Nhận định bóng đá Đức vs Iceland (2g45 ngày 26.3): 'Mannschaft' mong đợi một sự phản ứng

25/03/2021 12:58 GMT+7

Đội tuyển Đức sẽ đón tiếp Iceland tại sân MSV Arena, Duisburg vào lúc 2 giờ 45 ngày 26.3 (theo giờ VN) trong trận đấu đầu tiên của cả hai đội ở bảng J thuộc vòng loại World Cup 2022 .

Đội tuyển Đức hy vọng sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của họ bằng một tiếng vang khi họ tiếp đón Iceland đến sân MSV-Arena tại Duisburg vào rạng sáng mai. Trong khi đó, Iceland được cho là sẽ đưa ra một sự chống trả kiên cường và kềm chân đội chủ nhà trong một thời gian dài.

“Sẽ chiến đấu để giành chiến thắng”

HLV Joachim Loew đã thúc giục đội tuyển Đức trút bỏ “sự tức giận và thất vọng” sau thất bại nhục nhã trước Tây Ban Nha khi họ chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Iceland vào rạng sáng mai.
Trận mở màn cho vòng loại World Cup 2022 tại sân MSV Arena, Duisburg sẽ là lần đầu tiên “Mannschaft” xuất hiện kể từ khi đoàn quân của HLV Loew bị đánh bại 0-6 tại Seville hồi tháng 11 năm ngoái.
HLV Loew đang mong đợi “phản ứng từ đội bóng” sau thất bại nặng nề nhất của Đức trong 89 năm. Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều mắc sai lầm trước Tây Ban Nha. Đó là một sự trượt dốc, hoàn toàn dưới mức mong đợi”.
Chiến lược gia người Đức muốn tiếp tục lựa chọn đội mạnh nhất của mình từ nay cho đến Euro 2020 diễn ra vào tháng 6, sau đó ông sẽ từ chức sau 15 năm cầm quân. Ông nói thêm: “Tôi không thể nghĩ thêm về việc ai sẽ nghỉ ngơi hay chơi bóng - thời gian đó đã kết thúc”.
Tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương háng và Ilkay Gundogan của Man City sẽ thay thế vị trí của anh để chơi cùng với Joshua Kimmich của Bayern Munich. Thủ môn của Manuel Neuer của Bayern Munich sẽ là đội trưởng, cùng với Leroy Sane và Serge Gnarby có thể sẽ xuất phát ở hai bên cánh của tiền đạo Timo Werner từ Chelsea.
HLV Loew muốn có ba trận thắng từ ba trận vòng loại, khi Đức cũng đối mặt với Romania vào chủ nhật và Bắc Macedonia ở Duisburg vào thứ tư tới, để “đặt nền móng” cho Giải vô địch châu Âu vào tháng sáu.
Ông nói: “Chúng tôi không chỉ muốn bắt đầu giai đoạn vòng loại với kết quả tốt, chúng tôi muốn một màn trình diễn tích cực để cho người hâm mộ thấy sau sự kết thúc đáng thất vọng vào năm 2020. Chúng tôi phải cho thấy chúng tôi là một đội bóng đầy nhiệt huyết, những người sẽ chiến đấu để giành chiến thắng và đang ngày càng tiến bộ”.

3-5-2 chuyển thành 5-3-2

Iceland cũng có thành tích chẳng đáng tự hào trong chiến dịch UEFA Nations League của họ, thua cả 6 trận đấu vòng bảng để rớt xuống hạng B. Trong số bốn trận còn lại vào năm 2020, quốc gia Bắc Âu giành được ba chiến thắng, nhưng thua trận đấu quan trọng trước Hungary (1-2) ở vòng play-off để bỏ lỡ một suất trên con thuyền đến với VCK Euro 2020.
Trong trận đấu đầu tiên của năm 2021 và cũng là trận đấu thứ 500 trong lịch sử của đội tuyển Iceland, các cầu thủ của đội sẽ mặc chiếc áo khoác đặc biệt trong lễ chào cờ trước trận đấu. Điều này đánh dấu sự bắt đầu của vòng loại World Cup 2022, nơi tất cả các trận đấu đều diễn ra trong năm 2021.
Iceland sẽ chơi 3 trận trên sân đối phương vào tháng ba, sau đó là năm trận sân nhà vào tháng chín và tháng mười và cuối cùng là hai trận trên đất khách vào tháng mười một. Ngoài ra, họ cũng sẽ chơi 2 trận giao hữu vào tháng sáu gặp Faroe và Ba Lan.
Đội tuyển Iceland đã tập luyện tại Duisburg trước trận đấu. Ban đầu, 25 cầu thủ được chọn cho loạt trận quốc tế này, nhưng hai trong số họ đã phải rút khỏi đội vì chấn thương, và Gylfi Sigurdsson.
Không giống như ông Loew, HLV Arnar Vidarsson chỉ thực hiện một số thay đổi đối với đội hình mà ông đã chọn vào tháng 11.2020. Tuy nhiên, ông Vidarsson sẽ không có được sự phục vụ của vài cầu thủ quan trọng như Gylfi Sigurdsson, Bjorn Sigurdarson và Alfred Finnbogason vò những lý do khác nhau.
Vắng Finnbogason, Albert Gudmundsson sẽ đá cặp với Jon Dadi Bodvarsson trên hàng công trong sơ đồ 3-5-2 trước Đức. Hệ thống này sẽ mang hình dạng của sơ đồ 5-3-2 trong phòng ngự, với các hậu vệ cánh lùi sâu và chơi chặt chẽ nhằm không cho Đức có khoảng trống để khai thác.
Trong đó, 3 tiền vệ Aron Gunnarsson, Birkir Bjarnason và Victor Palsson được xem là những nhân tố chủ chốt nhằm giữ cho mọi thứ chặt chẽ ở giữa khu vực giữa sân. Tuy nhiên, không ai tin rằng Iceland sẽ có điểm trong trận đấu này.
Tình hình nhân sự
Đức: Toni Kroos, Robin Gosens và Niklas Sule đều vắng mặt vì chấn thương.
Iceland: Alfred Finnobogason, Gylfi Sigurdsson, Bjorn Sigurdarson, Emil Hallfreosson và Vioar Orn Kjartansson đều vắng mặt vì chấn thương.
    
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.