Những tín hiệu tích cực

27/11/2012 03:00 GMT+7

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, ông Benitez đã mang lại được một vài nét tích cực cho Chelsea trong trận hòa 0-0 với Man.City.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, ông Benitez đã mang lại được một vài nét tích cực cho Chelsea trong trận hòa 0-0 với Man.City.

Khi Chelsea bước ra sân để chuẩn bị cho trận đấu với Man.City, điểm nổi bật nhất trên các khán đài của sân Stamford Bridge là những biểu ngữ chống lại tân HLV Benitez. Họ không muốn ông đến dẫn dắt Chelsea bởi vẫn còn dành nhiều tình cảm cho vị HLV vừa bị sa thải Di Matteo. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, dù không hài lòng nhưng các CĐV của Chelsea cũng phải thừa nhận rằng đã có ít nhiều tín hiệu tích cực nơi đội bóng do ông Benitez dẫn dắt.

So với 3 trận đấu nghèo nàn chỉ trong vòng 8 ngày ở giai đoạn cuối của triều đại Di Matteo, Chelsea của ông Benitez đã thể hiện được sự vững vàng trong phòng ngự. Để làm được điều đó, ông Benitez đã sử dụng Azpilicueta ở cánh phải, kéo Ivanovic vào vị trí trung vệ, đẩy Cahill lên băng ghế dự bị, bố trí Luiz đeo bám Dzeko còn Cole vẫn tiếp tục trấn giữ hành lang trái. Chính bộ tứ hậu vệ này, cùng với tiền vệ phòng ngự Mikel, là những cầu thủ chơi tốt nhất trong đội hình của Chelsea. Trong đó, nổi bật nhất là Cole với những đợt lên công về thủ như con thoi.

Đây là lần đầu tiên sau 7 trận ở Premier League mà Chelsea giữ sạch được mành lưới. Điều đó càng đáng kể hơn khi đối thủ của họ - Man.City - rất mạnh trong tấn công và đây cũng chỉ mới là trận thứ hai sau 13 vòng đấu các chân sút của “The Citizens” không thể tìm được bàn thắng.

Dấu hiệu tích cực thứ hai là ông Benitez đã đưa Torres trở lại đội hình xuất phát và giữ nguyên bộ ba ở phía sau gồm Hazard, Oscar và Mata. Tuy nhiên, riêng ở điểm này thì ông Benitez vẫn còn rất nhiều việc phải làm bởi những đợt tấn công hoặc phản công của Chelsea còn thiếu sự sắc sảo và tính đa dạng, dù thường được vận hành với tốc độ cao. Chính vì thế, các chân sút của “The Blues” chỉ tung ra được 6 cú dứt điểm và không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Man.City.

Ông Benitez đã nhìn ra vấn đề khi cho rằng cần phải chuyền bóng nhiều hơn nữa cho Torres để tiền đạo này có thêm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Nhìn ra vấn đề có nghĩa là mọi chuyện sẽ được chỉnh đốn rốt ráo trong thời gian tới bởi ông Benitez thừa hiểu rằng ông chủ Abramovich chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi Chelsea mạnh thủ hơn công.

Vào rạng sáng thứ năm này, Chelsea sẽ đón tiếp Fulham tại sân Stamford Bridge và hy vọng người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến thêm những tín hiệu tích cực từ đội chủ nhà.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.