Nhiều HLV châu Âu muốn ngồi ghế nóng tuyển Việt Nam

22/10/2022 08:30 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang trong quá trình tìm kiếm HLV thay thế ông Park Hang-seo và ngoài việc chủ động nhờ người giới thiệu ứng viên, bộ phận chuyên môn của VFF cũng đã nhận được hồ sơ của một vài gương mặt khủng.

Chỉ ít ngày sau khi HLV Park Hang-seo chính thức tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với VFF, thông qua người môi giới, cựu HLV đội tuyển Iran Dragan Skocic đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia “thi tuyển” vào chiếc ghế nóng tuyển Việt Nam.Lãnh đạo VFF xác nhận, ngày 20.10 đã nhận được hồ sơ của người vừa giúp đội Iran giành vé dự World Cup 2022. Người môi giới chia sẻ với báo chí Việt Nam : “Mọi thứ dẫu sao mới chỉ là bước khởi đầu, hành trình để Skocic thuyết phục được VFF cũng như VFF đồng ý với nguyện vọng của ông Skocic vẫn còn ở phía trước. Chắc chắn, phía HLV Skocic hy vọng có thể được gặp đại diện VFF để trao đổi một cách cụ thể hơn trong tương lai. Tôi tin rằng Skocic là một ứng viên sáng giá thay thế HLV Park Hang-seo. Những gì mà ông ấy làm cho đội tuyển Iran chính là minh chứng để người hâm mộ Việt Nam và VFF nhìn nhận”.

Dragan Skocic (phải) và Robert Prosinecki, 2 ứng viên từ châu Âu muốn làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

AFP

Dragan Skocic có 2 năm gắn bó với đội tuyển Iran, một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Ông từng nằm trong danh sách 25 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2021. Trong 18 trận chính thức dẫn dắt Iran, Skocic đã giúp đội bóng này thắng tới 15 trận, hòa 1 và chỉ thua 2, qua đó giành vé dự VCK World Cup 2022. Tuy nhiên, Skocic lại không thể cùng Iran đến Qatar dự World Cup 2022. Bởi một số quan điểm cho rằng, ông không đủ tầm để giúp đội Iran có thể thành công tại World Cup 2022 (Iran cùng bảng với đội Mỹ, Anh và Xứ Wales). Ông Skocic bị thay thế bởi một HLV nổi tiếng hơn. Đó là Carlos Queiroz, cựu HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

3 HLV khác xuất thân ở Tây Âu cũng đang tìm cách tiếp cận với VFF để đề đạt nguyện vọng ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong đó có HLV Slaven Skelezic (quốc tịch Bosnia & Herzegovina, HLV U.17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (quốc tịch Croatia, cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid, cựu trợ lý đội tuyển Croatia, cựu HLV đội tuyển Bosnia & Herzegovina), HLV Bozidar Bandovic (quốc tịch Montenegro, cựu HLV trưởng đội Olympiakos và CLB Buriram United).

Robert Prosinecki là cái tên rất nổi tiếng khi còn khoác áo cầu thủ và điều đáng lưu ý nữa là ông này từng làm học trò HLV Ljupko Petrovic, người đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa tại V-League. Hai thầy trò cùng vô địch châu Âu mùa giải 1990 - 1991 trong màu áo CLB Sao đỏ Belgrade. Prosinecki còn từng cùng Croatia giành huy chương đồng World Cup 1998 tại Pháp. Khi chuyển sang làm HLV, Prosinecki từng cùng Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp quốc gia Serbia mùa 2011 - 2012.

Trực tiếp bốc thăm World Cup nữ 2023

Lúc 13 giờ 30 hôm nay (22.10), tại Trung tâm Aotea (TP.Auckland, New Zealand), Liên đoàn Bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ bốc thăm World Cup nữ 2023. HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt tại sự kiện quan trọng này. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung nói: “Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp ở nhóm 3 trong tổng số 4 nhóm của 32 đội tham dự World Cup nữ 2023 do New Zealand và Úc đồng tổ chức từ ngày 20.7 - 20.8.2023. Tôi mong muốn, tuyển nữ Việt Nam được vào bảng vừa phải một chút để chúng ta có thể có được kết quả nào đó. Tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Đức năm tới với hy vọng sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ”.

Hà Nội, Đại sứ quán Úc và New Zealand tại Việt Nam cũng tổ chức lễ chào mừng và cùng xem sự kiện bốc thăm World Cup nữ 2023 với sự tham dự của đại diện Bộ VH-TT-DL, VFF và đội tuyển nữ Việt Nam. Báo Thanh Niên sẽ trực tuyến lễ bốc thăm này từ 13 giờ 20 trên www.thanhnien.vn.

Trên đây là những ứng viên đã và sắp tự giới thiệu cho VFF, còn VFF cũng đang có một số ý định khác. Trong đó, như Thanh Niên đã đưa tin, đó là việc muốn nhắm tới cựu HLV đội U.19 Việt Nam Philippe Troussier (Pháp). Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết: “HLV Troussier có ưu thế bởi thuận lợi của ông là rất am hiểu bóng đá Việt Nam và cũng đã nắm bắt được triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo. Về năng lực cầm quân, có lẽ ông đã chứng minh được qua những thành tích khá đồ sộ như dẫn dắt đội Nam Phi dự World Cup 1998, đội Nhật Bản dự World Cup 2002. Theo tôi, trong quá trình chọn lọc người phù hợp cho đội tuyển Việt Nam, VFF nên ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc ở châu Á, bởi họ sẽ dễ dàng nắm bắt được văn hóa, đặc tính của con người Việt Nam nên có thể sẽ vạch ra lộ trình phát triển rõ nét cho bóng đá Việt Nam. Nếu VFF ký hợp đồng 2 năm và gia hạn thêm 1 năm, thì nên đặt ra mục tiêu cao ở đấu trường châu Á”.

Một quan chức VFF nói: “VFF không thể quyết định ngay ứng viên nào sẽ thay thế ông Park mà còn phải tổng hợp tất cả các hồ sơ. Từ đó, sẽ tham khảo ý kiến của Hội đồng HLV rồi bàn bạc thêm. Việc ký hợp đồng với một HLV còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó bao gồm cả vấn đề tiền lương, quan điểm về mục tiêu, về định hướng phát triển bóng đá Việt Nam. VFF sẽ cố gắng chọn lựa được HLV giỏi, có tầm vóc, phù hợp với bóng đá Việt Nam ở nhiều phương diện. Việc tiếp quản công việc mà HLV Park Hang-seo để lại chắc chắn là một áp lực không nhỏ dành cho tân HLV. VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất để người mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.