Nhi Yến tạo đột phá ở giải điền kinh châu Á 2023

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/07/2023 06:03 GMT+7

"Nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam Trần Thị Nhi Yến đang để lại ấn tượng lớn ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan.

Ở SEA Games 32 (tháng 5.2023), chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến lần đầu được trao cơ hội tranh tài, thay thế cho đàn chị Lê Tú Chinh và đoạt HCB 200 m, HCĐ 100 m. Đến giải điền kinh vô địch châu Á, Nhi Yến cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. 

Được trao cơ hội ở cự ly 100 m tại giải châu Á 2023, Nhi Yến đạt thành tích 11 giây 57 ở vòng đấu loại, cũng là thành tích tốt nhất của cô, vượt qua thành tích 11 giây 75 ở SEA Games 32. Giành quyền vào bán kết, "nữ hoàng tốc độ" quê Long An tiếp tục phá vỡ giới hạn của bản thân khi đạt thành tích 11 giây 55 và đoạt vé vào chung kết, cạnh tranh với 7 đối thủ mạnh nhất châu lục. 

Là VĐV trẻ nhất giành quyền vào chung kết nội dung 100 m diễn ra tối qua, Nhi Yến về đích thứ 8/8 với thành tích 11 giây 64, trong khi VĐV người Singapore, nhà vô địch SEA Games 32 Shanti Pereira xuất sắc cán đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích rất ấn tượng 11 giây 20, vượt xa thành tích 11 giây 30 của VĐV đoạt HCV ASIAD 18 (năm 2018).

Nhi Yến tạo đột phá ở giải điền kinh châu Á 2023
 - Ảnh 1.

Dù chưa thể đoạt huy chương nhưng Nhi Yến đã có thành tích đột phá ở giải châu Á

Nam Trung

HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết Nhi Yến là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn còn phát triển thành tích cao hơn nữa. Chắc chắn cô sẽ tiếp tục được đầu tư để ngày càng tiến bộ.

Ngoài điểm sáng là tài năng 18 tuổi Nhi Yến, gương mặt số 1 điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh thi đấu không được như kỳ vọng. Ở chung kết nội dung 1.500 m, cô về hạng 5, đến nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật diễn ra hôm qua, Oanh cũng chỉ về đích hạng 6 với thành tích 10 phút 09 giây 62. Tuy thông số thành tích tốt hơn so với SEA Games 32 (10 phút 34 giây 37) nhưng thành tích mà cô đạt được ở giải châu Á chưa như kỳ vọng của giới chuyên môn, dẫu biết rằng các đối thủ cạnh tranh rất mạnh. 

Ngay từ đầu giải châu Á Nguyễn Thị Oanh cùng HLV Trần Văn Sỹ đã không đặt nặng chỉ tiêu thành tích mà xem đây như là một trong nhiều giai đoạn chuẩn bị cho điểm rơi phong độ vào ASIAD 19 (tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc). Ở nội dung 10.000 m nữ, Phạm Thị Hồng Lệ về đích thứ 6. Ở nội dung nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo chỉ đứng thứ 8 với thành tích 6,22 m.

Ở ngày thi đấu thứ 4 của giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng vào Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400 m rào. Đây là nội dung mà "bà mẹ một con" này từng đoạt HCV vào năm 2017. Cô cũng là nhà vô địch SEA Games 32 của nội dung này với thành tích 56 giây 29. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.