Nhật Bản lần thứ hai phóng thử tên lửa H3 thất bại

07/03/2023 18:30 GMT+7

Nhật Bản ngày 7.3 đã thất bại lần thứ hai trong nỗ lực phóng tên lửa thế hệ mới H3, buộc tên lửa phải kích hoạt chế độ tự hủy.

Nhật Bản lần thứ hai thất bại trong việc phóng tên lửa H3 - Ảnh 1.

Tên lửa H3 mang theo vệ tinh quan sát mặt đất cất cánh tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima, tỉnh Kagoshima của Nhật Bản ngày 7.3.

REUTERS

AFP đưa tin Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 7.3 đã thất bại trong việc phóng tên lửa H3 thế hệ tiếp theo. Tên lửa đã phải tự hủy sau khi trung tâm chỉ huy kết luận nhiệm vụ không thể thành công.

Đây là một đòn giáng mạnh vào JAXA. Cơ quan này đã xem tên lửa H3 là một loại tên lửa mới linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Việc phóng H3 đã bị trì hoãn vài năm. Nỗ lực đầu tiên trong việc phóng H3 vào tháng trước đã thất bại khi tên lửa đẩy nhiên liệu rắn không bắt lửa.

Nhật Bản hủy tên lửa H3 trên không trung khi cuộc phóng thất bại

Vụ phóng ngày 7.3 tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tây nam Nhật Bản thoạt đầu có vẻ thành công khi tên lửa cất cánh. Tầng đầu tiên của tên lửa dường như đã tách ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, các rắc rối đã sớm xuất hiện.

"Có vẻ như vận tốc đang giảm xuống", JAXA cho biết trong buổi phát trực tiếp vụ phóng tên lửa, khi tên lửa cách mặt đất khoảng 300 km.

Trung tâm chỉ huy sau đó thông báo: "Việc kích hoạt động cơ tầng hai của tên lửa vẫn chưa được xác nhận, chúng tôi đang tiếp tục xác nhận tình hình".

Buổi phát trực tiếp đã bị tạm dừng. Sau khi phát trở lại, trung tâm chỉ huy đã xác nhận tin xấu. "Lệnh tự hủy đã được truyền tới H3 vì tên lửa không có khả năng đạt được nhiệm vụ", trung tâm chỉ huy cho biết.

Phát biểu tại họp báo, Phó chủ tịch JAXA Yasuhiro Funo cho biết tên lửa sẽ không đạt được quỹ đạo dự kiến động cơ tầng hai không hoạt động. Ông Funo cũng nói các mảnh vỡ sau khi tên lửa bị phá hủy được cho là đã rơi xuống vùng biển phía đông Philippines.

Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa cho biết nguyên nhân của sự cố sẽ được điều tra.

Tên lửa H3 được phát triển cho các vụ phóng thương mại thường xuyên với hiệu quả chi phí và độ tin cậy tốt hơn. Tên lửa này đã được coi là đối thủ cạnh tranh tiềm năng với tên lửa Falcon 9 của Space X.

"Tên lửa H3 rất quan trọng đối với không chỉ chính phủ Nhật Bản mà còn đối với khả năng tiếp cận không gian của doanh nghiệp tư nhân", ông Yamakawa nói.

H3 được Mitsubishi Heavy Industries phát triển và là phiên bản kế thừa của mẫu tên lửa H-IIA ra mắt năm 2001.

Tên lửa H3 được phóng ngày 7.3 mang theo vệ tinh quan sát ALOS-3. Vệ tinh này được quảng cáo là đã cải thiện độ phân giải để giúp quản lý thảm họa và giám sát trong các lĩnh vực khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.