Những trận đấu kỳ lạ: Trận chung kết hoãn... 113 năm !

17/10/2015 00:00 GMT+7

Sau 113 năm, CLB FC Hanau và BFC Viktoria Berlin đối đầu nhau trong trận đấu “có một không hai” vào năm 2007 khi đội thắng sẽ đoạt chức vô địch bóng đá Đức đầu tiên vào năm... 1894, thời điểm mà trận đấu bị hoãn lại do một đội bóng không đủ tiền xe đến thi đấu.

Sau 113 năm, CLB FC Hanau và BFC Viktoria Berlin đối đầu nhau trong trận đấu “có một không hai” vào năm 2007 khi đội thắng sẽ đoạt chức vô địch bóng đá Đức đầu tiên vào năm... 1894, thời điểm mà trận đấu bị hoãn lại do một đội bóng không đủ tiền xe đến thi đấu.

Những trận đấu kỳ lạ: Trận chung kết hoãn... 113 năm !Sau 113 năm, BFC Viktoria Berlin mới đoạt được chiếc cúp vô địch Đức năm 1894 - Ảnh: www.tagesspiegel.de
CLB FC Hanau và BFC Viktoria Berlin là 2 trong số những đội bóng lâu đời nhất của Đức khi lần lượt thành lập vào năm 1893 và 1889. Vào năm 1894 (thời điểm chưa thành lập Liên đoàn Bóng đá Đức - DFB), giải vô địch bóng đá đầu tiên của Đức ra đời bởi Hiệp hội Bóng đá và Bóng chày quốc gia. CLB FC Hanau và BFC Viktoria Berlin gặp nhau trong trận chung kết tại thủ đô Berlin. Tuy nhiên, cuộc đối đầu lịch sử này cuối cùng không thể diễn ra khi FC Hanau không kiếm đủ chi phí mua vé đi quãng đường dài gần 500 km đến thủ đô nước Đức. Kết quả là trận chung kết giải vô địch bóng đá Đức đầu tiên không thể tổ chức trên sân cỏ mà thay vào đó được quyết định trên bàn họp và danh hiệu mặc định tạm ghi tên Viktoria Berlin. Sự cố không tạo nên sự thù hằn của 2 đội bóng, nhưng trận chung kết dang dở của năm 1894 vẫn canh cánh trong suy nghĩ của 2 đội bóng lẫn những người làm bóng đá tại Đức. Thế là hơn một thế kỷ sau, vào mùa hè năm 2007, được sự ủng hộ của DFB, cả hai đội bóng thống nhất đá trận chung kết để tranh chức vô địch năm 1894. “Sau 113 năm, chúng tôi đã có đủ chi phí để đến chơi trận chung kết. Chúng tôi muốn có trận đấu quyết định chức vô địch với Viktoria”, Thomas Tamberg - cựu Chủ tịch CLB Hanau dí dỏm nói.
Sau hơn 100 năm, cổ động viên (CĐV) của 2 đội bóng háo hức chờ đợi ngày khai cuộc trận đấu được người Đức gọi là “chiến thắng của tinh thần”. Theo đó, mục đích tổ chức trận đấu đặc biệt này ngoài việc giúp lịch sử hình thành bóng đá quốc gia được trọn vẹn, còn gợi nhớ cho người Đức về 2 đội bóng của lịch sử. Đơn giản bởi trong hơn một thế kỷ, số phận của Hanau và Viktoria Berlin luôn trôi dạt tận đáy của bóng đá Đức. Hanau dật dờ ở các giải nghiệp dư và hiện đang thi đấu ở giải hạng 7 quốc gia (Gruppenliga Frankfurt Ost), trong khi Viktoria Berlin khá hơn một chút nhưng cũng chỉ luẩn quẩn ở các giải chuyên nghiệp tầm thấp nhất của Đức. Mục đích thứ hai là giúp Hanau gầy dựng lại CĐV địa phương trở lại sân bởi tất cả hầu như quên mất sự tồn tại của đội bóng “con cưng” một thời, đồng thời tạo cú hích cho đội bóng hướng đến giải đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, khác với trận đấu trong quá khứ, cuộc tái đấu được diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về.
Sự đặc biệt của cuộc đối đầu “có một không hai” là cả hai đội bóng khoác lại trang phục màu sắc trong quá khứ và chơi với trái bóng nặng, màu da nâu tương tự như quả bóng sử dụng vào cuối thế kỷ 19, còn phía trước và trong các sân bóng đều treo những biểu ngữ lớn ghi dòng chữ: “Endspiel 1894“ (Trận chung kết năm 1894). Thật vậy, trận đấu đã trở thành một ngày hội khi thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ toàn nước Đức và thậm chí ở nước ngoài khi cả hai sân vận động Sportplatz an der Kastanienallee (Hanau) và Friedrich-Ebert-Stadion (Viktoria) hiếm hoi lắm mới có số lượng người xem vượt quá 3 con số. Tiếng vang của cuộc đấu lịch sử cũng thu hút sự quan tâm của một số nhân vật nổi tiếng như danh thủ bóng đá Đức Rudi Voller hay Chủ tịch DFB Theo Zwanziger - người bảo trợ cho việc tổ chức trận đấu.
Cuối cùng, trang sử bóng đá Đức không phải chỉnh sửa nhiều sau khi Viktoria Berlin khẳng định vị thế của nhà vô địch năm 1894 bằng chiến thắng với tổng tỷ số ở 2 lượt trận là 4-1 (thắng 3-0 ở lượt đi và hòa 1-1 lượt về), còn Hanau chấp nhận vị trí á quân. “Trận chung kết này một lần nữa tái hiện truyền thống vĩ đại của bóng đá Đức”, Chủ tịch DFB Zwanziger hạnh phúc nói. Dẫu vậy, theo ông Zwanziger, do DFB được thành lập vào năm 1900 và giải đấu vô địch quốc gia chính thức được thành lập vào năm 1903 nên VfB Leipzig vẫn được xem là đội đầu tiên vô địch nước Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.