Nigeria không trả tiền chuộc 287 học sinh bị bắt cóc

Khánh Như
Khánh Như
15/03/2024 06:18 GMT+7

AFP đưa tin Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã lệnh cho lực lượng an ninh không trả tiền để chuộc ít nhất 287 học sinh bị bắt cóc ở bang Kaduna vào tuần trước.

Trước đó, các thân nhân cho biết họ nhận được cuộc gọi đòi giao nộp 1 tỉ naira (15,3 tỉ đồng), nếu không, toàn bộ con tin sẽ bị giết, theo Reuters. Mệnh lệnh được tổng thống đưa ra ngày 13.3 phù hợp với luật năm 2022, trong đó cấm giao tiền cho những kẻ bắt cóc.

Nigeria không trả tiền chuộc 287 học sinh bị bắt cóc- Ảnh 1.

Thân nhân các học sinh bị bắt cóc tập trung hôm 7.3

REUTERS

Quân đội Nigeria đang lục soát các khu rừng để giải cứu con tin, nhưng gia đình nạn nhân cho biết điều này không khả thi vì có rất ít manh mối. Trong 3 năm gần đây, các vụ bắt cóc hàng loạt đã xảy ra ở vùng tây bắc Nigeria, chủ yếu nhắm vào học sinh và phụ nữ. Giới chức địa phương tiết lộ một số quốc gia đã ngỏ ý hỗ trợ tìm kiếm nhưng chính phủ "vẫn đang xem xét".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.