Ninh Thuận bán đấu giá thành công khu đất 'vàng' 4 mặt tiền

27/03/2024 14:24 GMT+7

Công ty CP Việt Nam Nhật Mỹ (TP.HCM) đã trúng đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận nằm giữa trung tâm TP.Phan Rang - Tháp Chàm, với giá trúng hơn 155 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm 14 tỉ đồng.

Sáng 27.3, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng đã tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận, có tổng diện tích hơn 10.800 m2

Buổi đấu giá có hai nhà đầu tư tham gia đấu giá, kết quả Công ty CP Việt Nam Nhật Mỹ trúng thầu khi bỏ giá cao nhất hơn 155 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm 14 tỉ đồng.

Ninh Thuận bán đấu giá thành công khu đất 'vàng' 4 mặt tiền- Ảnh 1.

Trung tâm Văn hóa Ninh Thuận được bao bọc bởi bốn mặt tiền đường, có tổng diện tích khoảng 10.800 m2

THIỆN NHÂN

Tổng giá khởi điểm của khu đất này là 141,102 tỉ đồng, bao gồm giá khởi điểm của quy hoạch đất ở (thời hạn lâu dài) có diện tích 4.884,3 m2 là 115,022 tỉ đồng; hơn 5.000 m2 quy hoạch đất thương mại dịch vụ (thời hạn thuê 50 năm) là 3,726 tỉ đồng/năm và giá trị tài sản trên đất (trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận) là 22,353 tỉ đồng.

Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng cho biết, theo quy định, nhà đầu tư trúng giá phải nộp 50% giá trị số tiền đấu giá trong vòng 10 ngày, sau đó mới ra quyết định trúng đấu giá cho nhà đầu tư.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận là khu "đất vàng" nằm giữa trung tâm TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Khu đất này được bao bọc bởi bốn mặt tiền đường (đường 16 Tháng 4, Hồ Xuân Hương, Trần Quang Diệu và đường Đoàn Thị Điểm).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.