Những dấu hiệu ung thư sớm ở trẻ, cha mẹ nên biết

Thiên Lan
Thiên Lan
07/03/2023 00:05 GMT+7

Ung thư ở trẻ em là nỗi lo chung của các bậc cha mẹ, vì vậy cần biết những dấu hiệu cảnh báo để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Các bậc cha mẹ cần cảnh giác rằng mặc dù nhiều căn bệnh ở trẻ em là do virus và các vấn đề phổ biến khác gây ra, nhưng trẻ em cũng có thể bị ung thư. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đa số các loại ung thư ở trẻ được chữa khỏi.

Tuy nhiên, rất khó để phát hiện sớm bệnh, bởi các dấu hiệu và triệu chứng ung thư ở trẻ em thường giống với các bệnh thông thường, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Dấu hiệu ung thư sớm ở trẻ cha mẹ nên biết - Ảnh 1.

Nếu thấy trẻ sốt không rõ nguyên nhân, kéo dài thì cha mẹ nên cho trẻ đi khám ngay

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Một số loại ung thư phổ biến ở trẻ em

Trong số các loại ung thư, ung thư máu là phổ biến nhất, tiếp đến là khối u não. Ngoài ra, còn có ung thư hạch, ung thư xương, khối u ở mắt và khối u thận.

Các dấu hiệu cảnh báo

Theo tiến sĩ Vinay Munikoty Venkatesh, từ Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), ung thư ở trẻ em thường có các dấu hiệu và triệu chứng sau đây:

1. Sốt không rõ nguyên nhân, kéo dài hơn 2 tuần và không đáp ứng với các biện pháp điều trị thông thường

2. Xanh xao không rõ nguyên nhân và mệt mỏi quá mức

3. Dễ bị bầm tím hoặc dễ chảy máu. Ví dụ: vết bầm tím trên da, chảy máu mũi và nướu răng

4. Một khối u hoặc sưng bất thường ở bất cứ đâu trong cơ thể. Ví dụ: sưng ở cổ, có cảm giác cứng trong bụng

5. Đau chân, đi khập khiễng (không do chấn thương)

6. Nhức đầu vào sáng sớm, kèm với nôn mửa

7. Mắt hoặc tầm nhìn thay đổi đột ngột, xuất hiện đốm trắng khi chiếu đèn pin vào mắt

Nếu thấy trẻ có bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Dấu hiệu ung thư sớm ở trẻ cha mẹ nên biết - Ảnh 2.

Dễ bị vết bầm tím trên da có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư máu

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Một vài quan niệm sai lầm về ung thư ở trẻ em

Tiến sĩ Vinay Munikoty Venkatesh nói rằng, một số quan niệm sai lầm sau đây cản trở việc điều trị kịp thời ung thư ở trẻ em:

1. Ung thư ở trẻ em không thể chữa khỏi. Điều này là hoàn toàn sai lầm, trong đa số trường hợp, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi là từ 85-90%.

2. Ung thư ở trẻ em có tính chất di truyền. Sự thật 95% ung thư ở trẻ em không di truyền

3. Điều trị rất đau đớn. Sự thật là hóa trị không gây đau đớn và cũng giống như tiêm thuốc bình thường.

4. Trẻ em không chịu được liệu trình điều trị. Sự thật trẻ em đáp ứng tốt hơn vì không mắc các bệnh đi kèm như tiểu đường, bệnh tim và tăng huyết áp.

5. Điều trị có liên quan đến tác dụng phụ lâu dài. Hiện nay các phác đồ điều trị được xây dựng theo hướng giảm thiểu tác dụng phụ, theo Hindustan Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.