Nhiều địa phương ở Bà Rịa - Vũng Tàu phát động cuộc thi viết 'Hào khí miền Đông'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
02/08/2023 13:46 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phát động cuộc thi viết 'Hào khí miền Đông', nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai, vận động người dân, công nhân viên chức tham gia viết bài dự thi.

Ngày 2.8, bà Nguyễn Thụy Nga, Phó chủ tịch UBND H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết địa phương này đã phát động người dân, công chức, học sinh... trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh Niên tổ chức.

Nhiều địa phương phát động cuộc thi viết Hào khí miền Đông - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cựu tù chính trị Côn Đảo thăm Nghĩa trang Hàng Dương

NGUYỄN LONG

Để phổ biến rộng rãi thông tin về cuộc thi viết, tạo được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn huyện, UBND H.Côn Đảo đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư tổ chức triển khai, phổ biến và phát động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, học sinh, người dân tham gia.

H.Côn Đảo có nhiều di tích lịch sử, trong đó hệ thống di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, Nhà chúa đảo, Cầu Ma Thiên Lãnh, Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Vườn quốc gia Côn Đảo...  

Nhiều địa phương phát động cuộc thi viết Hào khí miền Đông - Ảnh 2.

Mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Hàng Dương

NGUYỄN LONG

Tương tự, UBND H.Long Điền cũng có văn bản đề nghị các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn hưởng ứng cuộc thi viết Hào khí miền Đông đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại địa phương.

Nhiều địa phương phát động cuộc thi viết Hào khí miền Đông - Ảnh 3.

Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Thành, H.Long Điền

CTV

Bài viết dự thi thể hiện tình yêu, tấm lòng của người miền Đông, Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, H.Long Điền nói riêng… về nơi chôn nhau cắt rốn của những người sinh ra và lớn lên tại địa phương; của những người con xa quê hương; là ký ức của những ai từng đến và cảm mến bởi tính cách của con người vùng đất này; hay về sự cởi mở, phóng khoáng trong tư duy của người dân miền Đông Nam bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu và H.Long Điền…

Trong quá khứ, H.Long Điền là vùng đất cổ nơi con người có mặt từ rất sớm và là vùng đất địa đầu mà lưu dân Việt Nam dừng chân khai khẩn đầu tiên, tạo dựng phong hóa truyền thống thôn làng, được di dưỡng đến nay.

UBND H.Long Điền đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Huyện ủy tham gia cuộc thi viết Hào khí miền Đông.

Nhiều địa phương phát động cuộc thi viết Hào khí miền Đông - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) cùng 2 giám khảo cuộc thi viết Hào khí miền Đông

NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 21.7, cuộc thi viết Hào khí miền Đông đã được Báo Thanh Niên phát động tại Bà Rịa - Vũng Tàu với sự đồng hành của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Bạn đọc có thể gửi bài dự thi qua email của chương trình: haokhimiendong@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Hào khí miền Đông). Thời hạn gửi bài dự thi từ nay đến ngày 15.11.2023.

Giải thưởng bao gồm: giải nhất 20 triệu đồng; 2 giải nhì mỗi giải 15 triệu đồng; 2 giải ba mỗi giải 10 triệu đồng; 5 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng khác: giải bài viết được yêu thích nhất (5 triệu đồng); giải bài viết có hình minh họa xuất sắc nhất (5 triệu đồng); giải bài viết có video minh họa xuất sắc nhất (5 triệu đồng).

Cuộc thi viết Hào khí miền Đông có tổng giá trị các giải thưởng trên 120 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.