Nhận định bóng đá Bulgaria vs Ý (1g45 ngày 29.3): 'Azzurri' muốn xóa tan bóng ma World Cup 2018

28/03/2021 18:41 GMT+7

Đội tuyển Bulgaria sẽ đón tiếp Ý tại sân Vasil Levski, Sofia vào lúc 1 giờ 45 ngày 29.3 (theo giờ VN) trong trận đấu thứ hai của hai đội ở bảng C thuộc vòng loại World Cup 2022 .

Đội tuyển Ý của HLV Roberto Mancini hy vọng sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại khi họ chạm trán với Bulgaria vào rạng sáng mai tại vòng loại World Cup 2022. Trận đấu sẽ được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Vasil Levski ở Sofia, nới chứng kiến đội chủ nhà đã thua đến 5 trong 7 trận gần nhất.

Quay lại sơ đồ 4-2-3-1?

Bulgaria đã bại trận trước Thụy Sĩ (1-3) trong trận mở màn cho vòng loại World Cup 2022, có nghĩa là họ hiện không có được một chiến thắng nào trong ba trận gần nhất. Và HLV Yasen Petrov hy vọng sẽ tránh được một thất bại vào rạng sáng mai và ghi dấu ấn ở vòng loại, mặc dù điều đó nói dễ hơn làm trước đội tuyển Ý hùng mạnh của HLV Mancini.
Sau khi chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trong suốt chiến dịch UEFA Nations League đầu mùa giải này và rớt xuống League C, Bulgaria đã chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ trước Thụy Sĩ nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì.
Theo HLV Petrov, “chúng tôi đã mắc những sai lầm ấu trĩ trước một đội bóng giỏi, và khi bạn làm vậy, bạn sẽ bị trừng phạt”. Do vậy, ông có thể quay trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ nhằm đối phó với sức mạnh tấn công của người Ý.
Theo đó Strahil Popov và Cicinho từ vai trò wing-back sẽ lùi xuống chơi như những hậu vệ cánh truyền thống, cùng với cặp trung vệ Petar Zanev - Vasil Bozhikov. Trung vệ thứ ba Daniel Dimov sẽ bị đẩy lên băng ghế dư bị để những chỗ cho tiền vệ cánh Spas Delev.
Nói chung, Bulgaria chỉ vừa bắt đầu một cuộc hành trình mới dưới thời một HLV mới nên các cầu thủ vẫn đang phải làm quen với những thay đổi trong cách thiết lập và chiến thuật.
Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở đội tuyển Bulgaria này, họ không có những ngôi sao tầm cỡ thế giới và các tuyển thủ của họ cũng không gây được nhiều tiếng vang ở CLB của họ. Thế nên, nếu tránh được thất bại trước Ý thì đó sẽ là một kết quả đáng khích lệ cho thầy trò HLV Petrov.

“Không còn sợ hãi”

Đội tuyển Ý có rất nhiều giải pháp trong tấn công để giành chiến thắng trước Bulgaria

AFP

Trong khi đó, sau khi vắng mặt tại VCK World Cup 2018, đội tuyển Ý đã bắt đầu hành trình tìm kiếm một suất góp mặt ở Qatar 2022 bằng chiến thắng vững chắc 2-0 trước Bắc Ireland hồi giữa tuần. Hiện đang đứng thứ hai trong bảng C, sau đội đầu bảng Thụy Sĩ do ghi được ít bàn thắng hơn, “Azzurri” hy vọng sẽ giành được ngôi đầu bảng với một chiến thắng đậm, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 24.
Dưới thời HLV Roberto Mancini, Ý đã vượt qua vòng loại Euro 2020 với thành tích hoàn hảo, thắng cả 10 trận ở bảng J và hiện họ đã đưa phong độ đó vào vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, ông vẫn không từ bỏ ý định xoay vòng cầu thủ để giữ cho đôi chân của mọi cầu thủ tươi tắn vì họ vẫn còn trận đấu với Lithuania vào thứ tư.
Như kênh truyền hình Ý Sky Sport 24 đưa tin, HLV Mancini dự kiến sẽ tung Nicolo Barella ra sân ngay từ đầu cùng với Marco Verratti. Tuy nhiên, tiền vệ Stefano Sensi nhiều khả năng sẽ vắng mặt, nên vị trí cuối cùng ở tuyến giữa dự kiến sẽ thuộc về Manuel Locatelli.
Trong khi đó, Francesco Acerbi có thể sẽ được chọn để đá cặp trung vệ với Leonardo Bonucci ở hàng phòng ngự khi Giorgio Chiellini đã rời khỏi đội như một biện pháp phòng ngừa để tránh chấn thương.
Rõ ràng HLV Mancini đã thay đổi gương mặt của đội tuyển Ý, như nhận xét của trung vệ Bonucci: “Kể từ khi Mancini tiếp quản, tôi đã luôn thích thái độ của đội bóng này. Chúng tôi đối mặt với tất cả mọi người mà không sợ hãi, chúng tôi giữ tinh thần của mình và ra sân để giành chiến thắng trong mọi trận đấu.
“Ý tưởng rất rõ ràng. Các cầu thủ trẻ ở đây có rất nhiều tài năng, cùng với tinh thần hy sinh và chăm chỉ, đó là thành quả. Chúng tôi xin dành tặng chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch vòng loại cho người hâm mộ.”
Nói một cách khác, dưới thời HLV Mancini, “Squadra Azzurra” cho thấy dấu hiệu của những ngày kinh hoàng từ những năm 2010 đã lùi hẳn vào quá khứ và họ sẽ nỗ lực để giành được suất tham dự Qatar 2022 càng sớm càng tốt nhằm quên đi bóng ma World Cup 2018.
Tình hình nhân sự
Bulgaria: Không có cầu thủ nào dính chấn thương hay án treo giò.
Ý: Bryan Cristante, Francesco Caputo, Domenico Berardi, Giorgio Chiellini và Moise Kean đều vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Lịch sử đối đầu
- Bulgaria và Ý đã gặp nhau 19 lần trong quá khứ, Bulgaria thắng 2 trận, Ý thắng 10.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.