ca khúc: Vì ai vì anh, Destiny, Bad Boy, Cause I Love You, Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Như phút ban đầu...

NVCC

Không dựa vào thị phi để phát hành MV

* Xin chào Đỗ Hiếu, ca khúc Nên hy vọng không của bạn được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

- Nhạc sĩ Đỗ Hiếu: Tôi viết bài này trong lúc mọi người đánh giá Đỗ Hiếu không thể viết được nhạc buồn mà chỉ viết được những bài sôi động, vui vẻ, thậm chí cho rằng nội tâm của tôi không sâu sắc. Từ đó, tôi nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để họ thấy mình làm được nhiều thứ. Nhưng chắc chắn tôi không viết nhạc ballad vì tôi rất thích thể loại R&B bởi nó gần với hình tượng âm nhạc mà tôi đã xây dựng trước đây. Lúc trước, tôi không có cơ hội để trình làng những ca khúc thể loại R&B vì ca sĩ thích thể loại nào thì mình phải viết nương theo họ, dần dần mọi người nghĩ rằng tôi chỉ có thể sáng tác nhạc sôi động. Vì thế, tôi sẽ đi hát để giới thiệu những thể loại âm nhạc mà tôi có thể làm được. Tôi chỉ muốn mọi người biết đến giọng hát và sản phẩm của tôi. Đương nhiên, ai đi hát cũng muốn khán giả biết đến sản phẩm của mình nhưng tôi không quá đặt nặng chuyện này.

* Khi đi hát, bạn muốn khán giả gọi mình là ca sĩ hay nhạc sĩ Đỗ Hiếu?

- Tôi không quan trọng việc được gọi là ca sĩ hay nhạc sĩ, tôi chỉ cần khán giả nhớ mình là Đỗ Hiếu. Vì bây giờ, vai trò của nhạc sĩ và ca sĩ xích gần lại nhau, nghĩa là các bạn ca sĩ hiện nay cũng biết sản xuất, tự sáng tác và chọn nhạc cho mình. Hiện tại, tôi thấy không còn ranh giới giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Trước đây, có thể nếu bạn là nhạc sĩ thì không thể bước lên sân khấu, không được đụng chạm đến bài hát của mình hay không được bước vào phòng thu để sửa bài của mình. Vậy nên, mọi người chỉ cần biết tôi là Đỗ Hiếu, tôi thích làm nhiều việc chứ không chỉ viết nhạc.

* Nếu đi hát không đạt được độ nổi tiếng như mong muốn, Đỗ Hiếu có áp lực không?

- Tôi không áp lực vì tôi là người được đào tạo bài bản để đi hát, chỉ là trong thời gian qua tôi chưa làm được việc đó. Cho nên bây giờ tôi muốn được thỏa mãn đam mê ca hát trước. Còn về chuyện sáng tác, trước đó tôi chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp về công việc này nhưng tôi vẫn được mọi người yêu thích. Vì vậy, quan trọng là việc mọi người có yêu thích mình hay không và tôi nghĩ khi mình có đam mê thì sẽ làm nó một cách chỉn chu, tử tế. Đồng thời, sản phẩm cũng cần có thời gian để khán giả đón nhận.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu: Tôi không tạo ồn ào với Noo Phước Thịnh để đi hát- Ảnh 2.

Đỗ Hiếu khẳng định anh không cố tạo thị phi để gây chú ý cho sản phẩm của mình

NVCC

* Có nhiều người cho rằng Đỗ Hiếu cố ý tạo ồn ào với Noo Phước Thịnh để "mở đường" cho việc chuyển hướng làm ca sĩ. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi là người làm việc trong showbiz nhiều năm, tôi hiểu thế lực của Noo Phước Thịnh mạnh đến mức độ nào. Vậy nên, nếu tôi tự tạo ồn ào để gây chú ý cho bài hát hoặc để đi hát thì đó là bất lợi chứ không phải là điều thuận lợi cho tôi. Vì vậy, tôi không ngu mà làm như thế. Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho việc đi hát, bằng chứng là tôi đã ra MV với Han Sara từ ngày xưa, dù nó không tốn nhiều kinh phí nhưng có thể thấy ý định đi hát của tôi đã nhen nhóm từ trước. Tôi không dựa vào những thị phi để phát hành MV vì công cuộc chuẩn bị cho một sản phẩm rất lâu chứ không phải một ngày một buổi.

* Hiện tại, mối quan hệ giữa bạn và Noo Phước Thịnh ra sao?

- Tôi chưa nói chuyện lại với anh Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, khi mọi người theo dõi trên truyền thông thì sẽ nghĩ chúng tôi rất thân với nhau nhưng thật ra đó chỉ là quan hệ công việc trong âm nhạc. Còn ở ngoài đời, cả hai chưa bao giờ đi ăn, đi chơi cùng nhau hay trở thành bạn bè. Có lẽ hình ảnh trên truyền thông khiến khán giả vô tình hiểu rằng chúng tôi có cách nói chuyện và gu âm nhạc giống nhau, từ đó, họ nghĩ cả hai thân nhau lắm nhưng thật sự là không thân.

Thấy may mắn khi còn có người ghét mình

* Sau khi Noo Phước Thịnh tuyên bố không hát những ca khúc của Đỗ Hiếu nữa thì bạn có dự định mang những bài đó để đi diễn không?

- Tôi chưa có ý định sử dụng những ca khúc đó đi hát vì tôi nghĩ mỗi người có hình ảnh riêng. Khi tôi đi hát, tôi tự xây dựng hình ảnh riêng cho mình và không trùng lặp với anh Noo Phước Thịnh hay bất kỳ nam ca sĩ nào khác. Còn nếu sau này mọi người có mong muốn, yêu cầu tôi hát thì tôi sẽ trình bày nhưng chắc chắn đó không phải là dự án riêng. Bởi tôi không thể lấy những ca khúc đó sử dụng cho mục đích riêng vì tôi muốn mọi người biết đến âm nhạc mới của mình. Tôi cũng không muốn sử dụng lại công sức mà anh Noo Phước Thịnh đã bỏ tiền ra quảng cáo, PR để nó trở thành bài hit.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu: Tôi không tạo ồn ào với Noo Phước Thịnh để đi hát- Ảnh 3.

Đỗ Hiếu nỗ lực giảm 15kg sau thời gian bị chê bai ngoại hình

NVCC

* Được biết, bạn có một hành trình giảm cân đáng nể, có phải những lời miệt thị giúp bạn có động lực hơn trong việc lấy lại vóc dáng?

- Thật ra, ngày xưa tôi hơi ốm và có cảm thấy buồn. Tôi là người yêu thích cái đẹp nên khá chăm chút ngoại hình của mình, tôi có tăng cân nhưng lại hơi lố nên cân nặng lên đến 76kg. Sau đó, tôi có thuê huấn luyện viên để tập luyện và may mắn là giảm được 15kg nhưng thời gian xuống cân rất chậm. Trong khoảng thời gian đó, mọi người vẫn chê mình mập, điều đó cũng tạo cho tôi áp lực. Tôi cũng khuyên nếu mọi người giảm cân thì không nên đứng lên cân mỗi ngày mà tầm 3 tháng hãy cân lại, lúc đó chúng ta mới thấy có kết quả.

* Sau những lùm xùm vừa qua, bạn có nhiều antifan hơn. Vậy trong thời gian đó, bạn đã đối mặt như thế nào?

- Trước đây, tôi cũng có người thích và người ghét, tôi thấy vui vì mình có nhiều người quan tâm. Thông thường, khán giả chỉ quan tâm đến những ca sĩ vì họ có làm hình ảnh còn những nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc có ít fan hơn. Riêng tôi lại khác, đó là điều may mắn, thậm chí, tôi nghĩ bị chửi vẫn là điều may mắn vì có quan tâm thì người ta mới chửi. Vì khi đó, trong lòng họ ghét mình và biết đến mình còn không ai ghét mình thì người ta cũng không biết mình là ai cả.

* Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đỗ Hiếu!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.