ASIAD và dấu ấn thể thao Việt Nam:

Những ngôi sao hàng đầu thế giới tại ASIAD 19

Giang Lao
Giang Lao
19/09/2023 05:10 GMT+7

Khán giả sẽ được thưởng thức tài nghệ của những VĐV hàng đầu châu Á và thế giới tại ASIAD 19. Họ sẽ mang lại cho đấu trường Á vận hội những màn trình diễn tuyệt vời.

SỰ TRỞ LẠI CỦA NAM THẦN BƠI LỘI NHẬT BẢN

Trên đường đua xanh, ASIAD 19 sẽ chứng kiến sự trở lại của VĐV bơi lội nổi tiếng nhất châu Á, nam kình ngư Seto Daiya, từng 4 lần vô địch thế giới nội dung 200 m và 400 m cá nhân hỗn hợp. Anh từng được kỳ vọng rất lớn tại Olympic Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), nhưng thất bại toàn tập vì những lý do không thuộc về chuyên môn. Trải qua 2 năm ác mộng cả trong sự nghiệp và cuộc sống riêng, Seto Daiya đang từng bước trở lại. Tại ASIAD tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, rồi sau đó là ASIAD tại Jakarta năm 2018, Seto Daiya đã đoạt 4 HCV. Bởi thế khán giả mong chờ VĐV 29 tuổi này sẽ làm dậy sóng đường đua xanh tại ASIAD 19.

Kình ngư được ví như nam thần bơi lội Nhật Bản vừa đoạt HCĐ nội dung sở trường 400 m cá nhân hỗn hợp tại giải vô địch thế giới ở Fukuoka, Nhật Bản diễn ra cuối tháng 7. "Tôi cảm thấy khá ổn vào lúc này. Một năm nữa là Olympic 2024, tôi cần biết mình đang ở đâu trong lần trở lại này. Đây là bài kiểm tra cực tốt sau những gì đã xảy ra với tôi. Bây giờ, tôi không lo lắng gì cả, chỉ tập trung vào bơi lội. Phía trước tôi là ASIAD", Seto Daiya chia sẻ.

Những ngôi sao hàng đầu thế giới tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Nam thần bơi lội Nhật Bản - Seto Daiya sẽ tìm lại vinh quang tại ASIAD 19?

AFP

Seto Daiya cùng nữ kình ngư Rikako Ikee (23 tuổi, đoạt 6 HCV tại ASIAD 18) sẽ là những nhân tố đáng gờm nhất của bơi lội Nhật Bản trong cuộc đua khốc liệt với các kình ngư chủ nhà Trung Quốc. Rikako Ikee là nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử ASIAD đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc tại một kỳ đại hội, sau chiến tích tại Jakarta 2018. Không may, vào đầu năm 2019, trong chuyến tập huấn ở Úc, Rikako Ikee cảm thấy không khỏe nên phải trở về nước và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Sau 2 năm điều trị, nữ kình ngư này đã chiến thắng căn bệnh quái ác để tái xuất tại Olympic Tokyo.

Rikako đánh bại bệnh tật

Đáng tiếc nhất của đội bơi Nhật Bản tại ASIAD 19 là nữ kình ngư Yui Ohashi, nhà vô địch Olympic hai nội dung 200 m và 400 m cá nhân hỗn hợp (đoạt HCV tại Olympic Tokyo), vắng mặt. Người hâm mộ Nhật Bản kỳ vọng, khoảng trống mà Yui Ohashi để lại sẽ được Rikako Ikee lấp đầy, khi cô đang lấy lại phong độ ở các nội dung sở trường gồm bơi tự do, bơi bướm và cá nhân hỗn hợp ở các cự ly ngắn 50 m và 100 m.

Tại ASIAD 19, cuộc cạnh tranh ở đường đua xanh giữa bơi lội Nhật Bản và Trung Quốc sẽ cực kỳ đáng xem. Ở ASIAD 2018, bơi lội Nhật Bản chỉ hơn Trung Quốc ở số HCB (20 so với 17), trong khi số HCV bằng nhau (đều 19 HCV).

NHỮNG ĐÔI CHÂN TRỊ GIÁ TRIỆU ĐÔ

Tại ASIAD 19, khán giả toàn cầu sẽ được thưởng thức màn so tài của những cầu thủ cả nam và nữ có giá trị chuyển nhượng hàng triệu USD.

Một trong số những ngôi sao bóng đá đáng chờ đợi nhất là tiền vệ Lee Kang-in của đội tuyển U.23 Hàn Quốc. Anh hiện khoác áo CLB PSG tại Pháp, với bản hợp đồng chuyển nhượng lên đến 23,6 triệu USD từ CLB Mallorca (Tây Ban Nha) trong tháng 7 vừa qua. Lee Kang-in là niềm hy vọng số 1 của U.23 Hàn Quốc trong hành trình bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam mà họ giành được tại ASIAD 18. Ngôi sao 22 tuổi này được CLB PSG cho phép tham dự ASIAD 19. Và nếu cùng U.23 Hàn Quốc tiếp tục giành HCV Á vận hội, anh sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Đây là điều mà Son Heung-min và Kim Min-jae đã đạt được sau ASIAD 18 ở Indonesia.

Lee Kang-in

Đối thủ lớn nhất của U.23 Hàn Quốc là đội U.23 Nhật Bản - dự ASIAD 19 với những cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Trong khi đó, đội tuyển nữ Nhật Bản (đội bóng nằm cùng bảng với đội tuyển nữ VN) quy tụ toàn những ngôi sao hàng đầu vừa thi đấu tại World Cup 2023. Các cô gái Nhật Bản vào đến tứ kết World Cup 2023, sẽ trở thành đối thủ cực kỳ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào tại đấu trường châu lục. Nhân sự của đội bóng này đều là các tên tuổi đang thi đấu ở châu Âu, như tiền vệ Fuka Nagano đầu quân cho CLB Liverpool, hậu vệ Risa Shimizu và tiền đạo Honoka Hayashi cùng khoác áo CLB West Ham, hay tiền vệ Yui Hasegawa thi đấu cho Man.City. (còn tiếp) 

SỰ VẮNG MẶT ĐÁNG TIẾC CỦA SCHOOLING

"Siêu kình ngư" 28 tuổi người Singapore - Joseph Schooling đặt tham vọng dự ASIAD 19 sau khi không thi đấu tại SEA Games 32 hồi tháng 5. Anh có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển bơi lội Singapore dự ASIAD 19. Tuy nhiên, trong đợt thi đấu kiểm tra gần đây, VĐV tên tuổi này không đạt thành tích như mong đợi và đã bị loại.

Joseph Schooling là VĐV đầu tiên giành HCV cho bơi lội Singapore tại ASIAD sau 24 năm (HCV nội dung 100 m bướm tại Incheon 2014). Sau đó, anh giành thêm 2 HCV tại ASIAD 2018. Tại Olympic 2016, Schooling đoạt HCV nội dung 100 m bướm khi thắng "siêu kình ngư" Michael Phelps (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.