Những viên ngọc thô tỏa sáng bởi bàn tay Van Gaal

04/03/2016 15:10 GMT+7

Nổi tiếng mát tay trong việc phát hiện ra tài năng trẻ, Louis van Gaal đã giới thiệu với thế giới rất nhiều ngôi sao trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình.

Nổi tiếng mát tay trong việc phát hiện ra tài năng trẻ, Louis van Gaal đã giới thiệu với thế giới rất nhiều ngôi sao trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình.

Clanrence Seedorf  khởi đầu sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của Van Gaal
Clanrence Seedorf
Clanrence Seedorf bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một tiền vệ cánh phải tại Ajax Amsterdam vào đầu năm 1990. Đến tháng 11.1992, Seedorf có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi chỉ mới 16 tuổi 242 ngày. Anh là cầu thủ chủ chốt giúp Ajax giành chức vô địch Chapions League năm 1995. Nếu không có Louis van Gaal, cựu ngôi sao Hà Lan khó có thể tỏa sáng được như vậy.
Anh là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay từng đoạt 4 chức vô địch UEFA Champions League dưới 3 màu áo khác nhau: Ajax (1995), Real Madrid (1998), và AC Milan (2003, 2007). Ngoài ra, Seedorf là cầu thủ châu Âu đầu tiên đoạt được Intercontinental Cup ( FIFA Club World Cup) 2 lần với 2 câu lạc bộ khác nhau (Madrid 1998 và Milan 2007).
Patrick Kluivert
Kluivert, vua phá lưới của tuyển Hà Lan cũng là học trò của Van Gaal
Patrick Kluivert sớm gia nhập lò đào tạo của Ajax Amsterdam lúc 7 tuổi. Mùa bóng 1994-1995, Kluivert cùng Edgar David, Clarence Seedorf và Van der Sar giúp đội bóng lên ngôi vô địch Champions League. Cầu thủ 18 tuổi chính là người ghi bàn duy nhất vào lưới AC Milan trong trận chung kết Champions League năm 1995. Không ai khác, người quyết định cho Kluivert ra sân trong thời điểm đó chính là Louis van Gaal. Patrick Kluivert đã trở thành chân sút trụ cột của tuyển Hà Lan với biệt danh “Vua phá lưới của cơn lốc màu da cam”.
Sau đó, Kluivert đầu quân cho Barcelona và tiếp tục gặp lại thầy cũ Van Gaal. Từ 1998-2004, huyền thoại này đã có 123 bàn thắng trong 257 lần khoác áo đội bóng xứ Catalan. Năm 2004, Kluivert được Pele bầu là một trong 125 cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất còn sống.
Edgar Davids
Edgar Davids (áo cam) được Van Gaal kéo lên chơi ở vị trí trung tâm, nhờ đó, anh mới đạt nhiều thành công như hiện tại
Cũng xuất phát từ đội hình của Ajax, Edgar Davids mắc chứng mù màu với khởi nghiệp là tiền vệ trái và tiền đạo lùi. Sau đó, Van Gaal là người nảy ra ý định kéo “Dị nhân bóng đá” về chơi trước hàng hậu vệ. Khác với cảm giác bị cô lập khi chơi ở cánh, Edgar Davids tham gia nhiều vào trận đấu và đem lại nhiều thành tích hơn.
Dưới thời của Louis Van Gaal, Edgar Davids giúp Ajax đạt được chức vô địch Champions League mùa giải 1994-1995. Trong toàn mùa giải, Ajax chỉ để thua đúng1 trận, ghi 106 bàn, thủng lưới 28 bàn tại giải quốc nội, bất bại ở Eredivisie và Champions League. Pitbull cũng chính là biệt danh mà nhà cầm quân Hà Lan đặt cho cầu thủ này.
Xavi Hernandez
Xavi từng chê bai cách huấn luyện của ông thầy người Hà Lan
Từng có khoảng thời gian làm việc cùng nhau tại Barcelona từ 1997-2000 và 2002-2003, ấn tượng của Xavi dành cho Van Gaal không mấy tốt đẹp. “Ông ấy là một gã ngốc” là điều mà Xavi nghĩ về ông thầy khi ngài “Tu-líp thép” áp dụng các bài tập nặng. Nhưng về sau, huyền thoại luôn mang ơn Van Gaal khi chính ông là người giới thiệu Xavi với nền bóng đá thế giới.
Xavi được mệnh danh là “ông vua danh hiệu” với bộ sưu tập thành tích đáng mơ ước. 25 chức vô địch tại La Liga, Champions League, World Cup, Euro, cúp Nhà Vua, cúp thế giới các CLB,…Duy chỉ có “Quả bóng vàng” là giải thưởng kém duyên với Xavi.
Andres Iniesta
Iniesta từng chia sẻ Van Gaal luôn là người thầy số 1 của anh
Iniesta lần đầu khoác áo Barcelona vào tháng 10. 2002. Tiền vệ từng vô địch World Cup này thừa nhận Van Gaal chính là người giúp anh biến giấc mơ thành sự thật.
“Ra mắt đội bóng là ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nó là giấc mơ có thật và là kỉ niệm tuyệt vời nhất của tôi. Tôi rất lo lắng, nhưng Van Gaal đã cho tôi sự tự tin. Tôi sẽ luôn luôn biết ơn ông ấy.”
Sau đó, Iniesta trở thành cầu thủ quan trọng ở Camp Nou, là nhân tố chính giúp Barcelona giành một loạt danh hiệu như 3 chức vô địch Champions League, 6 La Liga và 4 Cúp Nhà vua. Andres Iniesta là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của nền bóng đá thế giới.
Thomas Muller
Ngôi sao Muller cũng do tay Van Gaal nhào nặn
Van Gaal chính là người phát hiện và trao cơ hội tỏa sáng cho Muller ở Bayern Munich khi ông còn dẫn dắt đội bóng này. Bản thân Muller cũng thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Van Gaal thân thiết hơn bình thường.
Tính riêng ở World Cup, tiền đạo này đã ghi được 10 bàn thắng sau 2 vòng chung kết, góp công không nhỏ giúp Đức lên ngôi ở Brazil 2014. Ngoài ra, Muller còn đặc biệt đa năng và rất được Van Gaal yêu thích vì khả năng này.
Carles Puyol
"Tắc giăng" Puyol được Van Gaal tin tưởng đôn lên đội hình 1 dù trước đó đã gần như bị bán đi
Năm 1999, Puyol được HLV người Hà Lan Louis Van Gaal đôn lên từ tuyến trẻ để thi đấu cho đội hình một của Barca dù trước đó, hậu vệ này từng bị ngỏ bán sang Malaga do không nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo lò La Masia lúc bấy giờ.
Sau này, Puyol trở thành đội trưởng vĩ đại nhất của đội bóng xứ Catalan. Anh cũng vinh dự là thành viên VIP trong số các “one-club man” gồm các cầu thủ thi đấu cho 1 CLB trong suốt sự nghiệp, cùng với những tên tuổi lớn như Ryan Giggs, Paolo Maldini, Franco Baresi, Xavi Hernandez..
Toni Kroos
Kroos  trở thành nhân vật điển hình trong các trò chơi trực tuyến về bóng đá
“Chìa khóa vạn năng” của Real Madrid cũng do Van Gaal khai phá. Trở thành HLV của Bayern vào mùa hè năm 2009, Louis Van Gaal đã đem về tài năng trẻ Toni Kroos khi ấy đang thi đấu tại Bayern Leverkusen theo dạng cho mượn.
Sau khi đạt 3 chức vô địch Bundesliga và 1 chức vô địch Champions League năm 2013, Kroos được báo chí cũng như các cầu thủ đàn anh ca ngợi là một tiền vệ tấn công với đầy đủ phẩm chất cần thiết. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi đang là trụ cột tại Real Madrid.
Ngay ở Manchester United, Van Gaal hiện đang sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ. Cameron Borthwick-Jackson (18 tuổi), Axel Tuanzebe (18 tuổi,), Tim Fosu-Mensah (17 tuổi), Callum Gribbin (17 tuổi), Andreas Pereira (19 tuổi), Sean Goss (20 tuổi) và hiện tượng Marcus Rashford (18 tuổi). Người hâm mộ đang mong chờ ngày Van Gaal mài dũa thành công một trong những viên ngọc thô này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.