Nhiều sự trở lại đội tuyển Việt Nam

08/01/2022 09:13 GMT+7

.

Có một vài thay đổi trong danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào cuối tháng này. Tuy nhiên, không có bất kỳ gương mặt mới hoàn toàn nào, vì ông Park đã gọi lại những cầu thủ đã từng lên tuyển nhưng cũng đã từng bị loại.

Không có tân binh nhưng không khí vẫn sẽ khác

Duy Mạnh, Tuấn Anh, Đức Chinh đều vắng mặt bởi lý do chấn thương. Để khỏa lấp sự thiếu hụt về nhân sự, thầy Park đã triệu tập những mảnh ghép không hoàn toàn mới. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Không có tân binh nào cả nhưng rõ ràng sự cạnh tranh ở các vị trí của đội tuyển cũng sẽ trở nên quyết liệt hơn. Sự xuất hiện của những nhân tố vừa mới vừa cũ tạo cho đội tuyển động lực phấn đấu, loại bỏ sự nhàm chán về tâm lý, khiến tinh thần anh em cũng trở nên phấn chấn hơn. Dĩ nhiên có thể một số nhân tố chưa được sử dụng ngay trong hai trận đấu gặp đội Úc và Trung Quốc, vì 2 tuần là rất khó đủ để họ thích nghi một cách tuyệt đối. Song chúng ta có thể cảm nhận thấy đội tuyển Việt Nam đang có một sự chuyển mình. Bắt đầu từ ông Park”.

Hùng Dũng trở lại sẽ làm cho trục giữa tuyển Việt Nam cứng cáp hơn

Độc Lập

Trong năm cuối cùng dẫn dắt tuyển Việt Nam theo hợp đồng đang có với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Park chí ít đã có những thay đổi. Tuy chưa phải là một cuộc cách mạng mạnh mẽ về nhân sự nhưng điều đó cũng cho thấy, hóa ra ông Park không phải quá bảo thủ như suy nghĩ của nhiều người. Việc điều chỉnh ban cán sự tuyển Việt Nam có thể gây lợn cợn về phương thức và thời điểm, nhưng trong mắt vị HLV 64 tuổi này lại là điều cần thiết. Ông Park nhấn mạnh: “Đội tuyển phải có sự thay đổi từ nhận thức, tư duy đến hành động. Ngay từ chính bản thân tôi. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi cả chiến thuật”. Khi V-League 2022 chưa khai mạc, các trận đấu tại Cúp hoàng đế Quang Trung là cơ hội duy nhất để ông Park xem giò các tuyển thủ “mới” như Hữu Tuấn, Văn Vũ, Quang Vinh để đánh giá phong độ hiện tại của họ. Dàn sao của HAGL cũng có thể sẽ chơi hay hơn vì có thầy Park trên khán đài.

Tuyển Việt Nam không thoát trọng tài Tây Á, nhưng fan có thể yên tâm?

Hùng Dũng trở lại mang tới niềm vui

Bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích sâu hơn về chuyên môn: “Trong những sự trở lại lần này, có lẽ Hùng Dũng được kỳ vọng hơn cả. Anh chắc chắn sẽ đem đến cho tuyển Việt Nam sự linh hoạt trong kiểm soát thế trận nếu anh đảm bảo được phong độ cao, tìm lại cảm giác bóng sau thời gian dài không thi đấu đỉnh cao. Việc không cho gọi những tiền vệ có xu hướng lùi sâu làm nhiệm vụ “quét dọn” chứng tỏ ông Park có thể sẽ bố trí Hùng Dũng và Hoàng Đức cặp với nhau, tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm quán xuyến khu vực giữa sân. Thời gian qua, tuyển Việt Nam mất đi sự bén sắc cũng có thể do ông Park không tìm được người đá cặp ổn định với Hoàng Đức. Chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến Dũng, Đức song hành với nhau, nhưng với sự toàn diện của họ, dự báo tuyển Việt Nam sẽ có lối chơi uyển chuyển hơn, cuốn hút hơn. Nhờ vậy Quang Hải sẽ được đôn lên đá cao hơn và khi được giải phóng phần nào trách nhiệm phòng ngự, Hải sẽ trở nên nguy hiểm, lợi hại như từng thấy. Chúng ta có thể sẽ được thấy tuyển Việt Nam chơi hay hơn ở trận gặp chủ nhà Úc vào ngày 27.1. Và khi đá trên sân nhà Mỹ Đình với đội Trung Quốc ngày 1.2, tuyển Việt Nam cần thêm vũ khí mới”.

Ở hệ thống phòng ngự, Hữu Tuấn đã từng không thích hợp với triết lý bóng đá của ông Park, nhưng anh đã được một trợ lý thầy Park giới thiệu lần này và ông đã đồng ý. Tuy nhiên, có thể Hữu Tuấn sẽ chỉ được thử nghiệm vì: “Tuy không có Duy Mạnh nhưng vị trí trung vệ của tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là tương đối ổn định. Tôi cho rằng Quế Ngọc Hải đã là người đàn ông trưởng thành nên việc anh không đeo băng đội trưởng nữa hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh. Hải vẫn là trung vệ thòng đáng tin cậy. Tiến Dũng cũng vậy. Thành Chung có lẽ vẫn sẽ là phương án tối ưu để trám chỗ Mạnh. Còn Đức Chiến, trở lại sau chấn thương dây chằng từ V-League năm ngoái, có lẽ anh khó đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất để đủ sức cạnh tranh suất đá chính với “đối thủ” cùng vị trí. Nhưng ông Park gọi Tuấn, gọi Chiến hay gọi những trung vệ trẻ Thanh Bình, Quang Vinh đều có mục đích cả. Mỗi nhân tố đều phải nỗ lực tối đa và hướng về phía trước. Ai chủ quan, ai kiêu ngạo, ai thiếu sự cố gắng sẽ bị biến thành một mắt xích lạc lõng và rơi khỏi cỗ máy”, bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.

Những lần đổi thủ quân của HLV Park ở tuyển Việt Nam, kết quả gây bất ngờ

Ông Park đã từng nói “Hồ Thanh Minh là tiền đạo của tương lai”, và ông đang trao cho anh tương lai khi đặt cầu thủ người dân tộc Tà Ôi này vào cuộc chạy đua khốc liệt với những tiền đạo giỏi khác mà tuyển đang có. Khi Tiến Linh đang có dấu hiệu quá tải, Công Phượng, Văn Toàn chưa thực sự hiệu quả tại AFF Cup vừa qua thì sự có mặt của cầu thủ trẻ Thanh Minh hay tiền đạo vừa được đội Hà Nội ký hợp đồng Phạm Tuấn Hải chẳng phải đem đến luồng gió mới trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam hay sao?

30 cầu thủ tập trung ngày 13.1

3 thủ môn: Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng

12 hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh.

10 tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Xuân, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô.

5 tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Hồ Thanh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.