Nhiều ca nô, mô tô nước ở vịnh Vĩnh Hy không đủ điều kiện hoạt động

19/09/2023 15:15 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các phương tiện phục vụ du lịch không đủ điều kiện đang hoạt động trên khu vực vịnh Vĩnh Hy thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải.

Sáng 19.9, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các phương tiện phục vụ du lịch không đủ điều kiện đang hoạt động trên khu vực vịnh Vĩnh Hy thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải.

Nhiều phương tiện phục vụ du lịch ở vịnh Vĩnh Hy không đủ điều kiện hoạt động - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Nam (bên trái) trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các phương tiện phục vụ du lịch không đủ điều kiện đang hoạt động trên khu vực vịnh Vĩnh Hy

THIỆN NHÂN

Theo báo cáo của UBND H.Ninh Hải, tại khu vực vịnh Vĩnh Hy có 24 tàu đáy kính đủ điều kiện hoạt động; 33 chiếc ca nô, trong đó có 19 chiếc không đủ điều kiện hoạt động; 31 chiếc mô tô nước không đủ điều kiện hoạt động.

Nhiều phương tiện phục vụ du lịch ở vịnh Vĩnh Hy không đủ điều kiện hoạt động - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện phục vụ du lịch không đủ điều kiện đang hoạt động trên khu vực vịnh Vĩnh Hy

THIỆN NHÂN

Ngoài ra, còn có 5 nhà hàng nổi bằng bè gỗ nuôi thủy sản đã cải hoán để cặp vào các bè composite phục vụ khách du lịch gồm: bè Vui Vẻ của công ty tân Vĩnh Cường; bè của công ty Vĩnh Hy Discovery; bè Dũng Nhân của ông Hoàng Quốc Dũng; bè Út Thành của ông Nguyễn Hoàng Chỉnh và bè Madam Hoàng của bà Hoàng Thị Dung.

Nhiều phương tiện phục vụ du lịch ở vịnh Vĩnh Hy không đủ điều kiện hoạt động - Ảnh 3.

UBND H.Ninh Hải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà hàng nổi bằng bè gỗ nuôi trồng thủy sản đã cải hoán

THIỆN NHÂN

Từ đầu tháng 4.2023, UBND huyện Ninh Hải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà hàng nổi bằng bè gỗ nuôi trồng thủy sản này nhưng đến nay các chủ bè trên vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Quốc Nam đã trực tiếp chỉ đạo các sở ngành tập trung rà soát các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch để xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan tại vịnh Vĩnh Hy.

"Chủ trương của tỉnh là sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, người dân phát triển du lịch nói chung và ở vịnh Vĩnh Hy nói riêng. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp làm du lịch cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, để du lịch Ninh Thuận phát triển bền vững…", ông Nam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.