Những gương mặt quen thuộc trong nội các mới của Anh

27/10/2022 07:24 GMT+7

Vài giờ sau khi nhậm chức Thủ tướng Anh ngày 25.10, ông Rishi Sunak (42 tuổi) đã công bố nội các, trong đó có nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Danh sách này được đưa ra giữa những lời kêu gọi từ đảng Bảo thủ về việc chọn bộ trưởng giỏi nhất thay vì chọn người trung thành như nội các của 2 cựu Thủ tướng Boris Johnson và Liz Truss. Ông Sunak cũng đã hứa sẽ thành lập chính phủ gồm “những người tài năng”. Tờ The New York Times nhận định lựa chọn nội các cho thấy ông Sunak mong muốn sự ổn định trong lúc nước Anh đang trải qua một trong những giai đoạn chính trị biến động nhất.

Người đầu tiên được tân Thủ tướng Anh bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt (55 tuổi). Ông Hunt mới giữ vị trí này vài ngày dưới thời cựu Thủ tướng Truss sau khi Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng bị sa thải vì chính sách cắt giảm thuế, làm thị trường sụp đổ. Các chính sách được ông Hunt nhanh chóng đưa ra sau đó đã giúp trấn an thị trường. Theo BBC, sự cần thiết của việc phải ổn định nền kinh tế là lý do quan trọng giúp ông Hunt tiếp tục nắm giữ chức vụ này. Ông Hunt từng làm Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Y tế và Ngoại trưởng dưới thời các cựu Thủ tướng Anh David Cameron và Theresa May.

Ngoại trưởng Cleverly, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Raab, Bộ trưởng Tài chính Hunt, Bộ trưởng Nội vụ Braverman, Chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi

Sky News

Vị trí Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp thuộc về ông Dominic Raab (48 tuổi). Ông Raab đảm nhận vị trí ngoại trưởng vào đầu nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Johnson và là người tạm thời thay ông Johnson khi cựu thủ tướng phải nhập viện do Covid-19 hồi tháng 4.2020. Tuy nhiên, sau đó ông bị điều chuyển sang ghế Bộ trưởng Tư pháp vì những lùm xùm xung quanh việc thủ đô Kabul của Afghanistan rơi vào tay Taliban vào tháng 8.2021. Ông Raab đã làm Bộ trưởng Tư pháp trong một năm cho đến khi bà Truss trở thành thủ tướng.

Ngoại trưởng James Cleverly (53) tuổi, đồng minh quan trọng của bà Truss, được Thủ tướng Sunak tái bổ nhiệm. Theo Sky News, đây là động thái thể hiện sự đoàn kết của ông Sunak sau nhiều tháng đảng Bảo thủ mâu thuẫn nội bộ. Sau khi bà Truss từ chức, ông Cleverly đã ủng hộ cựu Thủ tướng Johnson trong cuộc đua quay lại Phố Downing nhưng đã chuyển sang tán thành Thủ tướng Sunak do ông Johnson rút lui. Giữa năm nay, ông Cleverly cũng từng làm Bộ trưởng Giáo dục trong thời gian ngắn.

Anh có thủ tướng da màu đầu tiên

Ông Ben Wallace (52 tuổi), người nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 7.2019 đến nay và có uy tín trong đảng Bảo thủ, tiếp tục được tái bổ nhiệm. Bộ trưởng Wallace là người có lập trường cứng rắn với Nga và đã ủng hộ ông Johnson tái tranh cử.

Thủ tướng Sunak cũng tái bổ nhiệm bà Suella Braverman (42 tuổi) làm Bộ trưởng Nội vụ chỉ vài ngày sau khi bà từ chức do vi phạm các quy tắc chính phủ. Bà Braverman ủng hộ ông Sunak trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và muốn hạn chế người nhập cư ở Anh.

Vị trí Bộ trưởng Phát triển cộng đồng được giao cho ông Michael Gove (55 tuổi). Đây là chức vụ ông Gove từng đảm nhiệm dưới thời ông Johnson, nhưng đã bị cựu thủ tướng sa thải sau khi kêu gọi nhà lãnh đạo này từ chức hồi tháng 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.