Những ngoại binh nào ăn Tết Việt nhiều lần nhất?

05/02/2021 21:00 GMT+7

Với việc tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới , khiến cho việc xuất cảnh và nhập cảnh ở nhiều nơi không còn thuận lợi như trước, gần như toàn bộ các ngoại binh (bao gồm cả các cầu thủ nhập tịch) đều sẽ đón Tết cổ truyền tại Việt Nam.

Đối với các ngoại binh mới lần đầu sang chơi bóng ở dải đất hình chữ S, đây là việc có phần lạ lẫm. Nhưng đối với những ngoại binh kỳ cựu hoặc những cầu thủ nhập tịch thì đây đã là ‘chuyện thường ngày ở huyện’. Thậm chí có những người mà số lần đón Tết Việt đã không thể chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chuyển tới Việt Nam từ năm 2011 và đã từng khoác áo Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, lẽ ra 2021 đã là mùa giải thứ 11 mà Diego Fagan sang chơi bóng ở dải đất hình chữ S. Tuy nhiên quá trình đó bị gián đoạn vào năm 2013 khi tiền đạo người Jamaica trở về quê hương khoác áo CLB Harbour View trong vòng 1 năm. Dù sao với 10 mùa giải chơi bóng ở Việt Nam (ghi được 58 bàn tính đến hết V-League 2020), Diego Fagan cũng là một trong những ngoại binh có ‘thâm niên’ ăn Tết Việt.
Có cùng ‘thâm niên’ 10 năm thi đấu ở Việt Nam như Diego Fagan là Moses Oloya. Cũng sang Việt Nam từ năm 2011, ban đầu tiền vệ người Uganda này khoác áo Sài Gòn Xuân Thành thi đấu ở giải hạng Nhất, sau đó thăng hạng chuyên nghiệp cùng đội bóng này (năm 2012). Trong giai đoạn 2014-2016, Moses khoác áo Bình Dương và giúp đội bóng này 2 lần liên tiếp vô địch V-League (2014, 2015). Sau nửa mùa giải chơi bóng tại Nga (trong màu áo CLB Kuban Krasnodar), Moses quay lại Việt Nam và cập bến Hà Nội. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1992 này tiếp tục khẳng định mình là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ở V-League và góp phần giúp Hà Nội có thêm 3 lần ‘lên đỉnh’ của bóng đá Việt Nam (vào các năm 2016, 2018, 2019). Có thể nói Moses là cầu thủ ngoại giành được nhiều danh hiệu nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay.

Moses của Hà Nội

Minh Tú

Xếp trên Fagan và Moses là 2 cầu thủ nhập tịch: Đỗ Merlo và Nguyễn Trung Đại Dương với 12 mùa giải thi đấu ở V-League.
Ra mắt giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam vào năm 2009, tính đến nay Đỗ Merlo đã có 12 lần được thưởng thức cái Tết Việt (riêng năm 2015 trở về quê hương Argentina thi đấu cho CLB Ferro Carril Oeste). Trong những năm tháng ở Việt Nam, tiền đạo người Argentina đã 2 lần giành được danh hiệu vô địch V-League (2009, 2012) và 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới (2009, 2010, 2011, 2016) đều cùng SHB.Đà Nẵng. Năm 2017, anh nhập tịch thành công và mang tên Việt là Đỗ Merlo. Giờ đây ở tuổi 36, Đỗ Merlo vẫn cho thấy anh là ‘già gân’ khi ghi bàn đều đặn cho Sài Gòn FC tại V-League 2021.
Không có được bảng thành tích vang dội như Đỗ Merlo nhưng Nguyễn Trung Đại Dương vẫn là một cái tên đáng được nhắc đến trong lịch sử V-League. Tên thật là Suleiman Oladoja Abdulahi, tiền đạo người Nigeria này có lẽ là ngoại binh ‘lang thang’ nhiều nhất từ trước đến nay. Chuyển tới hành nghề ở Việt Nam vào năm 2010, tính tới nay Nguyễn Trung Đại Dương đã bước sang năm thứ 12 gắn bó với dải đất hình chữ S. Cầu thủ nhập tịch này đã khoác áo tổng cộng 10 CLB gồm: Quân Khu 4, Navibank Sài Gòn, Lâm Đồng, Sài Gòn Xuân Thành, Kiên Giang, Bình Dương, Quảng Nam, An Giang, Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Trong đó Quảng Nam là nơi anh gắn bó lâu nhất: 4 năm (từ 2015 đến 2018). Còn lại không mảnh đất nào Nguyễn Trung Đại Dương dừng chân quá 1 mùa giải.

Hoàng Vũ Samson

Minh Tú

Vô địch về thời gian ăn Tết Việt không ai khác chính là Hoàng Vũ Samson. Bắt đầu tới Việt Nam từ năm 2017, trong 2 năm đầu tiên, Samson Kyode khoác áo Than Quảng Ninh thi đấu tại giải hạng Nhất. Năm 2009, Samson gia nhập Đồng Tháp và ngay lập tức thể hiện khả năng săn bàn của mình. Tính đến nay, tiền đạo người Nigeria đã có ‘thâm niên’ 14 năm ăn Tết Việt (chỉ vắng mặt vào năm 2018 khi chuyển sang khoác áo Buriram United ở Thai League). Giai đoạn vàng son nhất của Hoàng Vũ Samson là khi khoác áo CLB Hà Nội. Cùng với đội bóng Thủ đô, anh đã giành 3 danh hiệu vô địch V-League (2013, 2016, 2018) và 2 danh hiệu Vua phá lưới (2013, 2014). Ghi bàn đều đặn và cực kỳ ổn định trong mọi mùa giải, Hoàng Vũ Samson đang là chân sút số 1 trong lịch sử V-League với thành tích ghi được 168 bàn thắng (tính đến cuối mùa giải 2020).
Hy vọng rằng các ngoại binh này dù đã ăn Tết Việt nhiều lần nhưng vẫn sẽ có một cái Tết đáng nhớ nữa trên đất Việt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.